ILO cảnh báo tình trạng thiếu việc làm trên thế giới vì COVID-19

Khánh Minh |

Đại dịch COVID-19 có thể khiến thế giới mất tới 25 triệu việc làm nếu các chính phủ không hành động nhanh chóng, ILO cảnh báo.

Ngày 18.3, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) cảnh báo, cuộc khủng hoảng kinh tế và lao động do đại dịch COVID-19 gây ra có thể khiến thế giới mất tới 25 triệu việc làm nếu các chính phủ không hành động nhanh chóng để bảo vệ người lao động khỏi ảnh hưởng của dịch bệnh.

“Đây không chỉ là một cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu, mà còn là một cuộc khủng hoảng thị trường lao động và khủng hoảng kinh tế lớn, ảnh hưởng lớn đến mọi người” - tờ Thời báo Kinh tế dẫn lời Tổng Giám đốc ILO Guy Ryder cho biết.

“Tuy nhiên, nếu chúng ta có một phản ứng chính sách được điều phối quốc tế, như trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008-2009, thì tác động đối với thất nghiệp trên toàn thế giới có thể thấp hơn đáng kể” - báo cáo của ILO cho biết.

Báo cáo đánh giá sơ bộ “COVID-19 và việc làm thế giới: Tác động và phản ứng”, kêu gọi thực hiện các biện pháp khẩn cấp trên quy mô lớn và phối hợp trên ba trụ cột: bảo vệ người lao động tại nơi làm việc, kích thích kinh tế - việc làm, và hỗ trợ việc làm - thu nhập.

Những biện pháp này bao gồm mở rộng bảo trợ xã hội, hỗ trợ duy trì việc làm (nghĩa là làm việc trong thời gian ngắn, nghỉ có lương, trợ cấp khác), giảm thuế kể cả cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa. Ngoài ra, lưu ý đề xuất các biện pháp chính sách tài khóa và tiền tệ, cho vay và hỗ trợ tài chính cho các ngành kinh tế cụ thể.

Dựa trên các kịch bản khác nhau về tác động của COVID-19 đối với tăng trưởng GDP toàn cầu, các ước tính của ILO cho thấy tỷ lệ thất nghiệp toàn cầu tăng từ 5,3 triệu (kịch bản thấp) và 24,7 triệu (kịch bản cao nhất) từ mức cơ bản là 188 triệu vào năm 2019. Để so sánh, cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008-2009 đã làm tăng thất nghiệp toàn cầu lên 22 triệu.

Thất nghiệp dự kiến cũng ​​sẽ tăng trên diện rộng, vì hậu quả kinh tế của dịch bệnh làm giảm thời gian làm việc và tiền lương. Giảm việc làm cũng có nghĩa là mất thu nhập lớn cho người lao động, ước tính mất khoảng từ 860 tỉ đến 3,4 nghìn tỉ USD vào cuối năm 2020. Điều này sẽ làm giảm tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ, từ đó ảnh hưởng đến triển vọng của các doanh nghiệp và nền kinh tế.

Nghèo đói dự kiến ​​cũng sẽ tăng đáng kể do các hoạt động kinh tế suy giảm sẽ ảnh hưởng tới những người lao động gần hoặc dưới mức nghèo khổ. ILO ước tính rằng từ sẽ có thêm từ 8,8 đến 35 triệu người lâm vào tình trạng nghèo đói trên toàn thế giới.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Du học sinh Việt Nam chia sẻ chuyện "về hay ở" trong dịch COVID-19

Song Minh |

Về hay ở là câu hỏi không dễ có đáp án đúng hay sai mà nhiều du học sinh Việt Nam đang băn khoăn trong đại dịch COVID-19 này.

Chuyên gia hàng đầu Trung Quốc phản bác COVID-19 có nguồn gốc từ Vũ Hán

Song Minh |

Chuyên gia hô hấp nổi tiếng Trung Quốc Chung Nam Sơn nói không có bằng chứng nào cho thấy COVID-19 có nguồn gốc từ Vũ Hán.

Mỹ có thể phát không 1.000 USD cho mỗi người dân giữa dịch COVID-19

Song Minh |

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang hối thúc ban hành gói kích thích trị giá 1 nghìn tỉ USD, có thể bao gồm 1.000 USD cấp cho mỗi người Mỹ, để giảm bớt thiệt hại kinh tế do dịch COVID-19.

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Vợ chồng trẻ đau đầu chuyện biếu Tết nội, ngoại

Phương Trang |

Biếu quà Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ, biếu quà làm sao để không làm mất lòng ai,... luôn là nỗi niềm đau đáu của các gia đình mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Du học sinh Việt Nam chia sẻ chuyện "về hay ở" trong dịch COVID-19

Song Minh |

Về hay ở là câu hỏi không dễ có đáp án đúng hay sai mà nhiều du học sinh Việt Nam đang băn khoăn trong đại dịch COVID-19 này.

Chuyên gia hàng đầu Trung Quốc phản bác COVID-19 có nguồn gốc từ Vũ Hán

Song Minh |

Chuyên gia hô hấp nổi tiếng Trung Quốc Chung Nam Sơn nói không có bằng chứng nào cho thấy COVID-19 có nguồn gốc từ Vũ Hán.

Mỹ có thể phát không 1.000 USD cho mỗi người dân giữa dịch COVID-19

Song Minh |

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang hối thúc ban hành gói kích thích trị giá 1 nghìn tỉ USD, có thể bao gồm 1.000 USD cấp cho mỗi người Mỹ, để giảm bớt thiệt hại kinh tế do dịch COVID-19.