Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

RT đưa tin, ngày 17.1, Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh cho phép một số công ty bỏ qua lá phiếu của các cổ đông từ những quốc gia được coi là "không thân thiện" khi đưa ra quyết định của công ty.

Sắc lệnh được đăng tải trực tuyến trên cổng thông tin pháp lý, sẽ áp dụng cho các công ty trong lĩnh vực năng lượng, cơ khí và thương mại có doanh thu hàng năm từ 100 tỉ rúp (1,46 tỉ USD) trở lên. Sắc lệnh có hiệu lực cho đến cuối năm 2023.

Theo luật mới, ban quản lý của các công ty sẽ có thể đưa ra quyết định mà không cần kiểm phiếu của các cổ đông từ những quốc gia "không thân thiện".

Tuy nhiên, để đủ điều kiện, các công ty phải đáp ứng một số tiêu chí. Một trong số đó là các quốc gia hoặc tổ chức quốc tế khác phải áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với chủ sở hữu hoặc người hưởng lợi của các công ty này.

Một tiêu chí khác là những người nước ngoài có quan hệ với các quốc gia không thân thiện nắm từ 50% vốn điều lệ trở xuống hoặc cổ phần trong các công ty đó.

Trong trường hợp công dân từ các quốc gia không thân thiện là thành viên của cơ quan quản lý của công ty, các cổ đông khác sẽ có quyền thông qua nghị quyết mà không cần kiểm phiếu của họ.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Putin nêu điều kiện đàm phán với Ukraina

Thanh Hà |

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói sẵn sàng đàm phán với Ukraina nếu Kiev chấp nhận thực tại lãnh thổ mới. 

Nga có động thái mới với các nước không thân thiện

Song Minh |

Nga cấm vận chuyển hàng hóa từ các "nước không thân thiện", theo nghị định được Thủ tướng ký ban hành.

Tổng thống Nga Putin tiếp tục trừng phạt “các nước không thân thiện"

Song Minh |

Theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin, chủ nợ từ “các quốc gia không thân thiện” chỉ có quyền tiếp cận lợi nhuận hạn chế tại các công ty Nga.

Du khách hào hứng khám phá quy trình làm hồng treo gió Đà Lạt

Hữu Long |

Để cho ra những trái hồng treo gió thơm ngon, chủ vườn ở Đà Lạt phải tuyển chọn nguyên liệu kỹ càng. Những trái hồng khi được trao đến du khách không chỉ đại diện cho tinh hoa đất trời mà còn thể hiện tấm lòng hiếu khách của người Đà Lạt.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Tổng thống Putin nêu điều kiện đàm phán với Ukraina

Thanh Hà |

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói sẵn sàng đàm phán với Ukraina nếu Kiev chấp nhận thực tại lãnh thổ mới. 

Nga có động thái mới với các nước không thân thiện

Song Minh |

Nga cấm vận chuyển hàng hóa từ các "nước không thân thiện", theo nghị định được Thủ tướng ký ban hành.

Tổng thống Nga Putin tiếp tục trừng phạt “các nước không thân thiện"

Song Minh |

Theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin, chủ nợ từ “các quốc gia không thân thiện” chỉ có quyền tiếp cận lợi nhuận hạn chế tại các công ty Nga.