Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Trong đó, thu nội địa đạt 19.832 tỉ đồng; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 1.320 tỉ đồng. Đây là lần đầu tiên, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An vượt mốc 20.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, số chi ngân sách của tỉnh cả năm 2022 khoảng 32.543 tỉ đồng. Như vậy tỉnh phải thu được thêm hơn 12 nghìn tỉ nữa mới cân đối được thu chi.

Theo Tổng cục Thống kê, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) Nghệ An năm 2022 ước đạt 9,05%10. Trong đó, khu vực nông,lâm, thủy sản ước tăng 4,77%; khu vực công nghiệp - xây dựng ước tăng 10,68% (riêng công nghiệp tăng 10,88%); khu vực dịch vụ ước tăng 10,78%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm ước tăng 3,08%.

Mặc dù có tỉ lệ tăng trưởng kinh tế ấn tượng và số thu ngân sách lớn, nhưng Nghệ An vẫn chưa cân đối được thu chi.

“Cân đối thu chi, phấn đấu có dư để cân đối về ngân sách trung ương là mục tiêu mà Nghệ An đã đặt ra từ lâu nhưng chưa thực hiện được”, chuyên gia kinh tế Trần Hoàng Hải (TPHCM) cho biết.

Theo chuyên gia này, Nghệ An là tỉnh có diện tích lớn, dân số đông, vùng miền núi rộng lớn, số hộ nghèo còn nhiều, đặc biệt hạ tầng giao thông còn chưa phát triển nên cần chi ngân sách rất lớn.

“Cơ cấu nguồn thu ngân sách Nghệ An cũng còn phụ thuộc lớn từ nguồn thu tiền sử dụng đất (khoảng 7.000 tỉ tiền sử dụng đất). Đây là vấn đề không nhỏ bởi vì tiền sử dụng đất là nguồn thu không bền vững. Do đó, tỉnh cần phát triển các nguồn thu từ thu hút đầu tư” – ông Trần Hoàng Hải phân tích.

Năm 2022, Nghệ An đã lọt top 10 tỉnh thành thu hút vốn đầu tư FDI lớn nhất cả nước, với số vốn đầu tư hơn 935,22 triệu USD. Tuy nhiên, các dự án đầu tư chủ yếu thuộc lĩnh vực thu hút nhiều lao động như dệt may, nên số tiền nộp ngân sách địa phương không cao.

Ông Trịnh Thanh Hải – Giám đốc Sở Tài chính Nghệ An cho biết việc cân đối thu chi của tỉnh còn gặp khó khăn, do chưa có những nguồn thu lớn trong khi nhu cầu chi rất cao. “Riêng ngân sách tỉnh chi cho ngành giáo dục đã là một khoản rất lớn” – ông Trịnh Thanh Hải cho biết.

Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Nghệ An cho biết trong những năm tới, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo thêm các nguồn thu lớn và bền vững để giải quyết bài toán cân đối ngân sách và phấn đấu có dư để cân đối về ngân sách trung ương.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Lao động tự do gồng mình kiếm thu nhập ngày cận tết

Quỳnh Trang |

Những ngày cận tết, những người làm nghề cửu vạn trên địa bàn TP Vinh (Nghệ An) phải làm việc thâu đêm, suốt sáng bán sức lao động để mong có một cái Tết đủ đầy.

Ngành GTVT Nghệ An tặng gần 1.200 suất quà Tết cho người nghèo

KHẮC CHƯƠNG |

Hưởng ứng Thư kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ người nghèo đón Tết Quý Mão 2023 của Bí thư Tỉnh ủy, từ ngày 8.1 – 15.1, lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải và Công đoàn ngành Giao thông vận tải Nghệ An đã tổ chức các đoàn công tác thăm, chúc tết và tặng quà các gia đình khó khăn.

Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng tặng quà Tết tại Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Ngày 14.1, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng đã thăm, động viên và trao quà Tết tại huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. Cùng đi có đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Bất ngờ với khoản doanh thu tượng trưng tại Linh Quang Điện

NHÓM PV |

Sau 3 năm thành lập, Công ty Cổ phần Linh Quang Điện của người tự xưng mình là thầy Cao Anh đã tăng vốn từ 2,5 tỉ đồng lên 99 tỉ đồng, đi kèm với đó là sự tăng trưởng ấn tượng của tài sản. Thế nhưng, doanh thu trong năm 2020 tại doanh nghiệp chỉ khoảng 500 triệu đồng và hơn 1 tỉ đồng năm 2021.

Cảnh báo khẩn về nạn lừa đảo phụ huynh chuyển tiền gấp vì con bị cấp cứu

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Chỉ vài ngày qua, nhiều phụ huynh tại TPHCM đã chuyển hàng trăm triệu đồng cho những đối tượng lừa đảo với cùng 1 chiêu thức con đi cấp cứu, cần chuyển tiền gấp.

Dự kiến chi hơn 256 tỉ đồng bảo tồn, tôn tạo di tích nhà tù Côn Đảo

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Chiều 6.3, Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã biểu quyết thống nhất thông qua Tờ trình Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án bảo tồn, tôn tạo di tích Nhà tù Côn Đảo.

U20 Iran dè chừng sức mạnh của U20 Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Samad Marfavi của U20 Iran đánh giá rất cao sức mạnh của U20 Việt Nam.

U23 Việt Nam quen dần với áp lực của huấn luyện viên Troussier

MINH QUÂN - HOÀNG HUÊ |

Sau hơn 1 tuần tập luyện dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Troussier, đội tuyển U23 Việt Nam đã dần làm quen với những áp lực mà nhà cầm quân người Pháp đưa ra.

Nghệ An: Lao động tự do gồng mình kiếm thu nhập ngày cận tết

Quỳnh Trang |

Những ngày cận tết, những người làm nghề cửu vạn trên địa bàn TP Vinh (Nghệ An) phải làm việc thâu đêm, suốt sáng bán sức lao động để mong có một cái Tết đủ đầy.

Ngành GTVT Nghệ An tặng gần 1.200 suất quà Tết cho người nghèo

KHẮC CHƯƠNG |

Hưởng ứng Thư kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ người nghèo đón Tết Quý Mão 2023 của Bí thư Tỉnh ủy, từ ngày 8.1 – 15.1, lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải và Công đoàn ngành Giao thông vận tải Nghệ An đã tổ chức các đoàn công tác thăm, chúc tết và tặng quà các gia đình khó khăn.

Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng tặng quà Tết tại Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Ngày 14.1, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng đã thăm, động viên và trao quà Tết tại huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. Cùng đi có đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.