Chuyên gia hàng đầu Trung Quốc tuyên bố sốc về nguồn gốc COVID-19

Khánh Minh |

Chuyên gia hô hấp hàng đầu Trung Quốc Chung Nam Sơn cho biết, dịch COVID-19 có thể không bắt nguồn từ Trung Quốc.

Tại cuộc họp báo ngày 27.2, ông Chung Nam Sơn (Zhong nanshan) nói rằng, mặc dù virus SARS-CoV-2 xuất hiện lần đầu tiên ở Trung Quốc, nhưng dịch COVID-19 không nhất thiết bắt nguồn từ Trung Quốc.

Ông Chung đưa ra phát biểu trên mà không giải thích gì thêm trong cuộc họp báo do chính quyền Quảng Châu và Đại học Y Quảng Châu phối hợp tổ chức.

Virus Corona mới gây dịch COVID-19 được cho là bắt nguồn từ chợ hải sản Vũ Hán. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới đây của các nhà nghiên cứu Trung Quốc chỉ ra rằng, virus có thể bắt đầu lây từ người sang người vào cuối tháng 11.2019 từ một nơi khác không phải chợ hải sản Hoa Nam. Nghiên cứu được công bố trên ChinaXiv, kho lưu trữ mở của Trung Quốc dành cho các nhà nghiên cứu khoa học.

Trước đó, cũng có nhiều giả thuyết cho rằng virus gây dịch COVID-19 bắt nguồn từ dơi. Tuy nhiên, tạp chí y khoa The Lancet mới đây đăng nghiên cứu của ông Ngô Tấn Tường, người tham gia điều tra nguyên nhân dịch SARS năm 2003, cho rằng chuột là vật chủ truyền virus Corona mới.

Tại cuộc họp báo ngày 27.2, ông Chung Nam Sơn cho biết, Trung Quốc tự tin có thể ngăn chặn dịch COVID-19 vào cuối tháng 4 năm nay.

Tuy nhiên ông Chung Nam Sơn chỉ ra rằng việc phát triển các loại thuốc mới chống lại COVID-19 không thể hoàn thành trong 20 ngày hoặc thậm chí một tháng, đòi hỏi phải tích lũy thời gian lâu dài.

Theo ông Chung, một bệnh nhân COVID-19 có thể lây nhiễm trung bình từ hai đến ba người, khiến bệnh nặng hơn SARS. Tuy nhiên, ông nói rằng lý tưởng nhất, bệnh nhân COVID-19 đã chữa khỏi ít có khả năng bị tái nhiễm.

“Điều trị trước, nghiên cứu sau” - tờ Global Times dẫn lời ông Chung cho biết, lưu ý rằng trước tiên các loại thuốc mới sẽ được thử nghiệm cẩn thận và có kiểm soát trước khi chúng được sử dụng cho bệnh nhân.

Ông Chung đánh giá cao sự can thiệp kịp thời từ chính phủ Trung Quốc và các nỗ lực phòng ngừa và kiểm soát chung trên toàn quốc, đã giúp ngăn chặn thành công dịch COVID-19 lan rộng ở Trung Quốc.

Ông Chung Nam Sơn cũng tiết lộ rằng ông sẽ chia sẻ kinh nghiệm của Trung Quốc với Hiệp hội hô hấp Châu Âu (ERS) vào cuối tuần này qua livestream.

Chuyên gia hô hấp Trung Quốc cho biết cần có thêm sự hợp tác quốc tế, bao gồm thiết lập một cơ chế dài hạn.

Có 433 ca nhiễm COVID-19 và 29 ca tử vong được báo cáo vào ngày 26.2 tại Trung Quốc, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 78.497, với 2.744 ca tử vong.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Virus gây COVID-19 đột biến giống HIV, xâm nhập mạnh gấp 1.000 lần SARS

Thanh Hà |

Virus Corona mới gây dịch COVID-19 có đột biến giống HIV, có nghĩa là virus khả năng liên kết với các tế bào trong cơ thể người có thể mạnh tới 1.000 lần so với virus SARS. Nghiên cứu này được cho là một bước tiến trong việc tìm ra thuốc chữa trị COVID-19.

Chuyện về 2 bệnh nhân COVID-19 đầu tiên hiến xác để giải phẫu

Ngọc Vân |

Hai tử thi bệnh nhân COVID-19 đầu tiên đã được giải phẫu vào ngày 16.2 tại bệnh viện Kim Ngân Đàm Vũ Hán để nghiên cứu căn bệnh này.

Khi nào WHO công bố một dịch bệnh là đại dịch?

Ngọc Vân |

WHO cảnh báo thế giới nên chuẩn bị cho khả năng COVID-19 trở thành đại dịch. Vậy khi nào một dịch bệnh được công bố là đại dịch và điều đó có ý nghĩa gì?

Ngắm nhìn những chậu lan hồ điệp trị giá vài chục triệu đồng tại Hải Phòng

Lương Hà |

Hải Phòng - Những chậu lan hồ điệp, có kích thước lớn, được sắp xếp khéo léo, có giá trị vài chục triệu đồng được người dân Hải Phòng đặc biệt chú ý và quan tâm trong dịp Tết Nguyên đán này.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Virus gây COVID-19 đột biến giống HIV, xâm nhập mạnh gấp 1.000 lần SARS

Thanh Hà |

Virus Corona mới gây dịch COVID-19 có đột biến giống HIV, có nghĩa là virus khả năng liên kết với các tế bào trong cơ thể người có thể mạnh tới 1.000 lần so với virus SARS. Nghiên cứu này được cho là một bước tiến trong việc tìm ra thuốc chữa trị COVID-19.

Chuyện về 2 bệnh nhân COVID-19 đầu tiên hiến xác để giải phẫu

Ngọc Vân |

Hai tử thi bệnh nhân COVID-19 đầu tiên đã được giải phẫu vào ngày 16.2 tại bệnh viện Kim Ngân Đàm Vũ Hán để nghiên cứu căn bệnh này.

Khi nào WHO công bố một dịch bệnh là đại dịch?

Ngọc Vân |

WHO cảnh báo thế giới nên chuẩn bị cho khả năng COVID-19 trở thành đại dịch. Vậy khi nào một dịch bệnh được công bố là đại dịch và điều đó có ý nghĩa gì?