Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Vẫn "loạn" giá pháo hoa Z121

Khảo sát của Lao Động cho thấy, càng sát Tết, giá các sản phẩm pháo hoa Z121 được rao bán trên các trang chợ mạng càng sôi động. Thời điểm này, nhiều dân buôn ồ ạt xả hàng để thu hồi vốn và nghỉ Tết.

Một tháng trước, giá các loại pháo hoa Z121 được dân buôn trên chợ mạng và các đại lý đẩy lên gấp 2 - 3 lần thì đến nay, mức giá đã giảm nhiệt.

Anh H.K, một dân buôn pháo hoa Z121 trên chợ mạng cho biết, thời điểm cách đây 2 tuần, giá pháo hoa giàn phun viên thường và phun viên nén được anh bán lần lượt là 500.000 đồng/giàn  và 600.000 đồng; giàn nhấp nháy 600.000 đồng/giàn.

 
Càng sát Tết, các sản phẩm pháo hoa Z121 được rao bán trên các trang chợ mạng càng sôi động. Ảnh: Hữu Chánh

Tuy nhiên, hiện nay, giá giàn phun viên giảm xuống còn từ 340.000 - 400.000 đồng/giàn; giàn nhấp nháy là 400.000 đồng. Nếu lấy số lượng thùng giá sẽ rẻ hơn.

"Hiện nay, phần lớn người buôn pháo hoa đều phải xả hàng, bán giá rẻ gần bằng giá nhập đã gần đến 30 Tết, nếu không bán được lúc này sẽ lỗ nặng", anh K. nói.

Ngoài ra, giàn phun viên 36 ống còn từ 400.000 đồng/giàn, giàn phun hoa giá 850.000 đồng/giàn và cháy hàng nhiều nơi.

Tương tự, tại một số đại lý của Nhà máy Z121, giá pháo hoa đã giảm khá sâu thay vì bị "thổi giá" gấp 2 lần như trước.

Ngày 17.1, phóng viên liên hệ tới cửa hàng đại lý của nhà máy tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội và được báo giá giàn phun viên thường giá 350.000 đồng/giàn; giàn phun viên 36 ống giá 450.000 đồng/giàn; phun viên nhấp nháy là 400.000/giàn.

Tại cửa hàng đại lý ở quận Hà Đông, các sản phẩm pháo hoa được chào bán với giá cao hơn. Cụ thể, giàn phun viên thường và giàn phun viên nén đồng giá 350.000 đồng/giàn; giàn phun viên 36 ống và phun viên nhấp nháy đều có giá là 550.000 đồng/giàn.

 
Nhiều khách hàng đến mua pháo hoa ở đại lý Nhà máy Z121. Ảnh: Hữu Chánh

Như vậy, mức giá bán của đại lý đã giảm nhưng vẫn còn chênh lệch khá cao so với giá niêm yết của Nhà máy Z121. "Hiện nay cửa hàng chỉ còn mấy loại pháo hoa như trên, giàn phun hoa đã hết hàng", đại diện cửa hàng cho hay.

Cũng theo khảo sát, đa số đại lý trên địa bàn TP Hà Nội đều đã hết giàn phun hoa. Đây là mẫu pháo hoa mới nhất được bán ra thị trường năm nay. Một số đại lý còn hàng thì báo giá lên đến 950.000 đồng/giàn, cao hơn mức giá cách đây 1 - 2 tháng từ 50.000 - 100.000 đồng.

Nhiều chủ cửa hàng cho biết loại pháo này đẹp, được nhiều người săn lùng, khan hàng nên giá luôn mức cao. 

Pháo hoa Z121 bán tràn lan trên mạng là trái quy định

Trước đó, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) phát đi cảnh báo người tiêu dùng khi mua pháo hoa dịp Tết Nguyên đán 2023.

Theo đó, cơ quan quản lý hoạt động thương mại điện tử cho biết đã có công văn yêu cầu các thương nhân, tổ chức cá nhân sở hữu các website, ứng dụng thương mại điện tử kiểm tra, rà soát và gỡ bỏ ngay các sản phẩm pháo hoa Z121 phân phối trên các website và ứng dụng thương mại điện tử, trong trường hợp các đơn vị bán sản phẩm này.

Đồng thời, các sàn thương mại điện tử cũng được yêu cầu triển khai các biện pháp kỹ thuật, nhân sự kiểm duyệt nhằm ngăn chặn, loại bỏ và xử lý các sản phẩm pháo hoa Z121.

Theo cơ quan chức năng, do pháo hoa là sản phẩm kinh doanh có điều kiện, chỉ tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được kinh doanh pháo hoa. Các đơn vị kinh doanh phải được cơ quan công an có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường...

Bảng niêm yết giá pháo. Ảnh: Tùng Giang
Bảng niêm yết giá pháo. Ảnh: Tùng Giang

Theo khảo sát của Lao Động, việc cơ quan chức năng ra thông báo cấm kinh doanh các sản phẩm pháo hoa trên mạng khiến nhiều sàn thương mại điện tử phải rút sản phẩm này và thông báo ngừng kinh doanh. 

Tuy vậy, đến nay trên mạng xã hội, sản phẩm này vẫn được rao bán nhộn nhịp trong các hội nhóm với hàng chục nghìn người tham gia, với mức giá cao hơn giá bán niêm yết của nhà sản xuất.

Từ thực trạng trên, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số khuyến nghị người tiêu dùng có thể tham khảo bảng giá niêm yết các sản phẩm pháo hoa của Nhà máy Z121 áp dụng thống nhất tại các cửa hàng trên toàn quốc.

HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Nóng Sài Gòn: Cận Tết, nhiều người tìm mua pháo không tiếng nổ của Z121

LÂM ANH |

Tin tức Nóng Sài Gòn ngày 3.1: Nhiều người tìm mua pháo không tiếng nổ của Z121 dịp cận Tết; CSGT TPHCM tước bằng lái 468 tài xế trong Tết dương lịch; 100 công nhân mất việc được nhận quà của Công đoàn...

Người dân TPHCM săn lùng pháo hoa của nhà máy Z121

NGỌC LÊ - THANH VŨ |

TPHCM - Gần Tết, người dân đã tìm mua pháo hoa loại mới của nhà máy Z121, trong khi đó các mặt hàng pháo của đơn vị này tại các cửa hàng ở TPHCM chưa có hàng. Do đó, nhiều người đã săn lùng các mẫu pháo cũ của nhà máy Z121 bán các năm trước.

Giàn phun hoa và giàn nhấp nháy của Nhà máy Z121 khan hàng tại TPHCM

NGỌC LÊ - THANH VŨ |

TPHCM - Dịp Tết Nguyên đán 2023, nhà máy Z121 (Bộ Quốc phòng) đã tiếp tục cho ra mắt giàn phun viên nhấp nháy và giàn phun hoa để phục vụ nhu cầu của người dân. Tuy nhiên, các sản phẩm pháo của nhà máy này tại các đại lý ở TPHCM hiện khá khan hàng.

Công an khám xét 2 trung tâm đăng kiểm ở Lạng Sơn

Vân Trường |

Chiều nay 21.3, lực lượng công an đã khám xét 2 trung tâm đăng kiểm tại Lạng Sơn là 12D01 có địa chỉ ở 52 Lê Đại Hành phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn và 12D02 có địa chỉ ở Hợp Thành huyện Cao Lộc.

CDC Cần Thơ áp dụng gói giữ vaccine để tránh tình trạng thiếu hàng

PHONG LINH |

Không phải lúc nào cũng có đủ 100% các loại vaccine nhưng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ cơ bản vẫn đáp ứng đủ vaccine cho người dân.

Huyện Dầu Tiếng: Hàng trăm hộ dân ở hồ Cần Nôm bức xúc vì bị treo quyền lợi

Bảo Chương |

Bình Dương - Việc cắm mốc cao trình khu vực hồ Cần Nôm, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, nhiều năm qua đã làm ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người dân, dù kiến nghị nhiều lần vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng.

Những điều cần biết khi đi bus sông Sài Gòn

Yến Nhi |

Xe buýt trên sông tại Sài Gòn hiện đang là một dịch vụ di chuyển thu hút rất đông lượng du khách tới trải nghiệm.

Bát nháo đào tạo lái xe ở ĐH Đông Đô: Phê duyệt một đằng, triển khai một nẻo

Nhóm PV |

Không chỉ có nghi vấn sai phạm trong việc sử dụng bãi tập xe, đào tạo lái xe, dự án của Trường Đại học Đông Đô tại Khu công nghiệp Phú Nghĩa (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) còn xuất hiện nhiều nghi vấn vi phạm Luật Đầu tư.

Nóng Sài Gòn: Cận Tết, nhiều người tìm mua pháo không tiếng nổ của Z121

LÂM ANH |

Tin tức Nóng Sài Gòn ngày 3.1: Nhiều người tìm mua pháo không tiếng nổ của Z121 dịp cận Tết; CSGT TPHCM tước bằng lái 468 tài xế trong Tết dương lịch; 100 công nhân mất việc được nhận quà của Công đoàn...

Người dân TPHCM săn lùng pháo hoa của nhà máy Z121

NGỌC LÊ - THANH VŨ |

TPHCM - Gần Tết, người dân đã tìm mua pháo hoa loại mới của nhà máy Z121, trong khi đó các mặt hàng pháo của đơn vị này tại các cửa hàng ở TPHCM chưa có hàng. Do đó, nhiều người đã săn lùng các mẫu pháo cũ của nhà máy Z121 bán các năm trước.

Giàn phun hoa và giàn nhấp nháy của Nhà máy Z121 khan hàng tại TPHCM

NGỌC LÊ - THANH VŨ |

TPHCM - Dịp Tết Nguyên đán 2023, nhà máy Z121 (Bộ Quốc phòng) đã tiếp tục cho ra mắt giàn phun viên nhấp nháy và giàn phun hoa để phục vụ nhu cầu của người dân. Tuy nhiên, các sản phẩm pháo của nhà máy này tại các đại lý ở TPHCM hiện khá khan hàng.