Hong Kong phát không 9 tỉ USD tiền mặt cho người dân giữa dịch COVID-19

Ngọc Vân |

Hong Kong sẽ phát cho mỗi người dân 1.300 USD tiền mặt để giảm bớt khó khăn do kinh tế suy giảm vì dịch COVID-19.

Đây là một phần trong nỗ lực giúp nền kinh tế đang chững lại và giảm bớt khó khăn tài chính do nhiều tháng biểu tình và dịch COVID-19 ở Hong Kong.

Tờ The New York Times dẫn lời ông Paul Chan, người phụ trách cơ quan tài chính Hong Kong cho biết hôm 26.2, chính quyền thành phố sẽ thực hiện ngân sách chi tiêu mới trị giá 15 tỉ USD, trong đó có 9 tỉ USD tiền mặt để phân phát cho khoảng 7 triệu người dân từ 18 tuổi trở lên thường trú vĩnh viễn ở Hong Kong.

Ông Chan cho biết, đây là “khoản công quỹ lớn” và là “biện pháp đặc biệt” mà ông không tin sẽ tạo ra gánh nặng dài hạn đối với dự trữ tài chính khoảng 140 tỉ USD của Hong Kong.

Theo ngân sách đề xuất, Hong Kong cũng sẽ cắt giảm thuế thu nhập cho khoảng 2 triệu người lao động lên tới 2.500 USD/người, một biện pháp sẽ khiến nguồn thu ngân sách giảm khoảng 2,4 tỉ USD.

Chính quyền Hong Kong trước đó đã công bố một quỹ trị giá 3,8 tỉ USD dành cho phòng chống dịch COVID-19 và hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ bị tổn hại bởi dịch bệnh.

Hong Kong có 85 trường hợp nhiễm và 2 ca tử vong vì COVID-19.

Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) bước vào một cuộc suy thoái vào nửa cuối năm ngoái, với tăng trưởng kinh tế đạt 1,2%, mức giảm hàng năm đầu tiên kể từ năm 2009.

Một số nền kinh tế khu vực cũng gặp khó khăn, với Singapore và Hàn Quốc ghi nhận mức tăng trưởng yếu trong quý cuối năm 2019.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Hong Kong sẽ cho học sinh nghỉ học tới giữa tháng 4 vì COVID-19

Hải Anh |

Các trường học ở Hong Kong (Trung Quốc) sẽ kéo dài thời gian đóng cửa tới cuối kỳ nghỉ lễ Phục sinh để phòng ngừa dịch COVID-19.

Hong Kong nghi "thủ phạm" không ngờ phát tán virus Corona

Hải Anh |

Giới chức Hong Kong (Trung Quốc) đang điều tra xem liệu 2 cư dân sống ở khác tầng trong một chung cư cao tầng có thể nhiễm virus Corona từ chất thải do lỗi thiết kế trong hệ thống ống nước của tòa nhà?

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Hong Kong sẽ cho học sinh nghỉ học tới giữa tháng 4 vì COVID-19

Hải Anh |

Các trường học ở Hong Kong (Trung Quốc) sẽ kéo dài thời gian đóng cửa tới cuối kỳ nghỉ lễ Phục sinh để phòng ngừa dịch COVID-19.

Hong Kong nghi "thủ phạm" không ngờ phát tán virus Corona

Hải Anh |

Giới chức Hong Kong (Trung Quốc) đang điều tra xem liệu 2 cư dân sống ở khác tầng trong một chung cư cao tầng có thể nhiễm virus Corona từ chất thải do lỗi thiết kế trong hệ thống ống nước của tòa nhà?