Nga có động thái mới với các nước không thân thiện

Song Minh |

Nga cấm vận chuyển hàng hóa từ các "nước không thân thiện", theo nghị định được Thủ tướng ký ban hành.

Lệnh cấm áp dụng đối với hàng hóa song phương và quá cảnh được vận chuyển bằng đường bộ, nhưng miễn trừ cho một số sản phẩm nhất định, theo RT.

Nga cấm vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ đối với các công ty từ các quốc gia đặt ra những hạn chế tương tự đối với Nga. Nghị định đã được Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin ký và công bố trên cổng thông tin pháp lý chính thức của Nga hôm 1.10.

Theo nghị định, công ty từ các nước EU, Na Uy, Ukraina và Anh sẽ không còn có thể vận chuyển hàng hóa qua Nga bằng đường bộ. Nghị định nói rằng lệnh cấm là để đáp lại những hạn chế mà các nước này áp đặt đối với xe tải của Nga như một phần của lệnh trừng phạt đối với Mátxcơva hồi đầu năm nay.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 10.10 đến ngày 31.12.2022. Văn bản nêu rõ, lệnh cấm áp dụng cho cả vận chuyển hàng hóa song phương và quá cảnh, cũng như vận chuyển hàng hóa đến hoặc đi từ lãnh thổ của một quốc gia thứ ba.

“Việc vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ từ các "quốc gia không thân thiện" đến người nhận cuối cùng trên lãnh thổ Nga sẽ vẫn được thực hiện. Với mục đích này, hàng hóa từ các xe tải nước ngoài sẽ được chất lại (hoặc một xe kéo moóc sẽ được nối với các phương tiện của Nga và Belarus tại các khu liên hợp cảng hải quan ở khu vực biên giới của các vùng Pskov, Kaliningrad, Leningrad và Murmansk, Cộng hòa Karelia và St.Petersburg” - bộ phận báo chí của Bộ Giao thông Vận tải Nga nói với hãng tin RBK.

Nghị định miễn trừ một số hàng hóa, bao gồm các loại thực phẩm, hàng hóa sản xuất và một số mặt hàng phi thực phẩm. Ví dụ, lệnh cấm sẽ không áp dụng đối với thịt, cá, sữa, một số loại rau và bánh kẹo, ca cao, một số sản phẩm ngũ cốc, rượu, thuốc lá, phân bón, dược phẩm, thuốc tránh thai, giấy và bìa cứng. Ngoài ra, động vật và thực vật sống, đồng hồ, nhạc cụ, lò phản ứng hạt nhân, thiết bị ghi âm và ghi hình không bị cấm.

Việc vận chuyển hàng hóa đến hoặc đi từ vùng lãnh thổ hải ngoại Kaliningrad của Nga cũng sẽ được miễn trừ các hạn chế.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Nga nêu tên nước hưởng lợi duy nhất của vụ phá hoại Nord Stream

Ngọc Vân |

Đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc, Đại sứ Vassily Nebenzia cho biết, vụ phá hoại đường ống dẫn khí Nord Stream có lợi cho Mỹ chứ không phải Nga hay EU.

Tập đoàn Gazprom: "EU bị tước đoạt vô thời hạn nguồn khí đốt quan trọng"

Song Minh |

Tập đoàn dầu khí Nga Gazprom tuyên bố EU bị “tước đoạt vô thời hạn” đường ống dẫn khí quan trọng Nord Stream.

Châu Âu khai trương đường ống mới thay thế khí đốt Nga

Ngọc Vân |

Hy Lạp và Bulgaria bắt đầu vận hành thương mại đường ống dẫn khí mới nhằm giảm sự phụ thuộc của Đông Nam Âu vào khí đốt Nga và tăng cường an ninh năng lượng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nga nêu tên nước hưởng lợi duy nhất của vụ phá hoại Nord Stream

Ngọc Vân |

Đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc, Đại sứ Vassily Nebenzia cho biết, vụ phá hoại đường ống dẫn khí Nord Stream có lợi cho Mỹ chứ không phải Nga hay EU.

Tập đoàn Gazprom: "EU bị tước đoạt vô thời hạn nguồn khí đốt quan trọng"

Song Minh |

Tập đoàn dầu khí Nga Gazprom tuyên bố EU bị “tước đoạt vô thời hạn” đường ống dẫn khí quan trọng Nord Stream.

Châu Âu khai trương đường ống mới thay thế khí đốt Nga

Ngọc Vân |

Hy Lạp và Bulgaria bắt đầu vận hành thương mại đường ống dẫn khí mới nhằm giảm sự phụ thuộc của Đông Nam Âu vào khí đốt Nga và tăng cường an ninh năng lượng.