Thông tin mới nhất về 8 ca nghi ngờ dương tính COVID-19 tại Vĩnh Phúc

LƯƠNG HẠNH |

Sáng 5.5, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Lê Duy Thành cho biết vừa phát hiện thêm 8 trường hợp nghi ngờ dương tính với COVID-19 (dương tính lần 1).

Hiện các mẫu xét nghiệm đã được gửi về Trung ương để có kết luận chính thức. Nếu 8 mẫu trên xác định là dương tính và cộng với 14 trường hợp phát hiện từ ngày 30.4 đến 3.5 thì Vĩnh Phúc sẽ có 22 ca nhiễm COVID-19. 8 trường hợp nghi nhiễm thì có 1 liên quan đến quán Sunny ở thành phố Phúc Yên và 7 trường hợp là nhân viên quán massage Hoa Sen thành phố Vĩnh Yên.

Để thực hiện tiếp công tác phòng, chống dịch, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc - Lê Duy Thành yêu cầu, các cơ quan đơn vị tạm dừng các công việc không cần thiết, tập trung cao độ cho chống dịch COVID-19; thực hiện phòng chống dịch theo phương châm 4 tại chỗ: Dự phòng, cách ly điều trị tại chỗ; Cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc men, phòng hộ tại chỗ; kinh phí tại chỗ; nhân lực tại chỗ theo đúng phân cấp, phân quyền và nhiệm vụ được giao tại Quyết định phân công Ban chỉ đạo.

Sở Y tế phải chuẩn bị ngay các điều kiện về trang thiết bị, nhân lực tăng gấp 5 lần công suất hiện tại về việc lấy mẫu, xét nghiệm COVID-19. Công việc hoàn thành trong ngày 5.5. Lãnh đạo Sở Y tế chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc này.

Đối với các huyện, thành phố thuộc tỉnh cần tiếp tục tăng cường kiểm tra, rà soát và xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh và tổ chức nhập cảnh trái phép trên địa bàn; kiểm soát chặt chẽ đối tượng cách ly; văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp với Sở Giao thông vận tải trưng dụng ngay 5 xe ôtô bus để hỗ trợ các địa phương trong tỉnh vận chuyển các đối tượng đi cách ly y tế theo quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông, cập nhật tình hình dịch và các chỉ đạo của tỉnh, của Trung ương, phối hợp với Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND các huyện thành phố cung cấp thông tin, hình ảnh tại các khu cách ly tập trung, cung cấp cho các cơ quan báo chí.

Về kinh phí phòng chống, dịch COVID-19, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: Tỉnh sẽ cân đối, bố trí đủ cho các ngành, địa phương, đơn vị phục vụ nhiệm vụ phòng, chống dịch, gồm cả xe chuyên dùng; yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị, địa phương tham mưu, đề xuất hoàn thiện ngay hồ sơ, thủ tục, gửi Sở Tài chính thẩm định, báo cáo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc, liên quan đến các ổ dịch liên quan ca bệnh người Trung Quốc, ngoài các ca dương tính với COVID-19 đã được Bộ Y tế công bố, đến 0h ngày 5.5, trong tổng số 2.845 mẫu mới xét nghiệm có thêm 8 mẫu nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2.

Lực lượng chức năng đã rà soát, truy vết được 911 trường hợp F1, 2.681 trường hợp F2, 1.450 trường hợp F3, đưa 750 trường hợp đi cách ly tập trung tại các cơ sở quân sự, 42 trường hợp cách ly tại cơ sở y tế huyện, thành phố, 4.760 trường hợp cách ly tại nhà.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh tạm dừng thêm một loạt các dịch vụ để phòng, chống COVID-19

Nguyễn Hùng |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên cả nước, hôm nay, 5.5, UBND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục yêu cầu tạm dừng thêm một số dịch vụ không thuộc diện thiết yếu.

Vĩnh Phúc: Lập 9 chốt kiểm soát COVID-19 tại các tuyển đường trọng yếu

QUỲNH CHI |

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc đã quyết định thành lập 9 chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên các tuyến đường trọng yếu vào tỉnh này. Các chốt bắt đầu hoạt động từ 15 giờ chiều nay, 5.5.

Ninh Thuận: Giảm một nửa cử tri tại buổi tiếp xúc để phòng dịch COVID-19

Nhiệt Băng |

Sáng 5.5, tại thị trấn Tri Hải, huyện Ninh Hải (Ninh Thuận), những người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV đã tiếp xúc cử tri của huyện Ninh Hải. Số lượng cử tri giảm một nửa so với kế hoạch ban đầu để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID -19.

Cần Thơ: Tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 1 cho phóng viên báo chí

Ánh Nhiên |

Sáng ngày 5.5, Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ đã tổ chức tiêm chủng vaccine phòng ngừa COVID-19 đợt 1 cho các nhà báo, phóng viên hoạt động trên địa bàn.

Bộ Y tế yêu cầu thực hiện nghiêm quy định cách ly, quản lý ca COVID-19

Lệ Hà |

Ngày 5.5, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đã gửi Công điện hỏa tốc số 597/CĐ-BCĐ về việc thực hiện nghiêm các quy định về cách ly tập trung và quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19.

Bóng đá thế giới 2023 và tương lai có gì mới?

TAM NGUYÊN |

Tấm thẻ trắng được rút ra ở một trận đấu tại Bồ Đào Nha có thể là một trong những xu hướng cho bóng đá thế giới trong năm 2023 cũng như tương lai lâu dài…

Nghi lõi trong của Trái đất bắt đầu chuyển động khác lạ

Thanh Hà |

Lõi trong của Trái đất đang bắt đầu chuyển động theo hướng khác, một nghiên cứu mới chỉ ra.

NSƯT Chiều Xuân: "Tôi đi khắp nước Việt, đi đến đâu nhớ thương đến đó"

Nhóm PV |

Trong cuộc trò chuyện đầu năm mới cùng Báo Lao Động, NSƯT Chiều Xuân đã có những chia sẻ về niềm đam mê nhiếp ảnh cũng như những trải nghiệm của chị khi đi khắp mọi miền Tổ Quốc.

Quảng Ninh tạm dừng thêm một loạt các dịch vụ để phòng, chống COVID-19

Nguyễn Hùng |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên cả nước, hôm nay, 5.5, UBND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục yêu cầu tạm dừng thêm một số dịch vụ không thuộc diện thiết yếu.

Vĩnh Phúc: Lập 9 chốt kiểm soát COVID-19 tại các tuyển đường trọng yếu

QUỲNH CHI |

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc đã quyết định thành lập 9 chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên các tuyến đường trọng yếu vào tỉnh này. Các chốt bắt đầu hoạt động từ 15 giờ chiều nay, 5.5.

Ninh Thuận: Giảm một nửa cử tri tại buổi tiếp xúc để phòng dịch COVID-19

Nhiệt Băng |

Sáng 5.5, tại thị trấn Tri Hải, huyện Ninh Hải (Ninh Thuận), những người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV đã tiếp xúc cử tri của huyện Ninh Hải. Số lượng cử tri giảm một nửa so với kế hoạch ban đầu để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID -19.

Cần Thơ: Tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 1 cho phóng viên báo chí

Ánh Nhiên |

Sáng ngày 5.5, Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ đã tổ chức tiêm chủng vaccine phòng ngừa COVID-19 đợt 1 cho các nhà báo, phóng viên hoạt động trên địa bàn.

Bộ Y tế yêu cầu thực hiện nghiêm quy định cách ly, quản lý ca COVID-19

Lệ Hà |

Ngày 5.5, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đã gửi Công điện hỏa tốc số 597/CĐ-BCĐ về việc thực hiện nghiêm các quy định về cách ly tập trung và quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19.