Ninh Thuận: Giảm một nửa cử tri tại buổi tiếp xúc để phòng dịch COVID-19

Nhiệt Băng |

Sáng 5.5, tại thị trấn Tri Hải, huyện Ninh Hải (Ninh Thuận), những người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV đã tiếp xúc cử tri của huyện Ninh Hải. Số lượng cử tri giảm một nửa so với kế hoạch ban đầu để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID -19.

Các cử tri thực hiện đeo khẩu trang, ngồi giãn cách. Ảnh: Nhiệt Băng
Các cử tri thực hiện đeo khẩu trang, ngồi giãn cách. Ảnh: Nhiệt Băng

Theo đó, trước khi vào hội trường, toàn bộ cử tri thực hiện đeo khẩu trang, sát khuẩn, đo thân nhiệt. Bên trong hội trường, các cử tri được yêu cầu ngồi giữ khoảng cách.

Chủ trì buổi tiếp xúc cử tri, ông Lê Văn Bình - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN tỉnh Ninh Thuận cho biết: "Sau khi bàn bạc, chúng tôi đã thống nhất giảm 300 cử tri xuống còn một nửa, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 và thực hiện "5K" theo yêu cầu của Bộ Y tế".

Theo quan sát của PV, buổi tiếp xúc diễn ra ngắn gọn, chỉ trong hơn 2 giờ đồng hồ. Ông Bình đề nghị các cử tri quan tâm nghiên cứu tiểu sử và chương trình hành động của các đại biểu, để đưa ra quyết định đúng đắn, góp phần vào sự thành công của đợt bầu cử lần này.

"Các ứng cử viên khi trở thành đại biểu Quốc hội khóa XV thì cần làm nhiều hơn chương trình hành động của mình" - ông Bình đề nghị.

Như Lao Động đã đưa tin, tổ bầu cử số 1 tỉnh Ninh Thuận có 5 ứng cử viên, trong đó có ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đã tiếp xúc cử tri tại thị trấn Tri Hải, huyện Ninh Hải, Ninh Thuận trong sáng 5.5. Các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động của mình nếu trở thành Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Gia Lai: Ứng cử viên tiếp xúc cử tri, trao đổi dân chủ, công khai

THANH TUẤN |

Ngày 5.5, Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam (UBMTTQ) tỉnh Gia Lai cho biết, đã công bố danh sách số ứng cử viên được Ủy ban bầu cử tỉnh công bố.

Hà Nội trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng vận động bầu cử cho các ứng cử viên

Tùng Giang |

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội thông tin về những kỹ năng vận động bầu cử, kỹ năng tổ chức chương trình để các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND thành phố Hà Nội chuẩn bị cho hoạt động tiếp xúc cử tri thời gian tới.

Thủ tướng ứng cử đại biểu Quốc hội ở đơn vị bầu cử số 1 tại TP. Cần Thơ

Ngọc Trâm |

Hội nghị sơ kết lần 2 công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 công bố danh sách 13 ứng cử viên được phân bổ về 3 đơn vị bầu cử, trong đó Thủ tướng Phạm Minh Chính thuộc đơn vị bầu cử số 1 gồm hai quận Ninh Kiều, Cái Răng và huyện Phong Điền (TP Cần Thơ).

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.

VPF lên tiếng về tranh cãi quảng bá tài trợ của Hoàng Anh Gia Lai

AN NGUYÊN |

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có những chia sẻ xoay quanh tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2023.

Ngư dân Quảng Nam đón giao thừa trên biển: Nhớ nhà, nhớ con lắm chứ

Nguyễn Linh |

Những ngày cận tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các ngư dân Quảng Nam hối hả chuyển lương thực, nước uống xuống tàu để chuẩn bị một chuyến vươn khơi xuyên Tết.

Kỳ vọng về những thay đổi trong chính sách bán lẻ xăng dầu

Anh Tuấn |

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, dự báo 2023 sẽ là năm tiếp tục khó khăn với thị trường xăng dầu nên chúng ta cần có giải pháp ứng phó mang tính dài hạn và bền vững để tránh những cú sốc cho nền kinh tế. Trong đó, mấu chốt là cần phải thay đổi những chính sách bán lẻ xăng dầu.

Đề xuất sửa đổi một số thông tin trên thẻ căn cước công dân gắn chip

Việt Dũng |

Trong dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Bộ Công an đã đề xuất thay đổi một số thông tin trên mặt trước và mặt sau của thẻ căn cước.

Gia Lai: Ứng cử viên tiếp xúc cử tri, trao đổi dân chủ, công khai

THANH TUẤN |

Ngày 5.5, Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam (UBMTTQ) tỉnh Gia Lai cho biết, đã công bố danh sách số ứng cử viên được Ủy ban bầu cử tỉnh công bố.

Hà Nội trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng vận động bầu cử cho các ứng cử viên

Tùng Giang |

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội thông tin về những kỹ năng vận động bầu cử, kỹ năng tổ chức chương trình để các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND thành phố Hà Nội chuẩn bị cho hoạt động tiếp xúc cử tri thời gian tới.

Thủ tướng ứng cử đại biểu Quốc hội ở đơn vị bầu cử số 1 tại TP. Cần Thơ

Ngọc Trâm |

Hội nghị sơ kết lần 2 công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 công bố danh sách 13 ứng cử viên được phân bổ về 3 đơn vị bầu cử, trong đó Thủ tướng Phạm Minh Chính thuộc đơn vị bầu cử số 1 gồm hai quận Ninh Kiều, Cái Răng và huyện Phong Điền (TP Cần Thơ).