Cần Thơ: Tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 1 cho phóng viên báo chí

Ánh Nhiên |

Sáng ngày 5.5, Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ đã tổ chức tiêm chủng vaccine phòng ngừa COVID-19 đợt 1 cho các nhà báo, phóng viên hoạt động trên địa bàn.

Tại Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ, sáng nay nhân viên y tế đã tiến hành tiêm đợt 1 cho phóng viên, nhà báo.

Được biết, đợt tiêm kể từ ngày 5.5 đến ngày 6.5, tại Bệnh viện đa khoa Thành phố Cần Thơ sẽ có khoảng 180 người được tiêm (theo danh sách). Trong đó, có 112 nhân viên y tế của Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ, báo chí là 20 người và còn lại là nhân viên thuộc các cơ quan như Cảng vụ, hàng không,...

Hình ảnh Vaccine tiêm chủng Covid-19.
Hình ảnh vaccine tiêm chủng COVID-19. Ảnh: A.N

Theo Nghị quyết 21 của Chính phủ về mua và sử dụng vaccine COVID-19, phóng viên, nhà báo tham gia tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19 là đối tượng được ưu tiên tiêm vaccine COVID-19.

Công tác tiêm chủng được triển khai đảm bảo an toàn và đúng theo quy trình hướng dẫn của Bộ Y tế từ việc xây dựng các quy trình tiêm chủng đến tập huấn cho đội ngũ nhân viên y tế tham gia tiêm phòng, công tác tư vấn, khám sàng lọc trước khi tiêm và đặc biệt chú trọng trong công tác cấp cứu kịp thời nếu xảy ra tình huống xấu.

Công tác khám sàng lọc trước khi tiêm chủng vaccine Covid-19. Ảnh: A.N
Công tác khám sàng lọc trước khi tiêm chủng vaccine COVID-19. Ảnh: A.N

Tại đây, các phóng viên đã được theo dõi sau tiêm chủng ít nhất 30 phút và hướng dẫn theo dõi tại nhà trong vòng 24 giờ, tiếp tục theo dõi trong vòng 7 ngày sau tiêm chủng. Nếu có dấu hiệu bất thường như sốt cao (≥39°C), tím tái, khó thở… cần liên hệ với bệnh viện hoặc các cơ sở y tế.

Nhân viên y tế tiêm vaccine Covid-19 cho phóng viên thường trú trên địa bàn. Ảnh: A.N
Nhân viên y tế tiêm vaccine COVID-19 cho phóng viên thường trú trên địa bàn. Ảnh: A.N

Đây là đợt ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 đợt 1 dành cho các phóng viên, nhà báo trên địa bàn. Trước đó, tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật Cần Thơ đã tiến hành tiêm mẫu chủng vaccine phòng COVID-19 cho 50 người (theo quy định của Bộ Y tế) trên địa bàn thành phố.

Chiến dịch tiêm vaccine phòng chống dịch COVID-19 có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, và sẽ còn nhiều đợt tiêm chủng trong thời gian tới, nhằm đảm bảo độ bao phủ miễn dịch trên cộng đồng.

Ánh Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: “Phố” karaoke đìu hiu ngày đầu thực hiện Công điện phòng dịch

Nguyễn Anh |

Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, thực hiện Công điện của Chủ tịch UBND thành phố, từ ngày 4.5, các dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường,… trên địa bàn TP. Cần Thơ đã tạm dừng hoạt động. Con phố nổi tiếng đầy những quán Karaoke nhộn nhịp giờ trở nên vắng vẻ, đìu hiu hơn bao giờ hết.

Vaccine COVID-19 mang đến kỳ vọng phục hồi kinh tế

Khánh Minh |

Các nền kinh tế Châu Á, vốn chịu tác động mạnh do đại dịch COVID-19, dự kiến sẽ phục hồi trong năm nay nhờ việc triển khai tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19.

Cần Thơ ra quân xử phạt không đeo khẩu trang nơi công

Nhóm PV |

18 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng đã bị lực lượng chức năng của quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) xử phạt về hành vi “Không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế”, mức phạt từ 1-3 triệu đồng.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Cần Thơ: “Phố” karaoke đìu hiu ngày đầu thực hiện Công điện phòng dịch

Nguyễn Anh |

Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, thực hiện Công điện của Chủ tịch UBND thành phố, từ ngày 4.5, các dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường,… trên địa bàn TP. Cần Thơ đã tạm dừng hoạt động. Con phố nổi tiếng đầy những quán Karaoke nhộn nhịp giờ trở nên vắng vẻ, đìu hiu hơn bao giờ hết.

Vaccine COVID-19 mang đến kỳ vọng phục hồi kinh tế

Khánh Minh |

Các nền kinh tế Châu Á, vốn chịu tác động mạnh do đại dịch COVID-19, dự kiến sẽ phục hồi trong năm nay nhờ việc triển khai tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19.

Cần Thơ ra quân xử phạt không đeo khẩu trang nơi công

Nhóm PV |

18 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng đã bị lực lượng chức năng của quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) xử phạt về hành vi “Không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế”, mức phạt từ 1-3 triệu đồng.