Quảng Ninh khuyến cáo người Quảng Ninh đang ở Hải Dương ở lại Hải Dương

Nguyễn Hùng |

Ngay khi Hải Dương thông báo giãn cách toàn tỉnh từ 0h, ngày 16.2,2021, tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân Quảng Ninh đang ở Hải Dương ở lại thực hiện nghiêm lệnh cách ly toàn xã hội, không di chuyển về Quảng Ninh.

Những người cố tình về Quảng Ninh sẽ bị bắt buộc cách ly y tế. Những người từ Hải Dương về khai báo không trung thực hoặc cố tình đi qua các tỉnh khác để không khai báo y tế vào tỉnh sẽ bị xử theo quy định của pháp luật.

Theo báo cáo của Sở Giao thông – Vận tải Quảng Ninh, trung bình mỗi ngày có hàng nghìn phương tiện cá nhân chở người ra, vào tỉnhQuảng Ninh, trong khi công tác kê khai y tế không xác minh được việc người dân kê khai có chính xác hay không. Điều đó tiềm ẩn nguy cơ lây lan bệnh rất cao.

Từ đó, Sở GTVT kiến nghị hạn chế tối đa người và phương tiện ra, vào tỉnh Quảng Ninh; chỉ một số trường hợp đặc biệt mới được ra, vào. Cụ thể, với phương tiện chở học sinh, sinh viên đi học trở lại sau kỳ nghỉ Tết, khi qua chốt, toàn bộ người trên xe phải xuất trình được thẻ học sinh, sinh viên (trừ lái xe).

Phương tiện chờ người lao động đi làm việc khi qua chốt kiểm soát, lái xe phải xuất trình lệnh vận chuyển, hợp đồng vận chuyển và danh sách người lao động; hoặc giấy đi đường do thủ trưởng đơn vị ký tên, đóng dấu.

Phương tiện chở người đi khám, chữa bệnh hoặc đón người chữa bệnh về, khi đi qua chốt kiểm dịch phải xuất trình giấy chuyển viện, xuất viện của cơ quan có thẩm quyền.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh: Đơn vị đầu tiên ngành than ở Quảng Ninh bước vào sản xuất

Trần Ngọc Duy |

Ngày mùng 4 tết , tức ngày 15.2, Công ty tuyển than Cửa Ông, Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam (TKV) tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh bước vào sản xuất.

Quảng Ninh không thêm ca COVID-19 nào trong 3 ngày đầu năm mới

Nguyễn Hùng |

Theo Sở Y tế Quảng Ninh, từ mồng 1 Tết cho đến chiều hôm nay – mồng 3 Tết, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh chưa phát hiện thêm ca nào nhiễm virus SARS-CoV-2. Lũy tích đến thời điểm hiện tại, Quảng Ninh có 59 ca dương tính.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Quảng Ninh: Đơn vị đầu tiên ngành than ở Quảng Ninh bước vào sản xuất

Trần Ngọc Duy |

Ngày mùng 4 tết , tức ngày 15.2, Công ty tuyển than Cửa Ông, Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam (TKV) tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh bước vào sản xuất.

Quảng Ninh không thêm ca COVID-19 nào trong 3 ngày đầu năm mới

Nguyễn Hùng |

Theo Sở Y tế Quảng Ninh, từ mồng 1 Tết cho đến chiều hôm nay – mồng 3 Tết, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh chưa phát hiện thêm ca nào nhiễm virus SARS-CoV-2. Lũy tích đến thời điểm hiện tại, Quảng Ninh có 59 ca dương tính.