Nghi lõi trong của Trái đất bắt đầu chuyển động khác lạ

Thanh Hà |

Lõi trong của Trái đất đang bắt đầu chuyển động theo hướng khác, một nghiên cứu mới chỉ ra.

Lõi trong của Trái đất  - quả cầu sắt nóng có kích thước bằng sao Diêm Vương - đã ngừng quay cùng hướng với phần còn lại của hành tinh và thậm chí có thể đang quay theo hướng khác, theo nghiên cứu công bố ngày 23.1.

Khoảng 5.000km bên dưới bề mặt Trái đất, "hành tinh trong hành tinh" này có thể quay độc lập vì nó trôi nổi ở bên trong lõi ngoài bằng kim loại lỏng của Trái đất.

Theo AFP, cách lõi trong của Trái đất quay như thế nào luôn là chủ đề tranh luận của các nhà khoa học và nghiên cứu mới nhất dự kiến gây tranh cãi.

Nghiên cứu mới tìm cách theo dõi chuyển động của lõi trong được công bố trên tạp chí Nature Geoscience đã phân tích sóng địa chấn từ các trận động đất lặp đi lặp lại trong 6 thập kỷ qua.

Khung cảnh Trái đất, với Châu Phi, Châu Âu và một phần Châu Á nhìn từ vệ tinh. Ảnh: AFP
Khung cảnh Trái đất, với Châu Phi, Châu Âu và một phần Châu Á nhìn từ vệ tinh. Ảnh: AFP

Các tác giả nghiên cứu, Xiaodong Song và Yi Yang của Đại học Bắc Kinh, Trung Quốc, phát hiện ra vòng quay của lõi trong Trái đất "gần như dừng lại vào khoảng năm 2009 và sau đó quay theo hướng ngược lại".

Hai nhà khoa học Trung Quốc tin rằng, so với bề mặt Trái đất, lõi trong quay qua lại "như một xích đu”, với một chu kỳ dao động kéo dài khoảng 7 thập kỷ, tức là sẽ thay đổi hướng khoảng 35 năm một lần.

Trước đó, lõi trong của Trái đất đã đổi hướng vào đầu những năm 1970 và dự đoán lần đổi hướng tiếp theo là vào giữa những năm 2040.

Các nhà nghiên cứu cho biết, cơ chế quay này gần như trùng khớp với những thay đổi trong "độ dài của ngày" - những biến thể nhỏ về thời gian chính xác để Trái đất quay quanh trục của nó.

Cho đến nay, có rất ít bằng chứng cho thấy những gì lõi trong của Trái đất có ảnh hưởng nhiều đến con người và các loài động, thực vật trên bề mặt.

Nhưng các nhà nghiên cứu tin rằng, có những liên kết vật lý giữa tất cả các lớp của Trái đất, từ lõi trong đến bề mặt.

"Chúng tôi hy vọng nghiên cứu này có thể thúc đẩy một số nhà nghiên cứu xây dựng và thử nghiệm các mô hình coi toàn bộ Trái đất là một hệ thống động tích hợp" - các tác giả nghiên cứu mới nhất nói.

Tuy nhiên, các chuyên gia không tham gia vào nghiên cứu tỏ ra thận trọng về phát hiện mới, trong đó chỉ ra một số giả thuyết khác và cảnh báo rằng vẫn còn nhiều bí ẩn về lõi Trái đất.

John Vidale, nhà địa chấn học tại Đại học Nam California, Mỹ, cho biết: “Đây là một nghiên cứu rất kỹ lưỡng của các nhà khoa học xuất sắc đưa vào rất nhiều dữ liệu. Nhưng theo tôi thì không có mô hình nào giải thích tốt tất cả các dữ liệu".

Ông Vidale đã công bố nghiên cứu vào năm ngoái rằng lõi trong của Trái đất dao động nhanh hơn rất nhiều, thay đổi hướng cứ sau 6 năm hoặc lâu hơn.

Công trình của ông dựa trên sóng địa chấn từ hai vụ nổ hạt nhân vào cuối những năm 1960 và đầu những năm 1970. Khung thời gian đó là thời điểm mà nghiên cứu công bố ngày 23.1 cho biết lõi trong đổi hướng, và ông Vidale gọi đó là "một kiểu trùng hợp ngẫu nhiên".

Một giả thuyết khác - mà ông Vidale cho biết, có một số bằng chứng xác đáng để ủng hộ - là lõi trong của Trái đất chỉ di chuyển đáng kể từ năm 2001 đến 2013 và giữ nguyên vị trí kể từ thời điểm đó.

Hrvoje Tkalcic, nhà địa vật lý tại Đại học Quốc gia Australia, đã công bố nghiên cứu cho thấy chu kỳ của lõi trong là 20 đến 30 năm một lần, thay vì 70 năm như đề xuất trong nghiên cứu mới nhất.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

8 năm nóng nhất được ghi nhận trên Trái đất

Song Minh |

8 năm qua là 8 năm nóng nhất được ghi nhận khi các đợt nóng đẩy nhiệt độ toàn cầu tới điểm giới hạn nguy hiểm.

Lỗ thủng ở tầng ozone bảo vệ Trái đất đã lành lại như thế nào?

Thanh Hà |

Báo cáo của Liên Hợp Quốc tuần này xác nhận lỗ thủng tầng ozone từng đe dọa Trái đất từ những năm 1980 đang thu nhỏ lại.

Vệ tinh chết của NASA trở về Trái đất sau 38 năm

Thanh Hà |

Một vệ tinh chết của NASA đã rơi trở lại Trái đất sau 38 năm quay quanh hành tinh này.

Người dân xếp hàng dài tại Văn Miếu xin chữ đầu năm

MINH HÀ |

Đã thành thông lệ, cứ mỗi dịp đầu năm, hàng nghìn người dân Thủ đô lại đến xin chữ tại Văn Miếu Quốc Tử Giám với ước vọng học hành, thi cử đỗ đạt và gặp nhiều may mắn.

Interactive: Bạn có am hiểu về các lễ hội đầu xuân?

Nhóm PV |

Cùng với không khí vui tươi phấn khởi của năm mới, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về mọi người lại nô nức tham dự những lễ hội truyền thống được trải khắp 3 miền đất nước. Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Man United sáng cửa vào chung kết Cúp Liên đoàn Anh

Văn An |

Man United thắng dễ Nottingham Forest 3-0 ngay trên sân khách trong khuôn khổ bán kết lượt đi Cúp Liên đoàn Anh.

EU bị thúc giục chuyển hướng khí đốt khỏi Nga

Khánh Minh |

EU bị thúc giục nên ưu tiên chuyển hướng sang khí đốt Azerbaijan để đảm bảo nguồn cung đa dạng, không phụ thuộc vào khí đốt Nga.

Nhà thiết kế Xuân Thu: Trong nghề thiết kế áo dài, tôi chọn lối đi riêng

NHÓM PV |

Suốt 20 năm gắn bó với nghề thiết kế, NTK Xuân Thu luôn tạo được những nét độc đáo đối với những tà áo dài. Trong xu hướng thời trang hiện đại, người ta hay đi theo mốt nhưng với NTK Xuân Thu lại chọn đi chậm, thiết kế các mẫu áo dài có nhiều yếu tố sản xuất handmade, đậm chất truyền thống để gìn giữ nét đẹp của áo dài Việt Nam.

8 năm nóng nhất được ghi nhận trên Trái đất

Song Minh |

8 năm qua là 8 năm nóng nhất được ghi nhận khi các đợt nóng đẩy nhiệt độ toàn cầu tới điểm giới hạn nguy hiểm.

Lỗ thủng ở tầng ozone bảo vệ Trái đất đã lành lại như thế nào?

Thanh Hà |

Báo cáo của Liên Hợp Quốc tuần này xác nhận lỗ thủng tầng ozone từng đe dọa Trái đất từ những năm 1980 đang thu nhỏ lại.

Vệ tinh chết của NASA trở về Trái đất sau 38 năm

Thanh Hà |

Một vệ tinh chết của NASA đã rơi trở lại Trái đất sau 38 năm quay quanh hành tinh này.