Ông Joe Biden hình dung về lễ nhậm chức tổng thống khác lạ

Hải Anh |

Tổng thống đắc cử Joe Biden cho biết, lo ngại về đại dịch COVID-19 sẽ khiến lễ nhậm chức vào tháng Giêng của ông phần lớn là trực tuyến, tránh các cuộc tụ tập ăn mừng đông người.

Tổng thống đắc cử Joe Biden nói rằng, lễ nhậm chức tổng thống Mỹ vào tháng 1.2021 của ông khả năng sẽ giống như đại hội quốc gia đảng Dân chủ chủ yếu theo hình thức trực tuyến vào mùa hè vừa qua do đại dịch COVID-19. Ông Joe Biden nói rằng, ông muốn nhấn mạnh vào sự an toàn nhằm tránh lây lan virus.

"Tôi đoán là sẽ không có một cuộc diễu hành nhậm chức hoành tráng xuống đại lộ Pennsylvania. Nhưng tôi đoán là các bạn sẽ thấy rất nhiều hoạt động trực tuyến ở các bang trên khắp nước Mỹ" - ông Biden nói hôm 4.12 tại Wilmington, Delaware. Ông Joe Biden cũng lưu ý rằng, "rất khó xảy ra" việc hàng triệu người sẽ tập trung tại công viên quốc gia National Mall nổi tiếng ở Washington D.C. như một phần trong lễ nhậm chức.

"Tôi nghĩ các bạn sẽ thấy một cái gì đó gần với những gì đại hội đã diễn ra hơn là một lễ nhậm chức thông thường" - ông nói.

Ông Joe Biden cho biết, nhóm chuyển giao quyền lực của ông đang thảo luận với các nhà lãnh đạo quốc hội để chuẩn bị cho các sự kiện được lên kế hoạch vào ngày 20.1, khi ông dự kiến ​​sẽ tuyên thệ nhậm chức tổng thống thứ 46 của Mỹ.

Các quan chức y tế cộng đồng đã tiếp tục cảnh báo tránh các cuộc tập trung đông người trong bối cảnh số ca COVID-19 tăng vọt trên khắp nước Mỹ.

"Đầu tiên và quan trọng nhất, mục tiêu của tôi là giữ cho nước Mỹ an toàn nhưng vẫn cho phép mọi người ăn mừng" - ông Biden nói thêm.

Tổng thống đắc cử Joe Biden đã thông báo thành lập Ủy ban nhậm chức tổng thống vào 30.11, ủy ban sẽ giám sát việc tổ chức sự kiện ngày 20.1.2021 và do Chủ tịch Đại học Bang Delaware Tony Allen cùng Maju Varghese, một cựu quan chức chính quyền ông Barack Obama và là giám đốc điều hành chiến dịch tranh cử của ông Biden, lãnh đạo.

Việc xây dựng đã bắt đầu trên bục nhận chức bên ngoài Điện Capitol Mỹ, theo The Wall Street Journal.

Thượng nghị sĩ Roy Blunt, chủ tịch Ủy ban hỗn hợp Quốc hội về nghi lễ nhậm chức, nói rằng, việc chuẩn bị bao gồm các cuộc thảo luận về những điều chỉnh có thể xảy ra do đại dịch COVID-19, chẳng hạn như liệu có cần phải xét nghiệm hoặc truy vết tiếp xúc hay không.

Trong cuộc phỏng vấn với CNN hôm 3.12, ông Biden nói rằng, ông tin rằng, điều quan trọng với Tổng thống Donald Trump là tham dự lễ nhậm chức của ông Biden “vì đất nước”.

“Không phải theo nghĩa cá nhân, quan trọng ở phương diện là có một sự chuyển giao quyền lực một cách hòa bình với các bên cạnh tranh đứng đó, bắt tay nhau và tiến lên" - ông Biden nói.

Tổng thống đắc cử Joe Biden lưu ý: "Đó hoàn toàn là quyết định của ông ấy và không có hậu quả cá nhân với tôi".

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Thực hư tin Lầu Năm Góc chặn nhóm ông Biden gặp cơ quan tình báo quân sự

Hải Anh |

Lầu Năm Góc đã chặn nhóm chuyển giao tình báo quân sự của ông Joe Biden tới gặp các cơ quan, theo truyền thông Mỹ.

Sau Afghanistan và Iraq, ông Trump lệnh rút quân mới nhất

Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump đã lệnh cho hầu hết quân đội Mỹ rời Somalia "vào đầu năm 2021".

Ông Joe Biden có quyết sách 100 ngày ngăn chặn lây lan COVID-19

Hải Anh |

Tổng thống đắc cử Joe Biden có kế hoạch kêu gọi người Mỹ đeo khẩu trang trong 100 ngày đầu tiên nắm quyền, ông tuyên bố hôm 3.12.

Ông Park Hang-seo liệu có thành công nếu dẫn dắt tuyển Thái Lan, Indonesia?

NGUYỄN ĐĂNG |

Khi còn làm việc tại Việt Nam, VFF và VPF có thể sắp xếp, điều chỉnh lịch thi đấu các giải quốc nội để ông Park Hang-seo có điều kiện tập hợp lực lượng tốt nhất, nhưng nếu sang Thái Lan làm việc, điều đó sẽ không xảy ra.

Nguy cơ mất trắng khi mua nhà ở xã hội qua mạng

Nguyễn Thúy |

Với giá thành thấp, nhiều người lựa chọn tìm mua nhà ở xã hội “qua tay” theo các thông tin quảng cáo trên mạng. Tuy nhiên, chuyên gia pháp lý cảnh báo, mọi giao dịch nhà ở xã hội không đúng đối tượng, đặc biệt trong 5 năm đầu tiên đều là vô hiệu.

EVN lo mất cân đối tài chính khi dự kiến lỗ gần 99.000 tỉ đồng

Anh Tuấn |

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ước tính lỗ lũy kế hai năm (2022-2023) gần 99.000 tỉ đồng, có thể mất cân đối tài chính, dòng tiền, nếu giá điện không thay đổi.

Hà Nội: Bức bối tìm nơi gửi xe khi đi viện

Minh Hạnh |

Thực trạng vỉa hè, lòng đường tại nhiều tuyến phố trên địa bàn Hà Nội bị chiếm dụng làm chỗ trông giữ xe gây bức xúc trong dư luận từ lâu, tới nay vẫn chưa được giải quyết triệt để. Đáng nói là việc gửi xe tại khu vực các bệnh viện của thành phố cũng là một vấn đề nan giải khi việc lấn chiếm vỉa hè cũng không đáp ứng được nhu cầu.

Sụt lún phố du lịch ở Đà Nẵng: Vá chỗ này, hỏng chỗ kia

THÙY TRANG |

Đà Nẵng - Tình trạng sụt lún tại mặt tiền khu phố du lịch An Thượng, quận Ngũ Hành Sơn không phải là lần đầu. Địa phương cho biết đã nhiều lần nhận phản ánh của người dân, đơn vị cũng đã báo cáo các sở, ngành để yêu cầu đơn vị thi công, ban quản lý dự án khắc phục nhưng sửa xong chỗ này lại hỏng chỗ kia.

Thực hư tin Lầu Năm Góc chặn nhóm ông Biden gặp cơ quan tình báo quân sự

Hải Anh |

Lầu Năm Góc đã chặn nhóm chuyển giao tình báo quân sự của ông Joe Biden tới gặp các cơ quan, theo truyền thông Mỹ.

Sau Afghanistan và Iraq, ông Trump lệnh rút quân mới nhất

Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump đã lệnh cho hầu hết quân đội Mỹ rời Somalia "vào đầu năm 2021".

Ông Joe Biden có quyết sách 100 ngày ngăn chặn lây lan COVID-19

Hải Anh |

Tổng thống đắc cử Joe Biden có kế hoạch kêu gọi người Mỹ đeo khẩu trang trong 100 ngày đầu tiên nắm quyền, ông tuyên bố hôm 3.12.