Ông Joe Biden có quyết sách 100 ngày ngăn chặn lây lan COVID-19

Hải Anh |

Tổng thống đắc cử Joe Biden có kế hoạch kêu gọi người Mỹ đeo khẩu trang trong 100 ngày đầu tiên nắm quyền, ông tuyên bố hôm 3.12.

Ông Joe Biden từ lâu đã kêu gọi người dân Mỹ đeo khẩu trang nhằm ngăn chặn lây lan đại dịch COVID-19. Trong cuộc phỏng vấn với Jake Tapper của CNN hôm 3.12, ông đã nêu ra khung thời gian cụ thể về chính sách này.

"Chỉ 100 ngày đeo khẩu trang, không phải mãi mãi. Chỉ 100 ngày. Và tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ thấy sự giảm đáng kể" các ca nhiễm COVID-19, ông Joe Biden nói trong đoạn video xem trước của cuộc phỏng vấn phát sóng tối 3.12, giờ Mỹ.

Theo CNN, trong cuộc phỏng vấn chung đầu tiên với Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris, ông Joe Biden đã mô tả các kế hoạch chống COVID-19 của mình là sự cân bằng giữa việc đảm bảo rằng người Mỹ tin rằng vaccine an toàn và thiết lập một số kế hoạch nhằm hạn chế sự lây lan của virus mà không cần đóng cửa nền kinh tế.

Ông Joe Biden cũng chia sẻ rằng, ông sẽ vui lòng được tiêm vaccine COVID-19 khi Tiến sĩ Anthony Fauci, chuyên gia hàng đầu về dịch bệnh truyền nhiễm trong chính quyền Tổng thống Donald Trump, nói rằng vaccine đó an toàn. Ông cũng sẽ tiêm vaccine COVID-19 một cách công khai để chứng tỏ sự tin tưởng của mình vào vaccine.

The Hill lưu ý, trong khi ông Joe Biden mong muốn tất cả người dân đeo khẩu trang, ông sẽ không có thẩm quyền theo hiến định để trực tiếp ra lệnh đeo khẩu trang bắt buộc trên toàn quốc.

Một số chuyên gia gợi ý rằng, ông Joe Biden có thể ràng buộc tài trợ của liên bang với luật khẩu trang của các tiểu bang. Các chuyên gia cho rằng, ông Joe Biden có thể gây sức ép buộc các thị trưởng địa phương phải tự ban hành quy định đeo khẩu trang bắt buộc nếu thống đốc các bang không hợp tác.

Ông Joe Biden đã thảo luận về ý tưởng bắt buộc với các thành viên lưỡng đảng của Hiệp hội Thống đốc Quốc gia, trong đó cho biết ông sẽ đích thân gọi điện cho các thống đốc Cộng hòa hối thúc họ gác chính trị sang một bên vì sức khỏe cộng đồng.

Trong phát biểu hồi tháng trước, chính trị gia Dân chủ Joe Biden kêu gọi người dân Mỹ gạt chính trị và đeo khẩu trang trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 lây lan. "Khẩu trang không phải là một tuyên bố chính trị, nhưng là một cách tốt để bắt đầu đưa đất nước xích lại gần nhau" - ông nói.

Cập nhật COVID-19 mới nhất của Worlodmeters sáng 4.12, giờ Việt Nam, trên toàn cầu có 65,5 triệu ca COVID-19, với hơn 1,5 triệu ca tử vong. Mỹ tiếp tục là nước có số ca COVID-19 cao nhất thế giới, lên tới 14,5 triệu ca, với hơn 282.000 người chết vì COVID-19.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Ông Obama và các cựu Tổng thống Mỹ tình nguyện quảng bá vaccine COVID-19

Thanh Hà |

Các cựu Tổng thống Barack Obama, George W. Bush và Bill Clinton đang tình nguyện giúp quảng bá vaccine COVID-19 để thúc đẩy lòng tin của công chúng vào tính an toàn của vaccine sau khi cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ cấp phép.

Mỹ sẽ tiêm vaccine COVID-19 cho 100 triệu người trong 3 tháng tới

Phương Linh |

Mỹ dự kiến sẽ tiêm chủng vaccine COVID-19 được cho tổng cộng 100 triệu người tính tới tháng 2.2021.

Động thái lạ phía ông Trump và Biden trước vụ kiện bầu cử ở Nevada

Hải Anh |

Nhóm của ông Donald Trump và ông Joe Biden cùng kiểm tra văn phòng bầu cử tại Nevada trước phiên điều trần về vụ kiện bầu cử Mỹ hôm 3.12.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Obama và các cựu Tổng thống Mỹ tình nguyện quảng bá vaccine COVID-19

Thanh Hà |

Các cựu Tổng thống Barack Obama, George W. Bush và Bill Clinton đang tình nguyện giúp quảng bá vaccine COVID-19 để thúc đẩy lòng tin của công chúng vào tính an toàn của vaccine sau khi cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ cấp phép.

Mỹ sẽ tiêm vaccine COVID-19 cho 100 triệu người trong 3 tháng tới

Phương Linh |

Mỹ dự kiến sẽ tiêm chủng vaccine COVID-19 được cho tổng cộng 100 triệu người tính tới tháng 2.2021.

Động thái lạ phía ông Trump và Biden trước vụ kiện bầu cử ở Nevada

Hải Anh |

Nhóm của ông Donald Trump và ông Joe Biden cùng kiểm tra văn phòng bầu cử tại Nevada trước phiên điều trần về vụ kiện bầu cử Mỹ hôm 3.12.