Hà Nội: Bức bối tìm nơi gửi xe khi đi viện

Minh Hạnh |

Thực trạng vỉa hè, lòng đường tại nhiều tuyến phố trên địa bàn Hà Nội bị chiếm dụng làm chỗ trông giữ xe gây bức xúc trong dư luận từ lâu, tới nay vẫn chưa được giải quyết triệt để. Đáng nói là việc gửi xe tại khu vực các bệnh viện của thành phố cũng là một vấn đề nan giải khi việc lấn chiếm vỉa hè cũng không đáp ứng được nhu cầu.

Phản ánh đến Báo Lao Động, nhiều người dân cho biết, đầu tháng 1.2023, nhiều điểm trông giữ ôtô trước cửa Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã bị lực lượng chức năng giải tỏa. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau, những điểm trông giữ xe trên lại vẫn tiếp tục hoạt động và “bành trướng” xuống cả lòng đường.

 
Bãi gửi xe chiếm hết phần vỉa hè đường Hai Bà Trưng đoạn trước cửa phòng khám theo yêu cầu của Bệnh viện Phụ sản. Ảnh: Đặng Tiến

Việc giải tỏa các điểm trông giữ ôtô trên vỉa hè, lòng đường ngoài việc để tránh làm vỡ/hỏng đá vỉa hè, mục đích chính là trả lại vỉa hè cho người đi bộ. Tại lễ phát động “Năm an toàn giao thông và đảm bảo trật tự đô thị, trật tự giao thông, vệ sinh môi trường năm 2023 trên địa bàn quận Hoàn Kiếm" ngày 13.2 vừa qua, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm - ông Nguyễn Anh Quân khẳng định sẽ xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh lấn chiếm hè phố, vi phạm giao thông tĩnh, không có vùng cấm, không ngoại lệ, không bao che vi phạm.

 
Người dân phải đi bộ xuống đường mất ATGT. Ảnh: Đặng Tiến

Ghi nhận của PV Báo Lao Động trên các tuyến Phố Phủ Doãn, Triệu Quốc Đạt, Hai Bà Trưng (quận Hoàn Kiếm)… mỗi ngày có hàng nghìn người đến khám chữa bệnh, tuy nhiên, hai bệnh viện tại đây đang quá tải, phần lớn bãi giữ xe chỉ đủ cho y, bác sĩ, cán bộ, công nhân viên và khách đến làm việc. Do đó, việc lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi trông xe cho khách và người nhà bệnh nhân khiến khu vực này ùn tắc đường diễn ra thường xuyên và trở nên nhộn nhạo, mất an toàn giao thông.

 
Ôtô đỗ lấn chiếm vỉa hè đường Hai Bà Trưng đoạn trước cửa Bộ Công Thương. Ảnh: Đặng Tiến

Vào thời điểm 10h30 ngày 15.2.2023, tại điểm trông giữ xe cạnh cổng Bệnh viện Việt Đức đã kín hết chỗ, ngay cả đường lên xuống cũng bị xe chặn, khiến người dân phải đi bộ xuống vỉa hè, gây mất an toàn giao thông và ùn tắc tại khu vực.

 
Điểm trông giữ xe trên phố Triệu Quốc Đạt. Ảnh: Đặng Tiến

Theo phản ánh của người dân, ngoài một số điểm trông giữ xe được UBND quận Hoàn Kiếm cho phép, nhiều điểm trông giữ xe tự phát cũng lợi dụng mọc lên, khiến khu vực trở lên lộn xộn.

Anh Nguyễn Việt Cường (trú tại phố Minh Khai, Hà Nội) nói, do cạnh bệnh viện không có chỗ gửi xe, anh phải đi lòng vòng mãi mới tìm được chỗ gửi. Anh Cường cho rằng, việc dẹp vỉa hè trả lại lối đi cho người đi bộ là đúng, tuy nhiên, thành phố cũng cần phải có giải pháp khắc phục chỗ để xe cho người dân đến khám, chữa bệnh.

Bệnh viện quá tải không có chỗ giữ xe. Ảnh: Đặng Tiến
Bệnh viện quá tải không có chỗ giữ xe. Ảnh: Đặng Tiến

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Văn Thanh - chuyên gia giao thông cho rằng muốn dẹp các bãi xe, trả lại vỉa hè cho người đi bộ tránh tình trạng “bắt cóc bỏ đĩa” như hiện nay cần phải có một chính sách tổng thể, như xây dựng các bãi đỗ xe ở cửa ngõ thành phố và có phương tiện vận tải khách công cộng đưa đón vào nội đô. Tiếp đó, xử phạt nghiêm các bãi xe trái phép.

Bãi xe trước cửa Bệnh viện Việt Đức luôn quá tải.

“Hiện TPHCM đã tận dụng các bãi đất trống (dự án chưa thực hiện) làm các bãi giữ xe tạm thời đây là cách làm hay vì vừa giảm tải cho nội đô, chống ách tắc giao thông và có nguồn thu”, ông Thanh cho hay.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Có thể cho thuê vỉa hè kinh doanh nhưng phải dành chỗ cho người đi bộ

Minh Ánh - Sơn Trần |

Nhiều người dân ủng hộ chủ trương cho thuê vỉa hè để kinh doanh, nhưng hầu hết đều nhận định, vỉa hè là để cho người đi bộ, nếu cho thuê thì cần phải tính toán kỹ lưỡng.

Dẹp vỉa hè ở Hà Nội: Đừng ra quân rầm rộ rồi đâu lại vào đấy

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Quận Hoàn Kiếm đã từng ra quân với chiến dịch giành lại vỉa hè cho người đi bộ, tuy nhiên sau đó tình hình vẫn chưa được cải thiện. Nhiều ý kiến cho rằng, cần quy định trách nhiệm cho người đứng đầu chính quyền địa phương và xử lý nghiêm nếu để tình trạng này tái diễn.

Vỉa hè Hà Nội bị lấn chiếm, khách du lịch nơm nớp lo sợ đi dưới lòng đường

Thái Mạnh |

Cảnh nhiều hộ kinh doanh lấn chiếm tràn cả vỉa hè không chừa một centimet nào trên đường phố Hà Nội khiến nhiều khách du lịch phải bất chấp nguy hiểm, đi bộ dưới lòng đường.

Nóng Sài Gòn: TPHCM sẽ bàn tính kỹ việc cho thuê vỉa hè gây tranh cãi

NGUYỄN LY - ANH TÚ |

TPHCM sẽ bàn tính kỹ việc cho thuê vỉa hè gây tranh cãi; Du lịch TPHCM: Đánh thức những điểm đến bất ngờ; Bình Dương: Còn ít DN tuyển dụng, lao động khó tìm việc như ý muốn;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 13.2.

Chạy 42 km mỗi ngày trong cả năm nhưng từ chối nhận kỷ lục

Minh Anh |

“Tôi không cần kỷ lục, kỷ lục sẽ chỉ là của riêng tôi nhưng mục đích của tôi là muốn gây quỹ từ thiện và truyền cảm hứng vận động cho người khác. Đó mới là điều quan trọng", McKee chia sẻ.

Bên trong thế giới freelancer: Không phải ai cũng có thu nhập hấp dẫn

HẠNH DUY |

Không bị gò bó địa điểm, thời gian, không gian làm việc, freelancer có thể chủ động trong công việc của mình. Tuy nhiên, mức thu nhập của mỗi freelancer lại không giống nhau.

Chật vật xin việc khi doanh nghiệp ít tuyển lao động

ANH THƯ - LƯƠNG HẠNH |

Trên tay là bộ hồ sơ xin việc quen thuộc, chị Lương Ngọc Diễm (SN 2003, ở Quảng Hoà, Cao Bằng) đi lòng vòng trong Khu công nghiệp Quế Võ (Bắc Ninh) để tìm công ty có nhu cầu tuyển người lao động.

Trung Quốc mở cửa trở lại và áp lực lạm phát toàn cầu

Ngọc Vân |

Trung Quốc - Công xưởng lớn nhất thế giới và quốc gia đông dân nhất - đã mở cửa trở lại sau 3 năm đại dịch, dẫn đến lo ngại gây thêm áp lực lạm phát toàn cầu.

Có thể cho thuê vỉa hè kinh doanh nhưng phải dành chỗ cho người đi bộ

Minh Ánh - Sơn Trần |

Nhiều người dân ủng hộ chủ trương cho thuê vỉa hè để kinh doanh, nhưng hầu hết đều nhận định, vỉa hè là để cho người đi bộ, nếu cho thuê thì cần phải tính toán kỹ lưỡng.

Dẹp vỉa hè ở Hà Nội: Đừng ra quân rầm rộ rồi đâu lại vào đấy

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Quận Hoàn Kiếm đã từng ra quân với chiến dịch giành lại vỉa hè cho người đi bộ, tuy nhiên sau đó tình hình vẫn chưa được cải thiện. Nhiều ý kiến cho rằng, cần quy định trách nhiệm cho người đứng đầu chính quyền địa phương và xử lý nghiêm nếu để tình trạng này tái diễn.

Vỉa hè Hà Nội bị lấn chiếm, khách du lịch nơm nớp lo sợ đi dưới lòng đường

Thái Mạnh |

Cảnh nhiều hộ kinh doanh lấn chiếm tràn cả vỉa hè không chừa một centimet nào trên đường phố Hà Nội khiến nhiều khách du lịch phải bất chấp nguy hiểm, đi bộ dưới lòng đường.

Nóng Sài Gòn: TPHCM sẽ bàn tính kỹ việc cho thuê vỉa hè gây tranh cãi

NGUYỄN LY - ANH TÚ |

TPHCM sẽ bàn tính kỹ việc cho thuê vỉa hè gây tranh cãi; Du lịch TPHCM: Đánh thức những điểm đến bất ngờ; Bình Dương: Còn ít DN tuyển dụng, lao động khó tìm việc như ý muốn;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 13.2.