Sụt lún phố du lịch ở Đà Nẵng: Vá chỗ này, hỏng chỗ kia

THÙY TRANG |

Đà Nẵng - Tình trạng sụt lún tại mặt tiền khu phố du lịch An Thượng, quận Ngũ Hành Sơn không phải là lần đầu. Địa phương cho biết đã nhiều lần nhận phản ánh của người dân, đơn vị cũng đã báo cáo các sở, ngành để yêu cầu đơn vị thi công, ban quản lý dự án khắc phục nhưng sửa xong chỗ này lại hỏng chỗ kia.

Như Báo Lao Động đã phản ánh, đón hàng trăm lượt khách du lịch qua lại mỗi ngày nhưng thời gian qua, tại các tuyến phố Trần Bạch Đằng, Đỗ Bá, Võ Nguyên Giáp... quận Ngũ Hành Sơn lại xuất hiện tình trạng ổ gà, chỗ thì sụt lún khiến nhiều người dân và du khách bất an.

Đặc biệt, hố tử thần xuất hiện tại tuyến Võ Nguyên Giáp giao Đỗ Bá có đường kính gần 1m khiến nhiều phương tiện giao thông qua đoạn đường này phải thường xuyên trông chừng, cảnh giác.

Những tuyến phố trên đều nằm xung quanh, thậm chí là ở mặt tiền của phố du lịch An Thượng được thành phố đầu tư nhằm thu hút khách du lịch.

Trao đổi về vấn đề này, Phòng Quản lý Đô thị quận Ngũ Hành Sơn cho biết, đây không phải là lần đầu xuất hiện tình trạng sụt lún trên.

Vị trí sụt lún hiện nay đều thuộc công trình Tuyến ống thu gom nước thải, tuyến ống truyền tải mạng cấp 1, 2 và trạm bơm nước thải khu vực Mỹ An - Mỹ Khê (quận Sơn Trà và quận Ngũ Hành Sơn) thuộc dự án Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng.

 
 
Các điểm sụt lún tạo thành ổ gà, hố tử thần trên đường. Ảnh: Mỹ Linh

Dự án do Ban quản lý dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng điều hành đã được thi công hoàn thành nhưng chưa bàn giao cho Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng vận hành.

Từ khi dự án được đưa vào vận hành hồi tháng 6.2021, các tuyến phố đã xuất hiện những nơi sụt lún tạo thành ổ gà.

“Địa phương thời gian qua đã nhận được nhiều phản ánh người dân, đồng thời có văn bản gửi Ban quản lý dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng yêu cầu sửa chữa nhưng tình trạng sụt lún vẫn tiếp tục tái diễn. Việc bàn giao dự án lại cho các đơn vị liên quan cũng chưa thể thực hiện do gặp phải vấn đề này.

Không riêng gì UBND quận Ngũ Hành Sơn, Sở Xây dựng và Sở Giao thông Vận tải đều đã có văn bản yêu cầu Ban quản lý dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên khắc phục để sớm thực hiện việc kiểm tra chất lượng, bàn giao, đồng thời đảm bảo an toàn cho người dân, các phương tiện di chuyển nhưng vẫn chưa biết khi nào xong” – đại diện Phòng Quản lý Đô thị quận Ngũ Hành Sơn cho hay.

Sở Giao thông Vận tải Đà Nẵng cũng xác nhận, Sở đã nhiều lần có văn bản gửi Sở Xây dựng và Ban quản lý dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên yêu cầu các nhà thầu thi công phải có sửa chữa kịp thời, đặc biệt là trong giai đoạn còn bảo hành.

Ông Nguyễn Trung Nghĩa - Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Đà Nẵng cho hay: "Hiện Công ty Quản lý Cầu đường đang giám sát thường xuyên công trình nhưng Ban quản lý dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên phải là đơn vị kiểm tra, khắc phục trước tiên.

Tuy nhiên, nhà thầu khắc phục nhưng sửa chỗ này thì lại phát sinh chỗ sụt lún mới, tình trạng kéo dài khoảng nửa năm nay chứ không phải khắc phục xong là xong. Sở cũng đã có văn bản gửi Sở Xây dựng về việc kiểm tra chất lượng công trình" .

THÙY TRANG
TIN LIÊN QUAN

Cảnh báo tình trạng sụt lún nghiêm trọng tại tuyến phố du lịch Đà Nẵng

Nguyễn Linh |

Thời gian gần đây đoạn đường Võ Nguyên Giáp giao với Đỗ Bá, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng xuất hiện hố tử thần khiến các phương tiện giao thông gặp nhiều khó khăn.

Bắt 3 đối tượng liên quan đến dự án gần 1.000 tỉ liên tục sụt lún

Bảo Lâm |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt giam 3 đối tượng để điều tra về việc dự án đầu tư hạ tầng có giá trị gần 1.000 tỉ đồng ở Đắk Nông liên tục bị sụt lún nghiêm trọng.

Dự án gần 1.000 tỉ đồng liên tục bị sụt lún: Khởi tố cán bộ thẩm định

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Cơ quan công an đã khởi tố ông Đặng Thái Sơn, Giám đốc Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Đắk Mil để điều tra về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trước đây, ông Sơn là cán bộ thẩm định dự án gần 1.000 tỉ đồng liên tục xảy ra sự cố sụt lún.

Khu đô thị Tropical City của FLC ở Hạ Long bị đề nghị thu hồi một phần

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Do nợ các khoản thuế khoảng 97 tỉ đồng, UBND TP.Hạ Long đã có công văn đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh xem xét thu hồi một phần diện tích Khu đô thị Tropical City Hạ Long của FLC tại phường Hà Khánh, TP.Hạ Long. Hiện, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh đang rà soát tình hình thực hiện dự án này để tham mưu cho UBND tỉnh Quảng Ninh.

Vựa lúa gạo Châu Á bị đe dọa vì cạn kiệt nước ngầm

Thanh Hà |

Vựa lúa gạo của thế giới có thể có thể gặp nguy hiểm nếu các biện pháp canh tác bền vững hơn không được áp dụng do khai thác nước ngầm quá mức và biến đổi khí hậu khiến các phương pháp canh tác lâu đời trên khắp châu Á bị đe dọa.

Áp thuế đặc biệt đồ uống có đường: Không nên coi đường là "tội phạm"

THÙY TRANG |

Với lý do đồ uống có đường làm gia tăng tình trạng trẻ thừa cân, béo phì nên Bộ Tài chính đề xuất sẽ áp thuế tiêu thụ đặc biệt với đồ uống có đường. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cho rằng cần có định nghĩa rõ ràng và không cào bằng. Bởi đa phần các thực phẩm đều có đường và chưa có tiêu chuẩn, quy chuẩn nào về loại “đồ uống có đường”.

Cán bộ không được tổ chức tiệc cưới, tân gia xa hoa lãng phí hoặc vụ lợi

VƯƠNG TRẦN |

Dự thảo Nghị định ban hành Bộ Quy tắc Đạo đức công vụ nêu rõ, cán bộ, công chức, viên chức không tổ chức tiệc cưới, ăn hỏi, đám ma, mừng thọ, sinh nhật, tân gia và các công việc khác xa hoa, lãng phí hoặc để vụ lợi.

Cháy lớn tại Công ty Cổ phần One One miền Trung

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Lực lượng chức năng đang điều động xe cứu hỏa đến hiện trường để chữa đám cháy lớn ở Công ty Cổ phần One One miền Trung.

Cảnh báo tình trạng sụt lún nghiêm trọng tại tuyến phố du lịch Đà Nẵng

Nguyễn Linh |

Thời gian gần đây đoạn đường Võ Nguyên Giáp giao với Đỗ Bá, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng xuất hiện hố tử thần khiến các phương tiện giao thông gặp nhiều khó khăn.

Bắt 3 đối tượng liên quan đến dự án gần 1.000 tỉ liên tục sụt lún

Bảo Lâm |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt giam 3 đối tượng để điều tra về việc dự án đầu tư hạ tầng có giá trị gần 1.000 tỉ đồng ở Đắk Nông liên tục bị sụt lún nghiêm trọng.

Dự án gần 1.000 tỉ đồng liên tục bị sụt lún: Khởi tố cán bộ thẩm định

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Cơ quan công an đã khởi tố ông Đặng Thái Sơn, Giám đốc Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Đắk Mil để điều tra về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trước đây, ông Sơn là cán bộ thẩm định dự án gần 1.000 tỉ đồng liên tục xảy ra sự cố sụt lún.