Ông Trump dự định công bố tái tranh cử 2024 vào ngày Biden nhậm chức

Hải Anh |

Tổng thống Donald Trump đang xem xét công bố kế hoạch tái tranh cử trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2024 vào ngày nhậm chức của ông Joe Biden.

Ông Donald Trump và các cố vấn đang xem xét nhiều phương án khác nhau để công bố kế hoạch tái tranh cử trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2024, trong đó có phương án thông báo ý định tranh cử vào ngày nhậm chức của tổng thống Mỹ tháng 1.2021, 3 nguồn tin nắm rõ các cuộc trò chuyện tiết lộ với The Daily Beast.

Theo thông lệ, ngày 20.1.2021 sẽ là ngày tổng thống Mỹ mới tuyên thệ nhậm chức. Với các số phiếu bầu đã được kiểm đếm, truyền thông Mỹ dự báo, ông Joe Biden đã thắng cử trong cuộc bầu cử Mỹ 2020. Đêm 7.11, ứng viên đảng Dân chủ cũng đã có bài diễn văn tuyên bố chiến thắng.

Phương án thứ 2 để thông báo ông Trump tranh cử tổng thống năm 2024 là trong tuần lễ nhậm chức năm 2021.

Hai trong số các nguồn tin của tờ báo Mỹ chỉ ra rằng, ông Trump nghiêng về cân nhắc tuyên bố tranh cử sớm để thu hút sự chú ý của truyền thông hơn so với ông Joe Biden.

Đây là thông tin mới nhất trong một loạt bản tin của các hãng tin Mỹ về khả năng tham gia cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2024 của ông Trump. Theo hiến pháp, ông Donald đủ điều kiện để tái tranh cử năm 2024 nếu muốn.

Hôm 27.11, Bloomberg đưa tin, trích dẫn nhiều nguồn tin cho biết, cố vấn an ninh quốc gia của ông Donald Trump, ông Robert O’Brien, đã bày tỏ với tổng thống ý định ủng hộ nếu ông Trump tái tranh cử vào năm 2024.

Đầu tuần này, hai cuộc khảo sát cho thấy đa số cử tri Đảng Cộng hòa sẽ ủng hộ ông Trump nếu ông tái tranh cử cuộc bầu cử Mỹ trong 4 năm tới.

Các chiến lược gia đảng Cộng hòa bắt đầu xem xét ý tưởng về việc ông Trump tranh cử bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024 gần như ngay lập tức sau cuộc bầu cử năm nay.

Cựu phó giám đốc truyền thông của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2016 Bryan Lanza phát biểu chỉ 3 ngày sau cuộc bầu cử Mỹ 2020 rằng, ông “sẽ không ngạc nhiên” nếu tổng thống tái tranh cử, dựa trên cá tính và nền tảng mạnh mẽ của ông ấy.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Kết quả bầu cử Mỹ: Ohio chứng nhận ông Trump thắng 18 phiếu đại cử tri

Thanh Hà |

Ohio chứng nhận kết quả bầu cử Mỹ 2020, trong đó ông Donald Trump thắng.

Kế hoạch của ông Biden bị đe dọa vì vụ nhà khoa học hạt nhân Iran bị ám sát

Thanh Hà |

Vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân Iran xảy ra vào thời điểm căng thẳng gia tăng giữa Iran và chính quyền Tổng thống Donald Trump và có thể làm phức tạp thêm dự định mà ông Joe Biden cam kết thực hiện.

Thất bại pháp lý mới nhất của ông Trump tại Pennsylvania

Hải Anh |

Nỗ lực ngăn chặn kết quả bầu cử Mỹ ở Pennsylvania của chiến dịch của Tổng thống Donald Trump đã bị tòa phúc thẩm liên bang bác bỏ hôm 27.11.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Kết quả bầu cử Mỹ: Ohio chứng nhận ông Trump thắng 18 phiếu đại cử tri

Thanh Hà |

Ohio chứng nhận kết quả bầu cử Mỹ 2020, trong đó ông Donald Trump thắng.

Kế hoạch của ông Biden bị đe dọa vì vụ nhà khoa học hạt nhân Iran bị ám sát

Thanh Hà |

Vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân Iran xảy ra vào thời điểm căng thẳng gia tăng giữa Iran và chính quyền Tổng thống Donald Trump và có thể làm phức tạp thêm dự định mà ông Joe Biden cam kết thực hiện.

Thất bại pháp lý mới nhất của ông Trump tại Pennsylvania

Hải Anh |

Nỗ lực ngăn chặn kết quả bầu cử Mỹ ở Pennsylvania của chiến dịch của Tổng thống Donald Trump đã bị tòa phúc thẩm liên bang bác bỏ hôm 27.11.