Sau Afghanistan và Iraq, ông Trump lệnh rút quân mới nhất

Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump đã lệnh cho hầu hết quân đội Mỹ rời Somalia "vào đầu năm 2021".

Quyết định chính sách quân sự lớn mới nhất được đưa ra của chính quyền Tổng thống Donald Trump liên quan tới quân đội Mỹ triển khai ở Somalia.

"Tổng thống Mỹ đã ra lệnh cho Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Châu Phi của Mỹ tái bố trí phần lớn nhân sự và tài sản ra khỏi Somalia vào đầu năm 2021" - CNN dẫn thông cáo của Lầu Năm Góc hôm 4.12.

Thông cáo của Lầu Năm Góc nêu rõ, dù đã loại bỏ hầu hết khoảng 700 binh sĩ hiện đang phục vụ tại Somalia nhưng "hành động này không phải là một sự thay đổi trong chính sách của Mỹ".

"Hành động này không phải là rút lui và chấm dứt các nỗ lực của chúng tôi mà là sự tái định vị để tiếp tục các nỗ lực của chúng tôi ở Đông Phi" - thông cáo từ Bộ Tư lệnh Châu Phi của Mỹ cho biết.

Lệnh rút quân khỏi Somalia là lệnh mới nhất của ông Donald Trump sau tuyên bố ngày 17.11 ông sẽ rút thêm hàng nghìn lính Mỹ khỏi Afghanistan và Iraq vào ngày 15.1.2021, ngay trước lễ nhậm chức của tổng thống Mỹ thứ 46.

Lệnh rút quân khỏi Somalia là sự thay đổi lớn gần đây nhất của Tổng thống Donald Trump liên quan tới Lầu Năm Góc. Trong những tuần gần đây, ông Donald Trump đã có loạt động thái thay thế các lãnh đạo dân sự của Lầu Năm Góc. Kể từ khi sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper bằng thông báo trên Twitter ngày 9.11, Tổng thống Donald Trump đã cách chức ít nhất 3 quan chức hàng đầu khác.

Lệnh mới nhất của tổng thống Mỹ về Somalia được đưa ra một tuần sau khi tổng thanh tra Lầu Năm Góc nói rằng, mối đe dọa khủng bố ở Đông Phi không giảm và các lực lượng ở Somalia không thể đối đầu với mối đe dọa mà không có sự hỗ trợ của Mỹ.

Tuyên bố mới nhất của Lầu Năm Góc cho biết, một số lực lượng sẽ rời khỏi khu vực, nhưng nhiều nhân sự "sẽ được bố trí lại từ Somalia sang các nước láng giềng để cho phép các lực lượng Mỹ và đối tác tiến hành các hoạt động xuyên biên giới nhằm duy trì sức ép chống lại các tổ chức cực đoan bạo lực hoạt động ở Somalia".

Tuyên bố cũng khẳng định "Mỹ sẽ duy trì khả năng tiến hành các hoạt động chống khủng bố có mục tiêu ở Somalia và thu thập các cảnh báo sớm cùng các chỉ số liên quan đến các mối đe dọa đối với đất nước".

Thông báo được đưa ra khoảng một tuần sau khi quyền Bộ trưởng Quốc phòng Christopher Miller có chuyến thăm không báo trước tới Somalia vào ngày 27.11, chuyến thăm đầu tiên của một bộ trưởng quốc phòng Mỹ.

Quân đội Mỹ ở Somalia chủ yếu làm nhiệm vụ huấn luyện và cố vấn cho các lực lượng địa phương của Somalia khi chiến đấu với Al-Shabaab - nhánh lớn nhất của tổ chức khủng bố al Qaeda.

Quân đội Mỹ cũng triển khai các cuộc không kích chống lại Al-Shabaab, giết thủ lĩnh hàng đầu của Al-Shabaab trong một cuộc tấn công có chủ đích hồi tháng 9.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Ông Trump tức giận Bộ trưởng Tư pháp Mỹ vì tuyên bố "không có gian lận"

Thanh Hà |

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Bill Barr đã có cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump sau chia sẻ với truyền thông về thông tin gian lận bầu cử Mỹ.

Động thái lạ phía ông Trump và Biden trước vụ kiện bầu cử ở Nevada

Hải Anh |

Nhóm của ông Donald Trump và ông Joe Biden cùng kiểm tra văn phòng bầu cử tại Nevada trước phiên điều trần về vụ kiện bầu cử Mỹ hôm 3.12.

Ông Trump rút quân ở Afghanistan trước lễ nhậm chức, Cộng hòa "tá hỏa"

Song Minh |

Đảng Cộng hòa "tá hỏa" trước kế hoạch của ông Trump rút quân khỏi Afghanistan và Iraq ngay trước lễ nhậm chức của Tổng thống thứ 46.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Ông Trump tức giận Bộ trưởng Tư pháp Mỹ vì tuyên bố "không có gian lận"

Thanh Hà |

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Bill Barr đã có cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump sau chia sẻ với truyền thông về thông tin gian lận bầu cử Mỹ.

Động thái lạ phía ông Trump và Biden trước vụ kiện bầu cử ở Nevada

Hải Anh |

Nhóm của ông Donald Trump và ông Joe Biden cùng kiểm tra văn phòng bầu cử tại Nevada trước phiên điều trần về vụ kiện bầu cử Mỹ hôm 3.12.

Ông Trump rút quân ở Afghanistan trước lễ nhậm chức, Cộng hòa "tá hỏa"

Song Minh |

Đảng Cộng hòa "tá hỏa" trước kế hoạch của ông Trump rút quân khỏi Afghanistan và Iraq ngay trước lễ nhậm chức của Tổng thống thứ 46.