Ca tử vong do COVID-19 tăng vọt, Pháp chạy đua tìm nguồn cung ứng thuốc

Phương Linh |

Ngày 2.4, số ca tử vong do COVID-19 tại Pháp đã tăng vọt lên gần 5.400 người sau khi Bộ Y tế bổ sung thêm dữ liệu tử vong từ viện dưỡng lão.

Reuters dẫn nguồn tin từ người đứng đầu cơ quan y tế Pháp  Jerome Salomon cho biết, tính đến ngày 2.4, đại dịch đã cướp đi sinh mạng của 4.503 bệnh nhân tại các bệnh viện ở Pháp, tăng 12% so với con số 4.032 của ngày 1.4.

Một thống kê tạm thời cho thấy COVID-19 đã làm chết thêm 884 người trong các viện dưỡng lão và các cơ sở chăm sóc khác, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Pháp lên 5.387 sinh mạng - tăng 1.355 ca so với tổng số ca tính đến ngày 1.4 - mặc dù dữ liệu vẫn chưa được thu thập đầy đủ từ tất cả 7.400 viện dưỡng lão trên cả nước. Có hơn 1 triệu người sống tại các viện dưỡng lão ở Pháp.

Hơn hai phần ba trong số tất cả các trường hợp tử vong tại viện dưỡng lão đã được ghi nhận tại khu vực Grand Est, nơi tiếp giáp với biên giới với Đức.

Pháp đang trong tuần thứ 3 thực hiện các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt, cơ quan y tế cho biết số bệnh nhân COVID-19 cần chăm sóc đặc biệt đã tăng 6% vào ngày hôm trước lên 6.399, hơn 100 bệnh nhân đang được chuyển từ thủ đô tới các khu vực ít bị ảnh hưởng hơn để giảm tải.

Reuters dẫn lời Thủ tướng Edouard Philippe cho biết hôm 2.4, Chính phủ Pháp đang chạy đua để cố gắng đảm bảo thu mua hoặc tự sản xuất một số loại thuốc nhất định đang trong tình trạng sắp hết do bùng phát dịch bệnh.

Thủ tướng Philippe, không nêu rõ tên thuốc, cho biết Chính phủ đã liên hệ với các nhà cung cấp để kiểm tra mức độ sản xuất và khả năng cung ứng.

Lượng morphin và kháng sinh cùng một vài loại thuốc khác đang thấp ở mức đáng báo động, theo thông tin từ các bác sĩ Pháp.

Reuters dẫn lời Giám đốc Điều hành nhà sản xuất thuốc Sanofi của Pháp ngày 2.4 cho hay, công ty đang sản xuất với hơn 93% công suất trong suốt đại dịch và sản xuất vượt định mức để cố gắng giải quyết các vấn đề về nguồn cung.

Pháp hiện ghi nhận tổng số 59.105 ca mắc COVID-19.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Đức đón bệnh nhân COVID-19 nguy kịch từ Italia, Pháp tới điều trị

Thanh Hà |

Tuần qua, Đức tiếp nhận điều trị cho khoảng 50 bệnh nhân COVID-19 trong tình trạng nguy kịch từ Italia và 63 bệnh nhân từ Alsace, một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất bởi dịch COVID-19 ở Pháp.

Pháp dùng trực thăng đưa bệnh nhân mắc COVID-19 nặng ra nước ngoài chữa trị

HỒNG HẠNH |

Chính phủ Pháp huy động trực thăng đưa bệnh nhân mắc COVID-19 nguy kịch ra nước ngoài chữa trị sau khi ghi nhận số ca tử vong COVID-19 vượt quá 3.000.

Pháp gia hạn thời gian phong tỏa toàn quốc thêm 2 tuần

Lê Thanh Hà |

Trước tình hình dịch COVID-19 chưa có dấu hiệu được kiểm soát, chính phủ Pháp đã quyết định kéo dài thời gian phong tỏa thêm 2 tuần.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Đức đón bệnh nhân COVID-19 nguy kịch từ Italia, Pháp tới điều trị

Thanh Hà |

Tuần qua, Đức tiếp nhận điều trị cho khoảng 50 bệnh nhân COVID-19 trong tình trạng nguy kịch từ Italia và 63 bệnh nhân từ Alsace, một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất bởi dịch COVID-19 ở Pháp.

Pháp dùng trực thăng đưa bệnh nhân mắc COVID-19 nặng ra nước ngoài chữa trị

HỒNG HẠNH |

Chính phủ Pháp huy động trực thăng đưa bệnh nhân mắc COVID-19 nguy kịch ra nước ngoài chữa trị sau khi ghi nhận số ca tử vong COVID-19 vượt quá 3.000.

Pháp gia hạn thời gian phong tỏa toàn quốc thêm 2 tuần

Lê Thanh Hà |

Trước tình hình dịch COVID-19 chưa có dấu hiệu được kiểm soát, chính phủ Pháp đã quyết định kéo dài thời gian phong tỏa thêm 2 tuần.