Chuyên gia hàng đầu Trung Quốc dự báo thời điểm khống chế COVID-19

Ngọc Vân |

COVID-19 có thể được khống chế vào cuối tháng 4, chuyên gia hô hấp hàng đầu của Trung Quốc Chung Nam Sơn dự báo.

Đại dịch COVID-19 có thể được kiểm soát vào cuối tháng này, nhưng không chắc chắn liệu sẽ có một đợt dịch khác vào mùa xuân tới hay không - ông Chung Nam Sơn cho biết.

“Khi tất cả các quốc gia thực hiện các biện pháp quyết liệt và hiệu quả, tôi tin rằng đại dịch có thể được kiểm soát. Ước tính của tôi là vào khoảng cuối tháng 4” - ông Chung Nam Sơn, người đứng đầu một nhóm chuyên gia hàng đầu Trung Quốc tư vấn cho chính phủ về phòng chống COVID-19, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Đài truyền hình Thâm Quyến phát sóng hôm 1.4.

“Tuy nhiên, sau tháng Tư, không ai có thể nói chắc chắn liệu sẽ có một đợt bùng phát virus khác vào mùa xuân tới hay nó sẽ biến mất khi thời tiết ấm hơn, mặc dù hoạt động của virus chắc chắn sẽ giảm khi nhiệt độ cao hơn” - ông Chung nói thêm.

Ông Chung Nam Sơn không cho biết ông đưa ra dự báo như thế nào, nhưng các chuyên gia khác cũng có dự báo tương tự dựa trên những diễn biến mới nhất ở Mỹ và Châu Âu, hai tâm dịch COVID-19 hiện nay.

Mike Ryan, giám đốc chương trình khẩn cấp sức khỏe của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cho biết trong tuần này rằng có những dấu hiệu dịch bệnh ổn định ở Châu Âu khi lệnh phong toả ở các nước từ tháng trước đã bắt đầu có kết quả.

Tại Mỹ, Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe tại Đại học Washington cho biết các bệnh viện có khả năng phải đối mặt với đỉnh điểm của bệnh nhân COVID-19 vào khoảng ngày 20.4.

Trong số hơn 1 triệu ca mắc COVID-19 được xác nhận trên toàn thế giới, hơn 244.000 ca là ở Mỹ, theo số liệu mới nhất của Đại học Johns Hopkins.

Trung tâm phòng chống dịch bệnh Châu Âu cho biết đã có hơn 421.000 người mắc bệnh trên toàn Liên minh Châu Âu, trong đó Anh, Italia và Tây Ban Nha chiếm gần một nửa tổng số.

Ông Chung Nam Sơn nói rằng các chính phủ trên thế giới phải hợp tác để chống lại đại dịch.

Các quốc gia, bao gồm cả Mỹ, đã áp dụng các biện pháp tích cực và hiệu quả, và biện pháp cơ bản và hiệu quả nhất là khiến mọi người ở nhà, ông Chung nói.

Một nghiên cứu của Đại học Hoàng gia London công bố trong tuần này ước tính rằng 11 quốc gia Châu Âu áp dụng các biện pháp duy trì khoảng cách xã hội đã giúp giảm sự lây lan của COVID-19 và ngăn chặn tới 59.000 ca tử vong.

Mặc dù có những lo ngại ở Trung Quốc về nguy cơ người mang mầm bệnh không có triệu chứng, song ông Chung nói ông tin tưởng rằng các quy trình giám sát và các biện pháp kiểm dịch đã có tại nước này sẽ đủ để ngăn chặn làn sóng lây nhiễm thứ hai.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Hơn 1 triệu người mắc COVID-19 toàn thế giới, gần 53.000 ca tử vong

Song Minh |

Số người mắc COVID-19 đã vượt 1 triệu trên toàn thế giới, trong đó Mỹ chiếm hơn 1/5.

Mỹ công bố thời gian lây truyền COVID-19 giai đoạn tiền triệu chứng

HỒNG HẠNH |

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) vừa công bố về thời gian lây truyền COVID-19 ở giai đoạn tiền triệu chứng.

Lý do Trung Quốc muốn thử nghiệm vaccine COVID-19 ở nước ngoài

Ngọc Vân |

Trung Quốc hy vọng có thể thử nghiệm vaccine COVID-19 ở nước ngoài để kiểm tra hiệu quả.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Đà Nẵng: Mai nở muộn, chủ vườn nóng ruột lo mất tết

Nguyễn Linh |

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chủ vườn mai trên địa bàn TP Đà Nẵng xót ruột vì thời tiết thất thường khiến mai nở muộn, sợ không trúng dịp tết.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Hơn 1 triệu người mắc COVID-19 toàn thế giới, gần 53.000 ca tử vong

Song Minh |

Số người mắc COVID-19 đã vượt 1 triệu trên toàn thế giới, trong đó Mỹ chiếm hơn 1/5.

Mỹ công bố thời gian lây truyền COVID-19 giai đoạn tiền triệu chứng

HỒNG HẠNH |

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) vừa công bố về thời gian lây truyền COVID-19 ở giai đoạn tiền triệu chứng.

Lý do Trung Quốc muốn thử nghiệm vaccine COVID-19 ở nước ngoài

Ngọc Vân |

Trung Quốc hy vọng có thể thử nghiệm vaccine COVID-19 ở nước ngoài để kiểm tra hiệu quả.