Đức đón bệnh nhân COVID-19 nguy kịch từ Italia, Pháp tới điều trị

Thanh Hà |

Tuần qua, Đức tiếp nhận điều trị cho khoảng 50 bệnh nhân COVID-19 trong tình trạng nguy kịch từ Italia và 63 bệnh nhân từ Alsace, một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất bởi dịch COVID-19 ở Pháp.

1h30 sáng thứ Ba (24.3), một máy bay của không quân Italia hạ cánh xuống sân bay Leipzig, miền đông nước Đức. Trên máy bay có 2 nam giới ngoài 50 tuổi Bergamo, vùng Lombardy, miền bắc Italia, nơi ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19. Cả hai đều bất tỉnh, thở bằng máy thở. Họ nhanh chóng được chuyển đến Bệnh viện Đại học Leipzig.

Trong tuần qua, Đức đã bắt đầu chuyển khoảng 50 bệnh nhân Italia trong tình trạng nguy kịch đến các bệnh viện trên cả nước. Nước này cũng tiếp nhận 63 bệnh nhân từ Alsace, một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất bởi dịch COVID-19 ở Pháp.

Đức có số lượng giường bệnh điều trị tích cực cao nhất ở Châu Âu, theo số liệu năm 2011. Đức có 29,1 giường điều trị tích cực trên 100.000 người trong khi con số này ở Italia chỉ là 12,5.

Giáo sư Sebastian Stehr - chủ tịch khoa chăm sóc đặc biệt chia sẻ với The Independent: "Chúng tôi đã chuẩn bị cho đại dịch trong vài tuần và hiện có 45 giường chăm sóc đặc biệt miễn phí. Tình hình ở khu vực này vẫn khá yên bình".

Theo ông, bệnh nhân COVID-19 được các bác sĩ ở Bergamo chọn và được đánh giá là đang trong tình trạng nguy kịch, nhưng vẫn đủ khỏe để được vận chuyển.

Theo Giáo sư Stehr, bệnh viện của ông có bác sĩ từng làm việc ở Italia trong nhiều năm do đó thông thạo ngôn ngữ và có thể trò chuyện với thân nhân của người bệnh hàng ngày.

Bên trong máy bay của không quân Đức
Bên trong máy bay của không quân Đức để vận chuyển bệnh nhân COVID-19 từ Italia. Ảnh: Reuters.

Khi biên giới giữa Pháp và Italia bị đóng do dịch COVID-19, bệnh nhân được lực lượng không quân của mỗi nước vận chuyển. Máy bay của Italia chỉ có không gian cho 2 bệnh nhân thở máy, nhưng Đức hiện đã cung cấp một chiếc máy bay có thể vận chuyển 6 người một ngày.

Ở phía tây của của Đức, các bệnh nhân từ miền đông nước Pháp đã được vận chuyển bằng tàu hỏa đến các khu vực biên giới sau khi Brigitte Klinkert - người đứng đầu quận Haut-Rhin, Pháp đề nghị trợ giúp từ Thụy Sĩ và vùng Baden-Württemberg của Đức.

"Điều này cho thấy tình bạn và tình đoàn kết không biên giới" - Giáo sư Gerhard Hindricks - giám đốc y khoa Trung tâm tim mạch Leipzig cho hay.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Nhà khoa học Trung Quốc khuyên Mỹ, Châu Âu trong phòng dịch COVID-19

Song Minh |

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc chỉ ra sai lầm của Mỹ và Châu Âu trong phòng dịch COVID-19.

Đại sứ quán Việt Nam ở các nước Châu Âu khuyến cáo người Việt về COVID-19

Hải Anh |

Trong bối cảnh tình hình COVID-19 tại Châu Âu đang chuyển biến ngày càng nghiêm trọng, Đại sứ quán Việt Nam tại một số nước Châu Âu đã có các khuyến cáo cũng như sẵn sàng phương án bảo hộ công dân Việt Nam.

Cuộc sống ở tâm dịch số 2 của Châu Âu những ngày đại dịch COVID-19 tấn công

Theo Reuters |

Tây Ban Nha nhanh chóng trở thành tâm điểm dịch COVID-19 mới ở Châu Âu với số ca nhiễm cao thứ 2 ở châu lục, chỉ sau Italia.

Ghé thăm thiên đường độc đáo dành cho mèo tại Malaysia

Tuấn Đạt |

Thiên đường của loài mèo ở thành phố Kuching (Malaysia) được dự kiến sẽ là điểm đến ưa chuộng của du khách vào dịp Tết Nguyên đán.

Khuyến cáo của chuyên gia trong việc bảo dưỡng xe phục vụ nhu cầu du xuân

Thế Kỷ |

Cuối năm thường là khoảng thời gian mà tần suất sử dụng ôtô tăng cao hơn ngày thường, dịp Tết Nguyên đán cũng được nhiều gia đình tận dụng để thực hiện những chuyến du xuân đến những vùng đất mới. Tuy nhiên để có được một chuyến di chuyển an toàn bằng xe ôtô, các tài xế phải chú trọng đến vấn đề bảo dưỡng chiếc xe của mình.

Bắt nhóm thanh niên ở Bắc Giang điều hành đường dây cá độ 2.500 tỉ đồng

Vân Trường |

Cho đến khi bị bắt giữ, với vai trò là chủ tài khoản cá độ bóng đá cấp đại lý, nhóm 23 đối tượng đã chia cắt và bán tài khoản cho các con bạc tham gia cá độ trên trang web "bong88.com" tại nhiều giải bóng đá, với tổng lượng tiền đánh bạc lên tới 2.500 tỉ đồng.

Gặp anh nông dân chuyên "tạo dáng" cho bưởi Diễn ở đất Tổ

Tô Công |

Bưởi Diễn hình thỏi vàng, nổi chữ Phúc - Lộc - Thọ - Tài của người nông dân đất Tổ Hùng Vương được nhiều người ưa chuộng trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 này.

Sự trở lại của cổ phiếu ngành ngân hàng

Gia Miêu |

Cổ phiếu ngành ngân hàng vẫn được giới đầu tư đánh giá cao khi nền giá đang về vùng hấp dẫn sau khi sụt giảm mạnh năm vừa qua.

Nhà khoa học Trung Quốc khuyên Mỹ, Châu Âu trong phòng dịch COVID-19

Song Minh |

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc chỉ ra sai lầm của Mỹ và Châu Âu trong phòng dịch COVID-19.

Đại sứ quán Việt Nam ở các nước Châu Âu khuyến cáo người Việt về COVID-19

Hải Anh |

Trong bối cảnh tình hình COVID-19 tại Châu Âu đang chuyển biến ngày càng nghiêm trọng, Đại sứ quán Việt Nam tại một số nước Châu Âu đã có các khuyến cáo cũng như sẵn sàng phương án bảo hộ công dân Việt Nam.

Cuộc sống ở tâm dịch số 2 của Châu Âu những ngày đại dịch COVID-19 tấn công

Theo Reuters |

Tây Ban Nha nhanh chóng trở thành tâm điểm dịch COVID-19 mới ở Châu Âu với số ca nhiễm cao thứ 2 ở châu lục, chỉ sau Italia.