Pháp dùng trực thăng đưa bệnh nhân mắc COVID-19 nặng ra nước ngoài chữa trị

HỒNG HẠNH |

Chính phủ Pháp huy động trực thăng đưa bệnh nhân mắc COVID-19 nguy kịch ra nước ngoài chữa trị sau khi ghi nhận số ca tử vong COVID-19 vượt quá 3.000.

Vùng Grand Est là khu vực đầu tiên ở Pháp bị ảnh hưởng vì COVID-19, đang trong tình trạng quá tải bởi số lượng lớn các bệnh nhân cần chăm sóc đặc biệt.

Để giảm bớt căng thẳng lên hệ thống y tế trong nước, các quan chức muốn chuyển một số bệnh nhân nhiễm virus đến các quốc gia và khu vực ít bị ảnh hưởng để nếu đỉnh dịch thay đổi, thủ đô Paris vẫn có thể đón bệnh nhân trở lại sau 2 tuần nữa.

"Giai đoạn gia tăng số lượng bệnh nhân trong khu vực có thể sẽ kéo dài trong 2 tuần tới. Sau đó sẽ chậm lại nhưng điều đó không có nghĩa là giảm. Nó có thể sẽ tăng lên nhanh chóng", ông Pierre Delobel, Trưởng khoa Truyền nhiễm và Nhiệt đới tại Bệnh viện Đại học ở Toulouse, nơi số ca mắc bệnh đã tăng từ 8 lên 40 trong một tuần, lưu ý.

Ở thành phố Strasbourg, các nhân viên y tế trong bộ đồ bảo hộ đã chuyển 6 bệnh nhân mắc COVID-19 lên 3 chiếc trực thăng y tế Caiman NH90 trước khi họ được chuyển đến bệnh viện ở Berlin và Frankfurt, Đức.

80 bệnh nhân khác được chuyển đến Thụy Sĩ, Đức và Luxembourg. Bệnh nhân nặng trong các bệnh viện ở Paris dự kiến cũng sẽ được chuyển trong những ngày tới.

Kể từ ngày 1.3 đến hết ngày 30.3, số ca tử vong vì COVID-19 ở Pháp lên đến 3.024, trong khi số ca cần chăm sóc đặc biệt đã tăng hơn 10% lên 5.107 - tăng sau 2 ngày giảm.

Thủ tướng Edouard Philippe cảnh báo, thời điểm khó khăn trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh vẫn đang ở phía trước. Vào ngày 30.3, các bác sĩ ở Paris cho biết, họ đang dần đạt đến giới hạn.

"Để tìm một nơi chăm sóc đặc biệt giống như một cơn đau đầu chưa bao giờ kết thúc. Chúng tôi tự hỏi liệu mình có thể chuyển bệnh nhân này đến bệnh viện khác hay không. Điều này cứ tiếp diễn không ngừng" - Reuters dẫn lời Jerome Pinot, một bác sĩ tại bệnh viện Georges Pompidou ở Paris.

Chính phủ Pháp đã bổ sung giường bệnh trong các cơ sở y tế chăm sóc đặc biệt từ 5.000 lên 10.000 kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở quốc gia này. Pháp dự kiến số giường bệnh có thể lên tới con số 14.500.

Các quan chức y tế tin rằng, việc phong tỏa toàn quốc từ ngày 17.3 mang lại hiệu quả tốt trong việc ngăn chặn sự lây lan của virus.

Pháp coi việc số lượng bệnh nhân nhiễm virus và số lượng những ca hồi phục hằng ngày chính là chỉ số quyết định hệ thống y tế có thể ứng phó được hay không.

"Chúng tôi không giảm số lượng ca nhiễm trong thời điểm này. Chúng tôi hy vọng mức tăng này sẽ giảm trong những ngày tới", ông Jerome Salomon, người đứng đầu cơ quan Y tế Công cộng Pháp chia sẻ.

Cuối tuần vừa qua, một bác sĩ Pháp ở tuyến đầu đã tử vong ở Paris. Đề cập đến việc này, ông Aurelien Rousseau, người đứng đầu cơ quan y tế khu vực Paris chia sẻ: "Chúng tôi sẽ biến sự hy sinh của ông ấy thành động lực để chiến đấu với khó khăn này".

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Pháp gia hạn thời gian phong tỏa toàn quốc thêm 2 tuần

Lê Thanh Hà |

Trước tình hình dịch COVID-19 chưa có dấu hiệu được kiểm soát, chính phủ Pháp đã quyết định kéo dài thời gian phong tỏa thêm 2 tuần.

Pháp: Số ca tử vong do COVID-19 tăng 28%

Bảo Châu |

Ngày 23.3, Pháp ghi nhận 186 trường hợp tử vong do COVID-19, đồng thời số ca nhiễm mới trong 24h là 3.838 ca, tăng 20%.

Bác sĩ đầu tiên ở Pháp tử vong vì COVID-19

Ngọc Vân |

Bác sĩ Pháp đầu tiên tử vong vì COVID-19 sau thời gian điều trị bệnh nhân mắc căn bệnh này.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Pháp gia hạn thời gian phong tỏa toàn quốc thêm 2 tuần

Lê Thanh Hà |

Trước tình hình dịch COVID-19 chưa có dấu hiệu được kiểm soát, chính phủ Pháp đã quyết định kéo dài thời gian phong tỏa thêm 2 tuần.

Pháp: Số ca tử vong do COVID-19 tăng 28%

Bảo Châu |

Ngày 23.3, Pháp ghi nhận 186 trường hợp tử vong do COVID-19, đồng thời số ca nhiễm mới trong 24h là 3.838 ca, tăng 20%.

Bác sĩ đầu tiên ở Pháp tử vong vì COVID-19

Ngọc Vân |

Bác sĩ Pháp đầu tiên tử vong vì COVID-19 sau thời gian điều trị bệnh nhân mắc căn bệnh này.