Tăng kỉ lục số bệnh nhân mắc COVID-19 mới ở Thái Lan

HỒNG HẠNH |

Phát ngôn viên Bộ Y tế công cộng Thái Lan trưa 22.3 đã báo cáo mức tăng kỉ lục số bệnh nhân mắc COVID-19 mới - 188 ca, nâng tổng số ca mắc lên tới 599.

Taweesin Wisanuyothin, phát ngôn viên Bộ Y tế Công cộng, thông báo có thêm một bệnh nhân mắc COVID-19 đã phục hồi, đưa tổng số ca phục hồi lên 44. Ông chia sẻ thêm, có 7 ca đang trong tình trạng nguy kịch và một ca tử vong vì COVID-19.

"Hầu hết các trường hợp nhiễm mới được xác nhận ở thủ đô Bangkok. Trong số đó có những người trẻ nhiễm virus liên quan đến các hoạt động xã hội", ông chia sẻ.

Thống đốc Bangkok Aswin Kwanmuang tuyên bố, các trung tâm ở Bangkok, ngoại trừ các siêu thị, sẽ đóng cửa trong 22 ngày bắt đầu từ 22.3 đến 12.4 để ngăn chặn sự bùng phát của virus.

"Đối với các trung tâm thương mại, chỉ những khu vực bán nhu yếu phẩm được phép mở cửa", CNA dẫn lại lời Thống đốc thông báo trong một chương trình phát trực tiếp trên Facebook.

Các đấu trường quyền Anh, thẩm mỹ viện và cung điện cũng buộc phải đóng cửa. Những người bị phát hiện vi phạm lệnh phải đối mặt với án tù 1 năm hoặc phạt tiền lên tới 100.000 Baht (khoảng 92 triệu đồng)

Thủ đô của Thái Lan cũng sẽ kéo dài thời gian đóng cửa các trường học và quán bar thêm 22 ngày nữa.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Thái Lan phát hiện cụm dịch COVID-19 lớn nhất từ đấu trường Kickboxing

Lê Thanh Hà |

Mới đây, giới chức Thái Lan đã phát hiện cụm lây nhiễm virus SARS-CoV-2 từ một đấu trường Kick boxing ở Bangkok.

Phòng dịch COVID-19, Thái Lan áp dụng quy tắc mới đối với khách quốc tế

HỒNG HẠNH |

Theo Mainichi, cơ quan hàng không Thái Lan vào tối ngày 19.3 đã ban hành quy tắc mới với khách quốc tế và sẽ chính thức có hiệu lực vào đêm 21.3.

Trung Quốc ca ngợi thuốc điều trị COVID-19 của Nhật Bản hiệu nghiệm

HỒNG HẠNH |

Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc ca ngợi Favipiravir - thuốc dùng để điều trị COVID-19, được công ty Fujifilm Nhật Bản phát triển - mang lại hiệu quả trong các thử nghiệm lâm sàng ở Trung Quốc.

Gia tăng hoạt động giết mổ heo lậu vào dịp Tết

Nhóm PV |

TPHCM - Mặc dù đã được Báo Lao Động nhiều lần phản ánh về tình trạng giết mổ heo lậu, sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý, nhưng các điểm giết mổ lậu trên địa bàn phường 12, Quận Gò Vấp (TPHCM) vẫn tái vi phạm, hoạt động giết mổ heo lậu càng nhộn nhịp hơn vào những ngày cận Tết.

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra trận địa pháo hoa khu vực hồ Hoàn Kiếm

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã đến kiểm tra công tác ứng trực lực lượng làm nhiệm vụ tại trận địa pháo hoa phục vụ nhân dân đêm Giao thừa tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm.

Một ngày dạo vòng quanh TPHCM - thành phố không ngủ

Chí Long |

Được mệnh danh là "thành phố không ngủ" của Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh ẩn chứa vô vàn điều bất ngờ, thú vị chờ du khách khám phá.

Trận địa pháo hoa sẵn sàng cho đêm giao thừa

NHÓM PV |

11 giờ sáng ngày 30 tháng Chạp, mọi công tác chuẩn bị tại điểm bắn pháo hoa số 5 (Đảo Dừa công viên Thống Nhất, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã dần hoàn thiện đến những khâu cuối cùng. Với sự tham gia của 200 người thuộc 17 lực lượng, trận địa pháo tại điểm công viên Thống Nhất  đã sẵn sàng phục vụ người dân ngắm pháo hoa vào giao thừa.

Mỹ Tâm, Trịnh Kim Chi và sao Việt quây quần bên nồi bánh chưng ngày 30 Tết

DI PY |

Ngày 30 Tết, các nghệ sĩ như NSƯT Trịnh Kim Chi, ca sĩ Mỹ Tâm, hoa hậu Hà Kiều Anh... dành thời gian bên gia đình, gói bánh chưng, bánh tét.

Thái Lan phát hiện cụm dịch COVID-19 lớn nhất từ đấu trường Kickboxing

Lê Thanh Hà |

Mới đây, giới chức Thái Lan đã phát hiện cụm lây nhiễm virus SARS-CoV-2 từ một đấu trường Kick boxing ở Bangkok.

Phòng dịch COVID-19, Thái Lan áp dụng quy tắc mới đối với khách quốc tế

HỒNG HẠNH |

Theo Mainichi, cơ quan hàng không Thái Lan vào tối ngày 19.3 đã ban hành quy tắc mới với khách quốc tế và sẽ chính thức có hiệu lực vào đêm 21.3.

Trung Quốc ca ngợi thuốc điều trị COVID-19 của Nhật Bản hiệu nghiệm

HỒNG HẠNH |

Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc ca ngợi Favipiravir - thuốc dùng để điều trị COVID-19, được công ty Fujifilm Nhật Bản phát triển - mang lại hiệu quả trong các thử nghiệm lâm sàng ở Trung Quốc.