Nghiên cứu của Đức: Việt Nam đạt tín nhiệm cao trong ứng phó dịch COVID-19

Thanh Hà |

Việt Nam có tỉ lệ người dân tin tưởng cao nhất vào các biện pháp ứng phó của chính phủ với dịch COVID-19, theo nghiên cứu toàn cầu của tổ chức Dalia Research có trụ sở tại Berlin, Đức.

Dalia Research công bố nghiên cứu trên vào đầu tuần này, trong đó nói rằng đây là nghiên cứu công khai lớn nhất về COVID-19 tập trung vào người dân nhận thức thế nào về phản ứng của chính phủ.

Tham gia khảo sát có 32.631 người từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ trải khắp các châu lục. Khảo sát được thực hiện trong giai đoạn từ 24-26.3.

Câu hỏi cho người tham gia khảo sát là: "Về phản ứng hiện tại của chính phủ với COVID-19, bạn cho là các biện pháp này là quá ít hay quá nhiều?".

Khảo sát của Dalia Research về 3 mức độ đánh giá của người dân trước ứng phó của chính phủ trước đại dịch COVID-19 trong đó màu đỏ - quá ít, màu vàng - hợp lý và màu cam - quá nhiều. Ảnh: Dalia.
Khảo sát của Dalia Research về 3 mức độ đánh giá của người dân trước ứng phó của chính phủ trước đại dịch COVID-19 trong đó màu đỏ - quá ít, màu vàng - hợp lý và màu cam - quá nhiều. Ảnh: Dalia.

Stephanie Clapham, Giám đốc nghiên cứu tại Dalia Research cho hay: "Dalia công bố cuộc khảo sát ý kiến toàn cầu chuyên sâu đầu tiên về đại dịch COVID-19. Đây là một cuộc khủng hoảng toàn cầu chưa từng có đòi hỏi sự thấu hiểu toàn cầu... Dữ liệu này nên được tất cả các chính phủ và doanh nghiệp khai thác để đưa ra quyết định tốt hơn trong thời điểm không chắc chắn này".

Kết quả nghiên cứu của Đức cho thấy, trong số 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, 43% người dân cho rằng chính phủ đang phản ứng quá ít.

Khảo sát chỉ ra, trong số 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, chỉ có 13% người dân Việt Nam được hỏi cho rằng chính phủ phản ứng quá ít với dịch COVID-19. Đây là mức thấp nhất trong số các nước và vùng lãnh thổ tham gia khảo sát, khi con số này ở Thái Lan lên tới 79%.

Khảo sát của Dalia Research cũng cho thấy, tới 62% người dân Việt Nam được hỏi tin tưởng vào phản ứng của chính phủ trước đại dịch.

Với 62% người được hỏi tin tưởng chính phủ phản ứng hợp lý với COVID-19, Việt Nam là nước có tỉ lệ cao nhất trong khảo sát, tiếp sau là Argentina 61%, Áo 58%, Singapore 57%, Trung Quốc 56%, Nam Phi 56%.

Dalia Research nêu rõ: "Một số quốc gia hài lòng với phản ứng của chính phủ trước sự lây lan của COVID-19, với 2/5 dân số toàn cầu (40%) tin rằng chính phủ nước mình đang có động thái "thích hợp" để ứng phó với tình hình. Trong số này đáng chú ý nhất là Việt Nam và Argentina".

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Mỹ hỗ trợ y tế gần 3 triệu USD giúp Việt Nam chống dịch COVID-19

Thanh Hà |

Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam ngày 1.4 cho hay, trong cuộc chiến chống COVID-19, Mỹ hỗ trợ y tế gần 3 triệu USD giúp Chính phủ Việt Nam đối phó với dịch COVID-19.

Đề xuất của Việt Nam được đưa vào nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ

Thanh Hà |

Nhiều nước ủng hộ nội dung mà Việt Nam đề xuất về bảo đảm an toàn và an ninh cho lực lượng nữ tham gia gìn giữ hòa bình thể hiện tại đoạn 13 và 19 trong Nghị quyết 2518 về An toàn và an ninh của lực lượng gìn giữ hoà bình của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Đại sứ Mỹ: Việt Nam xuất sắc khi đương đầu với đại dịch COVID-19

Ngọc Vân |

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Krintenbrik khẳng định, Việt Nam đã rất xuất sắc khi đương đầu với đại dịch COVID-19 bằng các biện pháp chống dịch chủ động, hợp tác và minh bạch.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Mỹ hỗ trợ y tế gần 3 triệu USD giúp Việt Nam chống dịch COVID-19

Thanh Hà |

Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam ngày 1.4 cho hay, trong cuộc chiến chống COVID-19, Mỹ hỗ trợ y tế gần 3 triệu USD giúp Chính phủ Việt Nam đối phó với dịch COVID-19.

Đề xuất của Việt Nam được đưa vào nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ

Thanh Hà |

Nhiều nước ủng hộ nội dung mà Việt Nam đề xuất về bảo đảm an toàn và an ninh cho lực lượng nữ tham gia gìn giữ hòa bình thể hiện tại đoạn 13 và 19 trong Nghị quyết 2518 về An toàn và an ninh của lực lượng gìn giữ hoà bình của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Đại sứ Mỹ: Việt Nam xuất sắc khi đương đầu với đại dịch COVID-19

Ngọc Vân |

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Krintenbrik khẳng định, Việt Nam đã rất xuất sắc khi đương đầu với đại dịch COVID-19 bằng các biện pháp chống dịch chủ động, hợp tác và minh bạch.