WHO cảnh báo Châu Phi đứng trước "sự gia tăng mạnh mẽ" của COVID-19

Lê Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo Châu Phi đang đứng trước sự "gia tăng mạnh mẽ" số ca nhiễm virus SARS-CoV-2, Straits Times đưa tin.

Giám đốc khu vực Châu Phi Matshidiso Rebecca Moeti của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 27.3 đã lên tiếng cảnh báo lục địa này đang phải đối mặt với một sự "gia tăng mạnh mẽ" của đại dịch COVID-19.

Trong số 47 quốc gia thành viên tại khu vực Châu Phi của WHO, 39 quốc gia đang bị ảnh hưởng vì dịch COVID-19, trong khi 1 tháng trước chỉ có 1. Giám đốc Moeti cho biết thống kê được có khoảng 300 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 mỗi ngày trong khoảng thời gian gần đây và kêu gọi "các động thái mạnh mẽ hơn từ các nước Châu Phi".

"Tình hình rất đáng lo ngại trước sự gia tăng mạnh mẽ cả về mặt địa lý cũng như số lượng các mắc COVID-19", Giám đốc Moeti nói. Các trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 đã tăng trên khắp lục địa nghèo nhất thế giới trong tuần qua với tổng số gần 3.500 ca nhiễm mới và 94 trường hợp tử vong.

Trong bối cảnh đó, nhiều quốc gia Châu Phi đã ban bố lệnh giới nghiêm và phong tỏa để đối phó với dịch COVID-19. Tuy nhiên, giới quan sát lo ngại rằng tình hình cơ sở hạ tầng y tế "mong manh" sẽ khiến lục địa này chịu ảnh hưởng nặng nề khi dịch bệnh lan rộng hơn.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Chỉ còn hơn 10 quốc gia Châu Phi chưa có ca mắc COVID-19

Thanh Hà |

Số ca mắc COVID-19 ở Châu Phi đã lên tới 1.000, theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Châu Phi.

COVID-19: WHO cảnh báo Châu Phi nên "chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất"

HỒNG HẠNH |

Ngày 18.3, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo Châu Phi nên "chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất" khi COVID-19 bắt đầu lan rộng ở một số nơi, đặc biệt ở Nam Phi.

Châu Phi quyết liệt ngăn chặn dịch bệnh ngay từ ban đầu

Phương Linh |

Một số quốc gia Châu Phi đã áp dụng các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn dịch bệnh ngay từ ban đầu, trong bối cảnh 25/54 nước trên toàn lục địa đã lây nhiễm dịch bệnh.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Chỉ còn hơn 10 quốc gia Châu Phi chưa có ca mắc COVID-19

Thanh Hà |

Số ca mắc COVID-19 ở Châu Phi đã lên tới 1.000, theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Châu Phi.

COVID-19: WHO cảnh báo Châu Phi nên "chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất"

HỒNG HẠNH |

Ngày 18.3, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo Châu Phi nên "chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất" khi COVID-19 bắt đầu lan rộng ở một số nơi, đặc biệt ở Nam Phi.

Châu Phi quyết liệt ngăn chặn dịch bệnh ngay từ ban đầu

Phương Linh |

Một số quốc gia Châu Phi đã áp dụng các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn dịch bệnh ngay từ ban đầu, trong bối cảnh 25/54 nước trên toàn lục địa đã lây nhiễm dịch bệnh.