Tiểu thương mòn mỏi ngóng khách mua đào, quất ngày sát Tết

Hà Giang |

Nhiều tiểu thương ở các chợ hoa Hà Nội tụ tập nói chuyện, lướt điện thoại mòn mỏi ngóng khách đến mua đào, quất dịp giáp Tết Tân Sửu 2021.

Chỉ còn 20 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Tân Sửu, thị trường đào, quất cảnh ở Hà Nội trở nên sôi động hơn. Mặc dù giá bán đào ở thời điểm hiện tại đã giảm khá nhiều so với những năm trước, song lượng người mua vẫn không đáng kể.
Ghi nhận tại các tuyến phố Lạc Long Quân, Âu Cơ, Cầu Giấy và các vườn đào, quất tại Hà Nội, nhiều tiểu thương dựng lều bạt trông đào, quất, bưởi... để trông hàng.
Tuy nhiên, nhiều ngày nay, hàng quán vắng khách.
Tranh thủ không có khách, anh Hùng (tiểu thương trên quận Tây Hồ, Hà Nội) chia sẻ: "Những ngày này năm nào cũng ế nhưng năm nay là vắng khách nhất. Chẳng riêng gì cửa hàng mình đâu, các cửa hàng các chợ hoa khác cũng cùng cảnh ngộ".
Đào quất bày bán trên các tuyến đường sầm uất nhất nhì Hà Nội nhưng vẫn bị khách hàng "bơ". Qua khảo sát, cây quất cảnh nhỏ dao động từ 200.000 – 300.000 đồng/cây, cây quất trung bình, có tán lá rộng dao động từ 700.000-800.000 đồng/cây. Các cây quất lớn, dáng đẹp, nhiều chồi, lộc… có giá cao hơn, từ 1,2 triệu đồng đến 4 triệu đồng/cây. Thị trường quất năm nay cũng chứng kiến nhiều cây quất giá rẻ, để bàn với giá khoảng 100.000 đồng/cây.
Ngoài việc giá bán đào giảm, việc tiêu thụ đào trong những ngày này cũng gặp không ít khó khăn. Theo anh Đặng Huy Hùng, tiểu thương bán đào tại phố Cầu Giấy – Hà Nội: "Đến nay, lượng người mua đào còn ít, do tâm lý lo ngại đào sẽ nở rộ trước khi vào Tết. Tâm lý người tiêu dùng chủ yếu đang chờ đợi gần ngày Tết để mua. Một phần do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, người dân có vẻ thờ ơ với đào quất hơn".
Nhiều bạn trẻ tranh thủ chụp hình với những chậu đào. Trong khi đó, tiểu thương chỉ biết nhìn rồi lướt điện thoại để giết thời gian.
Thậm chí, nhiều người còn tụ tập lại nói chuyện, mòn mỏi chờ khách.
Những bông hoa nở sớm nhanh chóng thu hút được những loài ong, bướm.
Dù bày bán đủ các mặt hàng như đào bích, nhất chi mai, đào phai, quất, bưởi... từ cây lớn đến cây nhỏ nhưng từ sáng đến giờ chị Hoàng Thu Thảo (tiểu thương, Tây Hồ, Hà Nội) vẫn chưa bán được cây nào. Chị Thảo nói: "Thị trường có thể sôi động hơn vào tuần sau. Hy vọng người dân không chờ đến 29, 30 Tết mới đi sắm đào".
Hà Giang
TIN LIÊN QUAN

Đào đông đỏ rục rịch khoe sắc, dân sẵn sàng bỏ hàng chục triệu để chơi

Minh Ánh |

Thị trường hoa Tết rục rịch vào vụ. Năm nay, người dân thủ đô thích thú với những loại hoa nhập khẩu độc lạ, đắt tiền. Thậm chí sẵn sàng chi hàng chục triệu đồng cho một bình hoa Đào đông đỏ.

Đào Thất Thốn "nằm" điều hòa chờ khách rước về chưng tết

Tô Thế |

Hoa đào Thất Thốn sở hữu vẻ đẹp độc, lạ khác xa loại đào thường. Cây ra hoa kép, mỗi cây chỉ nở từ 10 - 20 bông, nhưng hiện nay với việc áp dụng kỹ thuật chăm sóc đặc biệt nên cây đào cho ra nhiều hoa hơn.

Bưởi “khủng”, đào tiền tỉ ồ ạt xuống phố

Quang Minh - Hoàng Vũ |

Bưởi bonsai, đào cổ thụ với mức giá từ bình dân đến đắt đỏ đang được nhiều nhà vườn tại Hà Nội đưa xuống phố chào mời khách đến thuê và mua về chơi Tết.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Đào đông đỏ rục rịch khoe sắc, dân sẵn sàng bỏ hàng chục triệu để chơi

Minh Ánh |

Thị trường hoa Tết rục rịch vào vụ. Năm nay, người dân thủ đô thích thú với những loại hoa nhập khẩu độc lạ, đắt tiền. Thậm chí sẵn sàng chi hàng chục triệu đồng cho một bình hoa Đào đông đỏ.

Đào Thất Thốn "nằm" điều hòa chờ khách rước về chưng tết

Tô Thế |

Hoa đào Thất Thốn sở hữu vẻ đẹp độc, lạ khác xa loại đào thường. Cây ra hoa kép, mỗi cây chỉ nở từ 10 - 20 bông, nhưng hiện nay với việc áp dụng kỹ thuật chăm sóc đặc biệt nên cây đào cho ra nhiều hoa hơn.

Bưởi “khủng”, đào tiền tỉ ồ ạt xuống phố

Quang Minh - Hoàng Vũ |

Bưởi bonsai, đào cổ thụ với mức giá từ bình dân đến đắt đỏ đang được nhiều nhà vườn tại Hà Nội đưa xuống phố chào mời khách đến thuê và mua về chơi Tết.