Lượng đường được tiêu thụ mỗi ngày đối với người mắc bệnh tiểu đường

THIỆN NHÂN ( THEO ONLYMYHEALTH) |

Người bệnh tiểu đường thường lo lắng rằng ăn đường sẽ khiến bệnh trầm trọng hơn. Thực tế, tế bào cần một số loại đường để hoạt động. Trong đó, đường glucose là nguồn nhiên liệu quan trọng cho cơ thể và não bộ. Do đó, dù bị tiểu đường, người bệnh cũng không thể ngừng ăn thực phẩm chứa đường.

Đường trong cơ thể một phần đến từ carbohydrate. Sau khi vào cơ thể, chúng sẽ phân hủy thành glucose, tạo ra năng lượng cho tế bào. Carbohydrate đơn giản như kẹo hoặc trái cây bị phân hủy nhanh chóng, đưa một lượng đường nhanh chóng vào máu. Các loại carbohydrate phức tạp hơn như cơm, bún, phở, miến… sẽ phân hủy chậm hơn và cung cấp một lượng đường ổn định hơn theo thời gian.

Theo Tiến sĩ Harika Uppalapati, Chuyên gia tư vấn, Bác sĩ đa khoa, Bệnh viện Manipal, Vijayawada tại Ấn Độ cho biết, mặc dù mọi người đều tin rằng những người mắc bệnh tiểu đường phải tránh hoàn toàn đường nhưng trên thực tế thì không phải hoàn toàn tất cả mà còn phải dựa vào một số yếu tố, chẳng hạn như loại bệnh tiểu đường, sức khỏe tổng thể và kế hoạch ăn kiêng cá nhân.

Lượng carbohydrate và lượng đường trong máu đối với người bị bệnh tiểu đường

Tiến sĩ Uppalapati nhấn mạnh: “Đối với những người mắc bệnh tiểu đường loại 1 hoặc loại 2, việc duy trì lượng đường trong máu ổn định là điều quan trọng để ngăn ngừa các biến chứng. Điều này liên quan đến việc theo dõi lượng carbohydrate tiêu thụ vì carbohydrate ảnh hưởng đáng kể đến lượng đường trong máu, khiến nó trở thành mối lo ngại quan trọng".

Hướng dẫn về lượng đường

Hiệp hội Tiểu đường Hoa Kỳ khuyến nghị rằng carbohydrate, bao gồm cả đường, thường chiếm khoảng 45-60% lượng calo tiêu thụ hàng ngày cho những người mắc bệnh tiểu đường. Điều này có nghĩa là đường có thể được đưa vào chế độ ăn kiêng nhưng nên tiêu thụ ở mức độ vừa phải.

Theo một khảo sát được công bố năm 2016 trên Tạp chí của Học viện Dinh dưỡng và Ăn kiêng (Mỹ), trung bình mỗi ngày, người lớn bị tiểu đường cần nạp thêm ít nhất 77 gram đường, trong khi trẻ em phải cần ăn 82 gram đường mỗi ngày.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) cũng đã đưa ra các khuyến nghị dinh dưỡng về cách quản lý đường và carbohydrate từ các chuyên gia chăm sóc sức khỏe và các chuyên gia dinh dưỡng là rất quan trọng để tối ưu hóa việc kiểm soát lượng đường trong máu.

Vai trò của chỉ số đường huyết trong việc tiêu thụ đường

Cách kết hợp đường vào chế độ ăn uống là phải xem xét chỉ số đường huyết (GI) của thực phẩm. Tiến sĩ Uppalapati cho biết: “Thực phẩm có chỉ số GI thấp sẽ giải phóng glucose dần dần, ngăn chặn lượng đường trong máu tăng đột biến, chẳng hạn như trái cây nguyên hạt và ngũ cốc nguyên hạt, là lựa chọn tốt hơn so với các thực phẩm có GI cao như đồ uống có đường và kẹo".

Kết luận

Lượng đường tiêu thụ hàng ngày đối với người mắc bệnh tiểu đường ở mỗi người phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Nên tham khảo ý kiến ​​​​của chuyên gia chăm sóc sức khỏe hoặc chuyên gia dinh dưỡng để nhận được hướng dẫn cá nhân về cách quản lý lượng đường và phát triển kế hoạch cho các bữa ăn cân bằng để hỗ trợ quản lý bệnh tiểu đường hiệu quả.

THIỆN NHÂN ( THEO ONLYMYHEALTH)
TIN LIÊN QUAN

Cách ăn ổi để hỗ trợ giảm cân và có tác dụng tốt với bệnh tiểu đường

Kiều Vũ (T/H) |

Ổi là một trong những trái cây mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như giảm cân, tốt cho người bệnh tiểu đường. Nhưng cần phải ăn đúng cách để có tác dụng.

Cách ăn trái cây cho người tiểu đường

Kiều Vũ (T/H) |

Người bị tiểu đường chỉ nên ăn trái cây tươi, không nên sử dụng trái cây khô hay đóng hộp.

Cách làm nước uống giúp kiểm soát đường huyết, tốt cho bệnh tiểu đường

Kiều Vũ (T/H) |

Đối với người mắc tiểu đường, ngoài chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt, còn cần chú ý đến các loại đồ uống để kiểm soát đường huyết.

Sai phạm của các cựu quan chức trong đại án Việt Á

Việt Dũng |

Hai cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh cùng cựu Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương… và loạt quan chức sắp bị xét xử trong đại án Việt Á, với cáo buộc ở các tội danh “Nhận hối lộ, "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí"...

Người dân ngán ngẩm sống bên dự án ngăn triều 10.000 tỉ làm 8 năm chưa xong

LÂM ANH - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Nhiều căn nhà của các hộ dân khu vực Quận 8 đã trở thành hầm sau khi dự án cống điều tiết Phú Định, thuộc dự án ngăn triều chống ngập gần 10.000 tỉ đồng được thi công từ năm 2016 đến nay chưa xong, khiến đời sống sinh hoạt, di chuyển hàng ngày bị ảnh hưởng trong thời gian dài.

Filip Nguyễn đủ điều kiện khoác áo tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2023

HOÀNG HUÊ |

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) xác nhận, thủ môn Filip Nguyễn (Nguyễn Filip) đã đủ điều kiện để khoác áo đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2023.

"Lúng túng với điện mặt trời áp mái"

Cường Ngô |

Bộ Công Thương lý giải việc cho kết nối điện mặt trời mái nhà của người dân lên lưới nhưng với giá 0 đồng là để tránh ảnh hưởng tới an toàn, an ninh hệ thống điện. Tuy nhiên, TS Lê Hải Hưng (Đại học Bách khoa Hà Nội) cho rằng, giải thích như vậy là không sòng phẳng.

Cựu Chủ tịch Khánh Hòa nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án 5 ngày

Hữu Long |

Khánh Hòa - HĐXX đã tuyên bố nghị án và sẽ tuyên sau 5 ngày tới. Được nói lời sau cùng, cựu Chủ tịch tỉnh trăn trở, suy nghĩ về những việc bản thân đã làm.

Cách ăn ổi để hỗ trợ giảm cân và có tác dụng tốt với bệnh tiểu đường

Kiều Vũ (T/H) |

Ổi là một trong những trái cây mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như giảm cân, tốt cho người bệnh tiểu đường. Nhưng cần phải ăn đúng cách để có tác dụng.

Cách ăn trái cây cho người tiểu đường

Kiều Vũ (T/H) |

Người bị tiểu đường chỉ nên ăn trái cây tươi, không nên sử dụng trái cây khô hay đóng hộp.

Cách làm nước uống giúp kiểm soát đường huyết, tốt cho bệnh tiểu đường

Kiều Vũ (T/H) |

Đối với người mắc tiểu đường, ngoài chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt, còn cần chú ý đến các loại đồ uống để kiểm soát đường huyết.