Cách ăn trái cây cho người tiểu đường

Kiều Vũ (T/H) |

Người bị tiểu đường chỉ nên ăn trái cây tươi, không nên sử dụng trái cây khô hay đóng hộp.

Nếu vẫn muốn sử dụng loại hoa quả khô hay đóng hộp thì phải kiểm tra lượng đường trong thực phẩm được in trên nhãn hàng. Trong hoa quả khô sẽ có nhiều tên gọi khác nhau như đường mía, đường nghịch đảo, chất làm ngọt ngô…

Người bị tiểu đường cũng nên hạn chế sử dụng nước ép trái cây, sinh tố vì chỉ 1⁄3 đến 1⁄2 cốc nước ép hoa quả đã chứa khoảng 15g carbs.

Nước ép trái cây sẽ tăng nguy cơ bệnh tiểu đường loại 2 cao hơn. Cơ thể hấp thụ trái cây chế biến nhanh hơn nên lượng đường trong máu cao hơn. Các loại sinh tố cũng có hàm lượng đường cao và được hấp thụ nhanh hơn dẫn đến tăng đột biến lượng đường trong máu.

Trái cây chế biến cũng là loại người mắc đái tháo đường không nên dùng thường xuyên. Một số chất dinh dưỡng quan trọng, gồm cả vitamin và chất xơ sẽ bị giảm hoặc mất đi trong quá trình chế biến. Do đó, người tiểu đường nên ăn thực phẩm tươi.

Ăn trái cây tươi kết hợp với chất xơ trong chế độ ăn được khuyến khích hơn là dùng nước trái cây. Chất xơ trong hoa quả giúp trì hoãn tiêu hóa. Sự trì hoãn này không chỉ giúp cảm thấy no mà còn không làm tăng lượng đường trong máu nhanh như ăn trái cây ở dạng nước ép.

Kiều Vũ (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Đưa hành tây vào chế độ ăn để hỗ trợ giảm cân

Kiều Vũ (T/H) |

Hành tây là loại thực phẩm có lợi cho sức khoẻ vì có lượng chất chống oxy hoá cao. Hơn thế, bổ sung hành tây vào chế độ ăn còn có thể hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Cách làm nước uống giúp kiểm soát đường huyết, tốt cho bệnh tiểu đường

Kiều Vũ (T/H) |

Đối với người mắc tiểu đường, ngoài chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt, còn cần chú ý đến các loại đồ uống để kiểm soát đường huyết.

Thực phẩm giúp kiểm soát lượng đường trong máu ở trẻ mắc bệnh tiểu đường

NGỌC THÙY ( THEO ONLYMYHEALTH) |

Trẻ mắc bệnh tiểu đường cần hết sức cẩn thận trong chế độ ăn uống và phải tránh những thực phẩm có thể gây tăng lượng đường trong máu đột ngột. Lượng đường trong máu cao có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng về sức khỏe như bệnh tim, tổn thương thần kinh và thận của trẻ.

Đà Nẵng chủ động tăng đường bay, mở cơ hội đa dạng khách quốc tế

Thùy Trang |

Bên cạnh những thị trường khách quốc tế truyền thống như Hàn Quốc, Thái Lan…, TP Đà Nẵng vẫn cần khai thác nhiều thị trường khác để đa dạng nguồn khách.

Giáo sư từng có ý kiến về Tiên học lễ nêu quan điểm vụ học sinh ném dép vào cô giáo

Hà Quyên |

Vụ việc học sinh ném dép vào cô giáo tại Trường THCS Văn Phú (huyện Sơn Dương, Tuyên Quang) cho thấy tinh thần tôn sư trọng đạo, "tiên học lễ, hậu học văn", vốn là những truyền thống rất tốt đẹp của dân tộc nhưng đang có dấu hiệu bị phai nhạt phần nào.

Hồ sơ phạm tội của 2 phạm nhân trốn trại giam ở Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

2 phạm nhân bỏ trốn khỏi trại giam Xuân Hà ở xã Cẩm Sơn (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) thì có một người thụ án 20 năm tù, người còn lại thụ án 19 năm tù.

Tạm giữ đối tượng liên quan đến vụ nổ ở Ninh Bình khiến 2 người chết

DIỆU ANH |

Liên quan đến vụ nổ xảy ra tại một cửa hàng kinh doanh đồ chơi trẻ em (tại xã Văn Hải, huyện Kim Sơn, Ninh Bình), khiến 2 người tử vong, Công an huyện Kim Sơn đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Linh để điều tra.

Công an lắp hệ thống chuông báo tội phạm tại các tiệm vàng

KHÁNH AN |

Trước những thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động của các loại tội phạm, thời gian qua, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đã triển khai lắp đặt hệ thống “Chuông báo tội phạm” tại tiệm vàng bạc đá quý, phòng giao dịch của ngân hàng trên địa bàn.

Đưa hành tây vào chế độ ăn để hỗ trợ giảm cân

Kiều Vũ (T/H) |

Hành tây là loại thực phẩm có lợi cho sức khoẻ vì có lượng chất chống oxy hoá cao. Hơn thế, bổ sung hành tây vào chế độ ăn còn có thể hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Cách làm nước uống giúp kiểm soát đường huyết, tốt cho bệnh tiểu đường

Kiều Vũ (T/H) |

Đối với người mắc tiểu đường, ngoài chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt, còn cần chú ý đến các loại đồ uống để kiểm soát đường huyết.

Thực phẩm giúp kiểm soát lượng đường trong máu ở trẻ mắc bệnh tiểu đường

NGỌC THÙY ( THEO ONLYMYHEALTH) |

Trẻ mắc bệnh tiểu đường cần hết sức cẩn thận trong chế độ ăn uống và phải tránh những thực phẩm có thể gây tăng lượng đường trong máu đột ngột. Lượng đường trong máu cao có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng về sức khỏe như bệnh tim, tổn thương thần kinh và thận của trẻ.