Sai phạm của các cựu quan chức trong đại án Việt Á

Việt Dũng |

Hai cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh cùng cựu Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương… và loạt quan chức sắp bị xét xử trong đại án Việt Á, với cáo buộc ở các tội danh “Nhận hối lộ, "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí"...

Theo quyết định, ngày 3.1.2024 tới đây, TAND Hà Nội mở phiên xét xử 38 bị cáo trong đại án Việt Á liên quan đến việc nâng khống kit xét nghiệm.

38 người bị xét xử liên quan đến các hành vi “Nhận hối lộ, Đưa hối lộ, "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ"...

Trong đó, bị cáo Nguyễn Thanh Long - cựu Bộ trưởng Bộ Y tế cùng Nguyễn Huỳnh - cựu thư ký của ông Long… bị cáo buộc tội danh “Nhận hối lộ”.

Theo cáo trạng, qua Nguyễn Huỳnh, Phan Quốc Việt - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á nhờ Nguyễn Thanh Long để doanh nghiệp này được Bộ Y tế cấp số đăng ký lưu hành sản xuất, tiêu thụ kit xét nghiệm.

Bị cáo Nguyễn Thanh Long đã chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện cho Việt Á, đồng thời tác động để một số ngân hàng thương mại cổ phần tài trợ thanh toán tiền mua 200.000 kit xét nghiệm cho Việt Á…

Bị cáo Nguyễn Thanh Long đã được Phan Quốc Việt đưa hối lộ 4 lần, tổng số 2,25 triệu USD (tương đương hơn 51 tỉ đồng); Nguyễn Huỳnh nhận 4 tỉ đồng.

“Công ty Việt Á được giúp xuyên suốt từ việc cấp số đăng ký lưu hành, hiệp thương giá, sản xuất và tiêu thụ kit xét nghiệm, gây thiệt hại hơn 1.200 tỉ đồng, trong đó ngân sách Nhà nước bị thiệt hại hơn 402 tỉ”, cáo trạng quy kết.

Trong khi đó, cựu Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương Phạm Xuân Thăng bị cáo buộc hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cụ thể, Nguyễn Thanh Long, Phan Quốc Việt, Phạm Xuân Thăng đã lợi dụng chức vụ quyền hạn là người đứng đầu Tỉnh uỷ Hải Dương để chỉ đạo, can thiệp giúp đỡ Công ty Việt Á xuyên suốt từ việc được vào tỉnh này phối hợp xét nghiệm, mở rộng phạm vi để tiêu thụ kit test đến thanh toán tiền trái quy định của pháp luật...

Việc tạo điều kiện của Phạm Xuân Thăng giúp Công ty Việt Á thu lời bất chính, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 73,8 tỉ đồng.

Quá trình giúp Việt Á, mặc dù không yêu cầu nhưng Phạm Xuân Thăng được Phan Quốc Việt đưa tiền cảm ơn 100.000 USD và Phạm Duy Tuyến - cựu Giám đốc CDC Hải Dương đưa hơn 1,7 tỉ đồng, tổng cộng bị cáo nhận hơn 4 tỉ.

Cùng tội danh với ông Phạm Xuân Thăng, bị cáo Nguyễn Văn Trịnh - cựu Thư ký nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ được xác định đã can thiệp, tác động trái pháp luật đến cơ quan, cá nhân có thẩm quyền để giúp Phan Quốc Việt trong toàn bộ quá trình Việt thông đồng với các bị cáo thuộc 2 Bộ Khoa học và Công nghệ, Y tế để biến kit test từ sản phẩm nghiên cứu thuộc sở hữu Nhà nước thành của Việt Á;

Giúp Việt Á sản xuất, bán thương mại với giá được nâng khống trên cả nước, gây thiệt hại hơn 1.235 tỉ đồng, trong đó Nhà nước thiệt hại hơn 402 tỉ.

Bản thân Nguyễn Văn Trịnh khi giúp Việt Á đã được Phan Quốc Việt cảm ơn 200.000 USD (tương đương hơn 4,5 tỉ đồng).

Với bị cáo Chu Ngọc Anh - cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, theo cáo trạng có hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Chu Ngọc Anh biết rõ Đề tài nghiên cứu kit xét nghiệm COVID-19 thuộc quyền sở hữu nhà nước nhưng vẫn ký quyết định để Việt Á được tham gia phối hợp nghiên cứu.

Khi Việt Á được Bộ Y tế cấp số đăng ký lưu hành kit test, sản xuất, tiêu thụ, thu lời bất chính, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh còn đề nghị khen thưởng cho công ty này.

Sai phạm của bị cáo Chu Ngọc Anh và cấp dưới gây thất thoát hơn 18,9 tỉ đồng ngân sách Nhà nước. Bị cáo Chu Ngọc Anh còn được Phan Quốc Việt đưa cảm ơn 50.000 USD (khoảng hơn 1,1 tỉ đồng).

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

5 luật sư bào chữa cho 2 cựu bộ trưởng ở đại án Việt Á

Việt Dũng |

Theo quyết định của Tòa án nhân dân (TAND) TP Hà Nội, ngày 3.1.2024, 38 bị cáo liên quan ở đại án Việt Á, trong đó có cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh sẽ bị đưa ra xét xử sơ thẩm. Có 5 luật sư bào chữa cho 2 cựu bộ trưởng.

Vì sao miễn xử lý các cá nhân Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Bắc Giang ở đại án Việt Á?

Việt Dũng |

Ngoài sai phạm của nhóm cựu cán bộ CDC Bắc Giang, trong đại án Việt Á, cơ quan công tố xác định nhiều cá nhân liên quan tại Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Sở Y tế, Sở Tài chính...

Cơ sở nào xác định Nhà nước thiệt hại 402 tỉ đồng ở đại án Việt Á?

Việt Dũng |

Trong số hơn 1.200 tỉ đồng được xác định là thiệt hại ở đại án Việt Á, cơ quan chức năng cho rằng, Nhà nước thất thoát hơn 402 tỉ đồng, bởi còn nhiều tỉnh, thành chưa "thống kê" hết.

Bia Saigon trao hơn 10.400 phần quà nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024

Anh Tuấn |

Đây là một phần trong khuôn khổ chiến dịch “Đón Tết Rồng - Nhân Bội Lộc” do SABECO triển khai thông qua thương hiệu dẫn đầu là Bia Saigon để chào đón Xuân Giáp Thìn 2024.

TPHCM sắp khánh thành 2 công trình có ý nghĩa lớn ở Thủ Đức

MINH QUÂN |

TPHCM – Cầu Long Đại thông xe ngày 16.12, giúp người dân TP Thủ Đức thoát cảnh đi đường vòng 10 km. Một tuần sau đó, ngày 23.12, Công viên bờ sông Sài Gòn phía Thủ Thiêm rộng gần 20 ha sẽ khánh thành, mở ra không gian công cộng đáp ứng nhu cầu vui chơi, thư giãn của người dân.

Vỉa hè lát đá tiền tỉ ở Hà Nội đang oằn mình 'cõng' ôtô

HỮU CHÁNH |

Nhiều đoạn vỉa hè ở Hà Nội được lát đá khang trang, sạch đẹp với kinh phí nhiều tỉ đồng đang bị ôtô "hành hạ" bất kể ngày đêm.

Công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ

PHẠM ĐÔNG |

Ông Lương Mạnh Sơn - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội vừa được chuẩn y giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thanh niên mang xăng tự đốt xe trên phà, thiêu rụi 11 xe máy bên cạnh

Thanh Thanh |

Một thanh niên đã châm lửa tự đốt xe trên phà Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp), khiến hàng chục hành khách trên phà hoảng hốt, 11 xe máy bị cháy rụi hoàn toàn.

5 luật sư bào chữa cho 2 cựu bộ trưởng ở đại án Việt Á

Việt Dũng |

Theo quyết định của Tòa án nhân dân (TAND) TP Hà Nội, ngày 3.1.2024, 38 bị cáo liên quan ở đại án Việt Á, trong đó có cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh sẽ bị đưa ra xét xử sơ thẩm. Có 5 luật sư bào chữa cho 2 cựu bộ trưởng.

Vì sao miễn xử lý các cá nhân Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Bắc Giang ở đại án Việt Á?

Việt Dũng |

Ngoài sai phạm của nhóm cựu cán bộ CDC Bắc Giang, trong đại án Việt Á, cơ quan công tố xác định nhiều cá nhân liên quan tại Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Sở Y tế, Sở Tài chính...

Cơ sở nào xác định Nhà nước thiệt hại 402 tỉ đồng ở đại án Việt Á?

Việt Dũng |

Trong số hơn 1.200 tỉ đồng được xác định là thiệt hại ở đại án Việt Á, cơ quan chức năng cho rằng, Nhà nước thất thoát hơn 402 tỉ đồng, bởi còn nhiều tỉnh, thành chưa "thống kê" hết.