Người bị tiểu đường có được ăn sầu riêng không?

MINH PHONG |

Theo nguyên tắc thông thường, người bị bệnh tiểu đường có thể ăn sầu riêng, nhưng cần hạn chế lượng tiêu thụ vào cơ thể.

Bệnh tiểu đường là một loại bệnh có tính chất nghiêm trọng, cần phải được kiểm soát bằng cách thay đổi chế độ ăn uống. Nhiều thông tin cho rằng, người bị bệnh tiểu đường không nên ăn sầu riêng. Vậy quan điểm này là đúng hay sai?

Có thể hiểu, bệnh tiểu đường được đo lường thông qua các chỉ số insulin, loại hormone làm giảm lượng đường trong máu. Bệnh tiểu đường xảy ra khi cơ thể không sản xuất đủ insulin hoặc không thể sử dụng insulin đúng cách.

Điều này có nghĩa là những người mắc bệnh tiểu đường có lượng đường trong máu cao hơn so với bình thường. Loại bệnh trên có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng như suy thận, mù lòa và phải cắt bỏ chi nếu không được kiểm soát.

Chế độ ăn kiêng dành cho bệnh nhân tiểu đường thường được hiểu là chế độ ăn uống lành mạnh. Người bệnh ăn các bữa đều đặn, cân bằng khẩu phần ăn, lựa chọn nguyên liệu ngũ cốc nguyên hạt, protein nạc, trái cây và rau. Đồng thời, cần chú ý ăn uống ít đường, chất béo và muối.

Sự khác biệt chính của người bị tiểu đường với người bình thường nằm ở việc theo theo dõi lượng carbs (ví dụ như đường). Họ chỉ có thể ăn tráng miệng, không ăn theo ý thích và khẩu phần vừa phải.

Theo Health Hub, người mắc bệnh tiểu đường có thể ăn sầu riêng. Tuy nhiên, cần chú ý ăn uống theo chế độ, mỗi ngày chỉ được ăn tối đa hai múi sầu riêng.

Tiến sĩ Soh chia sẻ trên Raffles Medical Group, những người mắc bệnh tiểu đường cần hạn chế ăn sầu riêng vì loại trái cây này có hàm lượng đường cao. Ba múi sầu riêng (tùy thuộc vào kích cỡ) có thể chứa từ 20 đến 30g carbohydrate.

Con số này tương đương với lượng đường trong một bát cơm trắng (30g). Do đó, những người mắc bệnh tiểu đường chỉ nên ăn sầu riêng ở mức độ vừa phải và lưu ý kĩ lưỡng về lượng carbohydrate tiêu thụ mỗi lần.

Tiến sĩ Soh giải thích thêm, sầu riêng chứa nhiều carbohydrate. Trên 100g sầu riêng có lượng carbohydrate gấp đôi so với táo và gấp 3-4 lần so với dâu tây. Vì vậy, người bệnh tiểu đường nên hạn chế ăn sầu riêng, chỉ ăn 1-2 múi trong một ngày.

MINH PHONG
TIN LIÊN QUAN

3 lí do khiến người bị đường huyết, tiểu đường tăng cao

HẠ MÂY (Theo aboluowang) |

Ngày nay, người bị đường huyết tăng cao, tiểu đường diễn ra ở nhiều lứa tuổi. Dưới đây là 3 lí do khiến người bị đường huyết, tiểu đường tăng cao.

3 bữa sáng ít carb tốt cho bệnh nhân tiểu đường

Thanh Thanh (Theo Food.NDTV) |

Trang Food.NDTV đưa ra danh sách 3 bữa sáng ít carb tốt cho bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường (đái tháo đường).

Lợi ích của quả mận với bệnh tiểu đường có thể bạn chưa biết

Hương Lê |

Mận có hương vị thơm ngon, là loại trái cây bổ dưỡng, chứa nhiều khoáng chất, vitamin và chất xơ. Người tiểu đường có thể thêm mận vào chế độ ăn uống hàng ngày.

Công khai mua - bán giấy chứng nhận nghỉ việc giả để hưởng bảo hiểm xã hội

LƯƠNG HẠNH |

Nếu có nhu cầu “phù phép” từ người khỏe mạnh trở thành bệnh nhân phải điều trị tại bệnh viện, người lao động chỉ tốn 150.000 đồng. Trong vòng 1 ngày sau, giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đã đến tay người đặt mua. Đáng nói, theo tiết lộ của đối tượng bán loại giấy này, đa số khách hàng đặt mua là công nhân, lao động có thu nhập thấp.

"Lạm phát" IELTS, học sinh lo đạt 7.0 chưa đủ để đỗ đại học

TRÀ MY |

Hiện nay, số lượng học sinh đăng ký học và thi IELTS ngày càng cao. Nhiều học sinh cho rằng IELTS như “tấm vé” thông hành làm gia tăng cơ hội trúng tuyển vào các trường đại học.

Dự báo thời tiết những ngày thi tốt nghiệp THPT năm 2023 mới nhất

Thanh Vân |

Dự báo thời tiết kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 được Báo Lao Động cập nhật mới nhất giúp thí sinh và phụ huynh chủ động sắp xếp hoạt động nhằm có một kỳ thi suôn sẻ, thuận lợi.

3 năm đóng băng, cửa khẩu đầu tiên ở Cao Bằng nối lại xuất nhập cảnh

An Trịnh |

Hoạt động xuất nhập cảnh tại cửa khẩu Tà Lùng đã được chính thức nối lại sau 3 năm đóng băng do đại dịch.

“Biến hoá” xe cũ nát, tai nạn rồi rao bán thành xe không đâm đụng

KHÁNH AN |

Nhiều xe ôtô từng nát tươm sau các vụ tai nạn giao thông, nay lại được rao bán với cam kết “không đâm va ngập nước, máy móc nguyên bản”. Chiêu trò này hiện đang bị nhiều khách hàng "bóc phốt" trên mạng xã hội.

3 lí do khiến người bị đường huyết, tiểu đường tăng cao

HẠ MÂY (Theo aboluowang) |

Ngày nay, người bị đường huyết tăng cao, tiểu đường diễn ra ở nhiều lứa tuổi. Dưới đây là 3 lí do khiến người bị đường huyết, tiểu đường tăng cao.

3 bữa sáng ít carb tốt cho bệnh nhân tiểu đường

Thanh Thanh (Theo Food.NDTV) |

Trang Food.NDTV đưa ra danh sách 3 bữa sáng ít carb tốt cho bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường (đái tháo đường).

Lợi ích của quả mận với bệnh tiểu đường có thể bạn chưa biết

Hương Lê |

Mận có hương vị thơm ngon, là loại trái cây bổ dưỡng, chứa nhiều khoáng chất, vitamin và chất xơ. Người tiểu đường có thể thêm mận vào chế độ ăn uống hàng ngày.