Cần Thơ: Ngày đầu nghỉ lễ, Bến Ninh Kiều đông nghịt du khách phớt lờ 5K

Tạ Quang - Minh Ánh |

Dù đã có cảnh báo về nguy cơ bùng phát COVID-19, nhưng ngay trong ngày đầu tiên của đợt nghỉ lễ 30.4 - 1.5, rất đông du khách đến bến Ninh Kiều (TP Cần Thơ) vẫn không thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch, nhiều người không đeo khẩu trang.

Tối ngày 30.4, theo ghi nhận của Báo Lao Động, có đến hàng nghìn du khách từ các vùng miền tới tham quan tại bến Ninh Kiều (Tp. Cần Thơ).
Tối ngày 30.4, theo ghi nhận của Báo Lao Động, có đến hàng nghìn du khách từ các vùng miền tới tham quan tại bến Ninh Kiều (Tp. Cần Thơ).
Phần lớn người dân đều không đeo khẩu trang, không chấp hành nghiêm các biện pháp phòng dịch.
Phần lớn người dân đều không đeo khẩu trang, không chấp hành nghiêm các biện pháp phòng dịch.
Có những người đeo khẩu trang nhưng chỉ mang tính hình thức, không đúng quy cách.
Có những người đeo khẩu trang nhưng chỉ mang tính hình thức, không đúng quy cách.
Một du khách từ Hà Nội cho biết, bản thân cũng ý thức được tình hình dịch bệnh phức tạp, nhưng do “trời nóng, đi lại mệt nên tôi bỏ tạm khẩu trang ra“.
Một du khách từ Hà Nội cho biết, bản thân cũng ý thức được tình hình dịch bệnh phức tạp, nhưng do “trời nóng, đi lại mệt nên tôi bỏ tạm khẩu trang ra“.
Theo quan sát của phóng viên, những người buôn bán trong khu chợ Cần Thơ, chợ đêm cũng đều không đeo khẩu trang.
Theo quan sát của phóng viên, những người buôn bán trong khu chợ Cần Thơ, chợ đêm cũng đều không đeo khẩu trang.
Những tấm biển hiệu nhắc nhở việc phòng dịch cũng trở nên vô tác dụng.
Những tấm biển hiệu nhắc nhở việc phòng dịch cũng trở nên vô tác dụng.
Thậm chí, một nhóm bạn trẻ không đeo khẩu trang vẫn vô tư ngồi không đảm bảo khoảng cách ngay cạnh trụ sở cơ quan công an.
Thậm chí, một nhóm bạn trẻ không đeo khẩu trang vẫn vô tư ngồi không đảm bảo khoảng cách ngay cạnh trụ sở cơ quan công an.
Dọc các tuyến đường, công viên, đến đường chính, không khó để nhìn thấy những chiếc khẩu trang vứt la liệt, làm mất mỹ quan đô thị.
Dọc các tuyến đường, công viên, đến đường chính, không khó để nhìn thấy những chiếc khẩu trang vứt la liệt, làm mất mỹ quan đô thị.
Sau hơn 2 tiếng ghi nhận tại bên Ninh Kiều, nhưng phóng viên không hề bắt gặp bất cứ lực lượng chức năng nhắc nhở người dân đeo khẩu trang, phòng dịch.
Sau hơn 2 tiếng ghi nhận tại bến Ninh Kiều, nhưng phóng viên không hề bắt gặp bất cứ lực lượng chức năng nhắc nhở người dân đeo khẩu trang, phòng dịch.
Tình trạng người dân lơ là không đeo khẩu trang tại các địa điểm du lịch, công cộng của Cần Thơ đã được Báo Lao Động nhiều lần phản ánh. Tuy nhiên, đến nay các biện pháp nhắc nhở, tuyên truyền vẫn chưa thực sự “chạm” đến người dân.
Tình trạng người dân lơ là không đeo khẩu trang tại các địa điểm du lịch, nơi công cộng của Cần Thơ đã được Báo Lao Động nhiều lần phản ánh. Tuy nhiên, đến nay các biện pháp nhắc nhở, tuyên truyền vẫn chưa thực sự “chạm” đến người dân.
Trước đó, trong buổi làm việc với Bệnh viện Đa Khoa Trung ương Cần Thơ, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã nhấn mạnh về mối lo ngại bùng phát dịch tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).
Trước đó, trong buổi làm việc với Bệnh viện Đa Khoa Trung ương Cần Thơ, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã nhấn mạnh về mối lo ngại bùng phát dịch tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).
Không chỉ vậy, thời gian qua do tình hình dịch bệnh bên nước bạn Campuchia đang có diễn biến phức tạp nên tại tuyến biên giới Tây Nam, tình trạng người dân xuất nhập cảnh trái phép diễn ra khá nhiều. Vì vậy, không chỉ riêng tỉnh Kiên Giang, mà các tỉnh ĐBSCL cũng đang nằm trong nguy cơ trở thành điểm nóng bùng phát dịch COVID-19.
Không chỉ vậy, thời gian qua do tình hình dịch bệnh bên nước bạn Campuchia đang có diễn biến phức tạp nên tại tuyến biên giới Tây Nam, tình trạng người dân xuất nhập cảnh trái phép diễn ra khá nhiều. Vì vậy, không chỉ riêng tỉnh Kiên Giang, mà các tỉnh ĐBSCL cũng đang nằm trong nguy cơ trở thành điểm nóng bùng phát dịch COVID-19.
Tạ Quang - Minh Ánh
TIN LIÊN QUAN

Phố cổ Hội An vẫn đông du khách đến tham quan dù đã tạm dừng các lễ hội

Thanh Chung |

Dù TP.Hội An đã tạm dừng các lễ hội, sự kiện tập trung đông người, tuy nhiên, du khách vẫn đổ đến phố cổ Hội An tham quan.

Hải Phòng: Du khách đổ về bãi biển Đồ Sơn, nhiều người không đeo khẩu trang

Mai Dung |

Trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ, rất đông khách thập phương đổ về Khu du lịch Đồ Sơn (Hải Phòng) nghỉ mát. Tuy nhiên, còn nhiều người dân, du khách vẫn chủ quan, lơ là thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Không quyết liệt xử lý việc không đeo khẩu trang sẽ là nguy cơ tiềm ẩn

Thành Nhân |

Người dân không đeo khẩu trang nơi công cộng, trong khi đó, lực lượng chức năng chưa quyết liệt xử lý để răn đe thì tình trạng này vẫn tiếp tục xảy ra và không thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư ngày 27.4.2021.

Phòng dịch COVID-19: Người nghiêm túc, kẻ thờ ơ không đeo khẩu trang

Đặng Triều |

Theo ghi nhận của phóng viên vào ngày 30.4, lượng người tập trung ở các khu trung tâm thương mại tại địa bàn TP. Cần Thơ đông đúc. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều người dân nghiêm túc chấp hành các biện pháp phòng dịch. Tuy nhiên, vẫn còn một số người thờ ơ, không đeo khẩu trang khi đi ra vào trung tâm thương mại.

Hà Nội: Đi chơi không đeo khẩu trang, "bay" ngay 2 triệu

Thế Kỷ |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, ngày 30.4, các lực lượng chức năng trên địa bàn Hà Nội đã tăng cường công tác kiểm tra, xử lý những người không đeo khẩu trang nơi công cộng. Có trường hợp đã bị xử phạt lên tới 2 triệu đồng.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Rắc rối tên gọi một khu công nghệ cao 5 năm chưa thể hoạt động

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Được Thủ tướng Chính phủ thành lập vào năm 2017, nhưng qua 5 năm triển khai, đến nay, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa hoạt động vì các thủ tục pháp lý liên quan đến tên gọi.

Khởi tố 8 đối tượng ở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D Đắk Lắk

BẢO TRUNG - PHAN TUẤN |

Chiều 21.2, VKSND tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phê chuẩn quyết định khởi tố 8 bị can là lãnh đạo, nhân viên thuộc Công ty TNHH An Phát và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D (xã Hoà Đông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Phố cổ Hội An vẫn đông du khách đến tham quan dù đã tạm dừng các lễ hội

Thanh Chung |

Dù TP.Hội An đã tạm dừng các lễ hội, sự kiện tập trung đông người, tuy nhiên, du khách vẫn đổ đến phố cổ Hội An tham quan.

Hải Phòng: Du khách đổ về bãi biển Đồ Sơn, nhiều người không đeo khẩu trang

Mai Dung |

Trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ, rất đông khách thập phương đổ về Khu du lịch Đồ Sơn (Hải Phòng) nghỉ mát. Tuy nhiên, còn nhiều người dân, du khách vẫn chủ quan, lơ là thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Không quyết liệt xử lý việc không đeo khẩu trang sẽ là nguy cơ tiềm ẩn

Thành Nhân |

Người dân không đeo khẩu trang nơi công cộng, trong khi đó, lực lượng chức năng chưa quyết liệt xử lý để răn đe thì tình trạng này vẫn tiếp tục xảy ra và không thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư ngày 27.4.2021.

Phòng dịch COVID-19: Người nghiêm túc, kẻ thờ ơ không đeo khẩu trang

Đặng Triều |

Theo ghi nhận của phóng viên vào ngày 30.4, lượng người tập trung ở các khu trung tâm thương mại tại địa bàn TP. Cần Thơ đông đúc. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều người dân nghiêm túc chấp hành các biện pháp phòng dịch. Tuy nhiên, vẫn còn một số người thờ ơ, không đeo khẩu trang khi đi ra vào trung tâm thương mại.

Hà Nội: Đi chơi không đeo khẩu trang, "bay" ngay 2 triệu

Thế Kỷ |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, ngày 30.4, các lực lượng chức năng trên địa bàn Hà Nội đã tăng cường công tác kiểm tra, xử lý những người không đeo khẩu trang nơi công cộng. Có trường hợp đã bị xử phạt lên tới 2 triệu đồng.