Hải Phòng: Ùn tắc tại bến phà ra đảo Cát Bà trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ

Mai Dung |

Trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ, bến phà Gót (Cát Hải - Hải Phòng) - bến phà đưa du khách ra đảo Cát Bà tái diễn tình trạng ùn tắc. Dòng xe nối nhau dài hàng km, nhiều du khách phải đi bộ cả quãng đường dài dưới trời nắng nóng, oi bức.

12h ngày 30.4, ghi nhận của PV Lao Động tại lối rẽ vào bến phà Gót (Cát Hải, Hải Phòng), hàng trăm phương tiện nối thành hàng dài đến 3-4km chờ vào phà. Ảnh Mai Dung
12h ngày 30.4, ghi nhận của PV Lao Động tại lối rẽ vào bến phà Gót (Cát Hải, Hải Phòng), hàng trăm phương tiện nối thành hàng dài đến 3-4km chờ vào phà. Ảnh Mai Dung
Theo phản ánh của người dân, tình trạng này kéo dài từ khoảng 8h sáng nay, 30.4, khi lượng khách qua phà Gót để sang Cát Bà ngày càng đông. Ảnh Mai Dung
Theo phản ánh của người dân, tình trạng này kéo dài từ khoảng 8h sáng nay, 30.4, khi lượng khách qua phà Gót để sang Cát Bà ngày càng đông. Ảnh Mai Dung
Do chờ đợi đến hàng tiếng mà xe vẫn chưa vào được bến phà, nhiều du khách xuống xe, đi bộ tìm hàng quán nghỉ ngơi, ăn trưa. Ảnh Mai Dung
Do chờ đợi đến hàng tiếng mà xe vẫn chưa vào được bến phà, nhiều du khách xuống xe, đi bộ tìm hàng quán nghỉ ngơi, ăn trưa. Ảnh Mai Dung
Hàng xe ken cứng ở lối dẫn vào bến phà Gót (Cát Hải). Ảnh Mai Dung
Hàng xe ken cứng ở lối dẫn vào bến phà Gót (Cát Hải). Ảnh Mai Dung
Do ùn tắc kéo dài nhiều giờ, dịch vụ xe ôm ở bến phà Gót hoạt động nhộn nhịp, mỗi cuốc “tăng bo” khách vào phà giá 20.000-30.000 đồng/người tùy quãng đường. Ảnh Mai Dung
Do ùn tắc kéo dài nhiều giờ, dịch vụ xe ôm ở bến phà Gót hoạt động nhộn nhịp, mỗi cuốc “tăng bo” khách vào phà giá 20.000-30.000 đồng/người tùy quãng đường. Ảnh Mai Dung
Nhiều người phải đi bộ cả quãng đường xe dưới trời trưa nắng nóng gay gắt. Ảnh Mai Dung
Nhiều người phải đi bộ cả quãng đường xe dưới trời trưa nắng nóng. Ảnh Mai Dung
Anh Tuấn (Long Biên, Hà Nội) cho biết, gia đình anh xuất phát từ Hà Nội là hơn 8h sáng. Đến khoảng 11h thì có mặt ở lối vào phà Gót. Chờ đợi hơn 1 tiếng, xe của anh Tuấn cũng chuẩn bị được lên phà. “So với mọi năm thì năm nay vẫn tắc nhưng không phải chờ đợi quá lâu, khoảng hơn 1 tiếng là có thể lên phà. Tuy nhiên do thời tiết nắng nóng nên việc chờ đợi cũng khiến cả gia đình tương đối mệt” – Anh Tuấn chia sẻ.
Để bảo đảm giao thông qua phà trong dịp này, Công ty Cổ phần đảm bảo giao thông đường thuỷ Hải Phòng (Đơn vị quản lý bến phà Gót) có kế hoạch phân chia lịch trực của các cán bộ, công nhân viên bến phà, bảo đảm trực 24/24 giờ.
9 phà tại bến cũng hoạt động hết công suất, bắt đầu chạy từ 5h30 sáng cho đến 18h30. Sau 18h30, nếu vẫn còn nhiều khách chưa qua phà, Công ty sẽ bố trí tăng chuyến đến 19h30 nhằm giúp du khách có thể di chuyển thuận lợi. Ảnh Mai Dung
Ghi nhận trong ngày đầu tiên nghỉ lễ, du khách qua phà Gót đến đảo Cát Bà khá nghiêm túc trong việc bảo đảm phòng chống dịch. Tuy nhiên vẫn còn một vài khách quên đeo khẩu trang. Ảnh Mai Dung
Du khách người nước ngoài nghiêm túc đeo khẩu trang khi đi qua phà. Ảnh Mai Dung
Khu vực bán vé qua phà luôn trong tình trạng đông đúc. Nhiều người dân chưa nghiêm túc tuân thủ quy định phòng dịch. Ảnh Mai Dung
Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đảm bảo giao thông đường thuỷ Hải Phòng Đỗ Văn Thuấn cho biết, Công ty yêu cầu du khách thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi di chuyển qua bến phà, nếu du khách không đeo khẩu trang sẽ không đồng ý cho lên phà. Ảnh Mai Dung
Đến 13h cùng ngày, PV vẫn ghi nhận cảnh ùn tắc ngày càng kéo dài. Theo dự báo, ngày 30.4 sẽ có khoảng 20 nghìn lượt khách qua phà và tình hình ùn tắc sẽ còn kéo dài đến hết ngày 1.5 khi lượng khách đến Khu du lịch Cát Bà dự báo vẫn sẽ còn đông. Ảnh Mai Dung
Lực lượng chức năng căng mình điều tiết giao thông tại khu vực lối vào phà Gót. Nhờ vậy, các phương tiện xếp hàng trật tự, không chen lấn, giúp giải quyết tình trạng ùn tắc nhanh hơn so với mọi năm. Ảnh Mai Dung
Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Cháy lớn ở xưởng sản xuất đồ chơi trẻ em

Đặng Luân |

Khoảng 10h ngày 29.4, một vụ cháy lớn xảy ra tại cơ sở sản xuất đồ chơi trẻ em có địa chỉ tại thôn Phạm Dùng, xã An Hồng, An Dương (Hải Phòng).

Hải Phòng dừng tổ chức Lễ hội Hoa phượng đỏ, liên hoan du lịch Đồ Sơn

Mai Dung |

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng quyết định không tổ chức Lễ hội Hoa phượng Đỏ 2021; Liên hoan du lịch “Đồ Sơn - Sắc màu của biển 2021”; Khai mạc du lịch Cát Bà 2021 để tập trung phòng, chống dịch COVID-19.

Hải Phòng xem xét hạn chế các sự kiện, hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng vừa ban hành công văn hỏa tốc số 2745/UBND-VX ngày 28.4.2021 về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống COVID-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Hải Phòng: Cháy lớn ở xưởng sản xuất đồ chơi trẻ em

Đặng Luân |

Khoảng 10h ngày 29.4, một vụ cháy lớn xảy ra tại cơ sở sản xuất đồ chơi trẻ em có địa chỉ tại thôn Phạm Dùng, xã An Hồng, An Dương (Hải Phòng).

Hải Phòng dừng tổ chức Lễ hội Hoa phượng đỏ, liên hoan du lịch Đồ Sơn

Mai Dung |

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng quyết định không tổ chức Lễ hội Hoa phượng Đỏ 2021; Liên hoan du lịch “Đồ Sơn - Sắc màu của biển 2021”; Khai mạc du lịch Cát Bà 2021 để tập trung phòng, chống dịch COVID-19.

Hải Phòng xem xét hạn chế các sự kiện, hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng vừa ban hành công văn hỏa tốc số 2745/UBND-VX ngày 28.4.2021 về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống COVID-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch.