Hải Phòng: Du khách đổ về bãi biển Đồ Sơn, nhiều người không đeo khẩu trang

Mai Dung |

Trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ, rất đông khách thập phương đổ về Khu du lịch Đồ Sơn (Hải Phòng) nghỉ mát. Tuy nhiên, còn nhiều người dân, du khách vẫn chủ quan, lơ là thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Khu du lịch Đồ Sơn là một trong những điểm nghỉ mát nổi tiếng tại Hải Phòng. Trong ngày đầu kì nghỉ lễ, hàng nghìn du khách đổ về các bãi biển tại Đồ Sơn. Ảnh MD
Bờ biển Đồ Sơn tập trung đông người chiều 30.4. Mặc dù vậy, theo một chủ hàng dịch vụ ăn uống ở khu 2 Đồ Sơn, năm nay lượng khách ngày 30.4 giảm hơn so với mọi năm. Một trong những lý do là ảnh hưởng của dịch COVID-19. Trước đó, UBND quận Đồ Sơn có văn bản chỉ đạo dừng tổ chức nhiều hoạt động du lịch lớn như giải bóng chuyền bãi biển nữ Hải Phòng mở rộng; Chương trình nghệ thuật Liên hoan du lịch “Đồ Sơn - Sắc màu của biển 2021”; Lễ hội trưng bày xe cổ; Chương trình trình diễn âm nhạc điện tử EDM… Ảnh MD
Bờ biển Đồ Sơn tập trung đông người chiều 30.4. Mặc dù vậy, theo một chủ hàng dịch vụ ăn uống ở khu 2 Đồ Sơn, năm nay lượng khách ngày 30.4 giảm hơn so với mọi năm. Một trong những lý do là ảnh hưởng của dịch COVID-19. Trước đó, UBND quận Đồ Sơn có văn bản chỉ đạo dừng tổ chức nhiều hoạt động du lịch lớn như giải bóng chuyền bãi biển nữ Hải Phòng mở rộng; Chương trình nghệ thuật Liên hoan du lịch “Đồ Sơn - Sắc màu của biển 2021”; Lễ hội trưng bày xe cổ; Chương trình trình diễn âm nhạc điện tử EDM… Ảnh MD
Các khu dịch vụ cho thuê đồ, tắm tráng cũng trong tình trạng đông đúc. Ảnh MD
Ghi nhận của PV Lao Động, mặc dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng nhiều du khách đến tham quan, nghỉ mát tại đây không đeo khẩu trang. Ảnh MD
Ghi nhận của PV Lao Động, mặc dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng nhiều du khách đến tham quan, nghỉ mát tại đây không đeo khẩu trang. Ảnh MD
Nhiều du khách có mang khẩu trang nhưng đeo không đúng cách, không bảo đảm yếu tố phòng dịch. Ảnh MD
Nhiều du khách có mang khẩu trang nhưng đeo không đúng cách, không bảo đảm yếu tố phòng dịch. Chị Phạm Thị Thúy (Quế Võ, Bắc Ninh) cho biết: "Trước diễn biến của dịch COVID-19, gia đình tôi cũng có tâm lý khá lo lắng khi du lịch, nghỉ mát tại Đồ Sơn nên có nhắc nhở mọi người trong gia đình đeo khẩu trang. Tuy nhiên trong lúc vui chơi, chụp ảnh không thể tránh khỏi những lúc bỏ khẩu trang". Ảnh MD
Các bạn trẻ tham quan, check-in tại bãi biển Đồ Sơn vô tư không đeo khẩu trang. Ảnh MD
Các bạn trẻ tham quan, check-in tại bãi biển Đồ Sơn vô tư không đeo khẩu trang. Ảnh MD
Không chỉ du khách, những nhân viên dịch vụ tại Khu 2 Đồ Sơn cũng không mang khẩu trang.
Không chỉ du khách, những nhân viên dịch vụ tại Khu 2 Đồ Sơn cũng không mang khẩu trang.
Những tuyến đường dọc bãi biển Đồ Sơn đông đúc vào cuối chiều ngày 30.4. Nhiều người không đeo khẩu trang khi lưu thông trên đường. Cũng theo ghi nhận của PV, dọc tuyến đường khu 2 Đồ Sơn thiếu bảng biển tuyên truyền về dịch COVID-19. Phần lớn du khách không đeo khẩu trang nhưng cũng không có lực lượng chức năng nhắc nhở. Ảnh MD
Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Các trường hợp cùng chuyến bay với ca mắc COVID-19 âm tính lần 1

Mai Dung |

Chiều 30.4, Sở Y tế Hải Phòng thông tin, đến 15h, 4 trường hợp cùng chuyến bay với ca mắc COVID-19 ở Hà Nam đã âm tính lần 1 SARS-CoV-2.

Hải Phòng: Ùn tắc tại bến phà ra đảo Cát Bà trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ

Mai Dung |

Trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ, bến phà Gót (Cát Hải - Hải Phòng) - bến phà đưa du khách ra đảo Cát Bà tái diễn tình trạng ùn tắc. Dòng xe nối nhau dài hàng km, nhiều du khách phải đi bộ cả quãng đường dài dưới trời nắng nóng, oi bức.

Hải Phòng: Cách ly 4 hành khách cùng chuyến bay với ca mắc ở Hà Nam

Mai Dung |

TP.Hải Phòng tiến hành lấy mẫu, cách ly tập trung 4 công dân đi trên chuyến bay VJ3613 nhập cảnh Sân bay Đà Nẵng ngày 7.4 (cùng chuyến với bệnh nhân 2899).

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Hải Phòng: Các trường hợp cùng chuyến bay với ca mắc COVID-19 âm tính lần 1

Mai Dung |

Chiều 30.4, Sở Y tế Hải Phòng thông tin, đến 15h, 4 trường hợp cùng chuyến bay với ca mắc COVID-19 ở Hà Nam đã âm tính lần 1 SARS-CoV-2.

Hải Phòng: Ùn tắc tại bến phà ra đảo Cát Bà trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ

Mai Dung |

Trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ, bến phà Gót (Cát Hải - Hải Phòng) - bến phà đưa du khách ra đảo Cát Bà tái diễn tình trạng ùn tắc. Dòng xe nối nhau dài hàng km, nhiều du khách phải đi bộ cả quãng đường dài dưới trời nắng nóng, oi bức.

Hải Phòng: Cách ly 4 hành khách cùng chuyến bay với ca mắc ở Hà Nam

Mai Dung |

TP.Hải Phòng tiến hành lấy mẫu, cách ly tập trung 4 công dân đi trên chuyến bay VJ3613 nhập cảnh Sân bay Đà Nẵng ngày 7.4 (cùng chuyến với bệnh nhân 2899).