Hà Nội: Đi chơi không đeo khẩu trang, "bay" ngay 2 triệu

Thế Kỷ |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, ngày 30.4, các lực lượng chức năng trên địa bàn Hà Nội đã tăng cường công tác kiểm tra, xử lý những người không đeo khẩu trang nơi công cộng. Có trường hợp đã bị xử phạt lên tới 2 triệu đồng.

Trong ngày đầu tiên kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5, lực lượng chức năng Hà Nội đã ra quân tiến hành xử lý các trường hợp không đeo khẩu trang, vi phạm quy định phòng dịch COVID-19.
Trong hôm nay (30.4), ghi nhận tại chốt kiểm soát của Công an quận Hoàn Kiếm, hàng loạt trường hợp không đeo khẩu trang đã bị lực lượng chức năng xử lý.
"Chúng tôi sẽ mạnh tay xử lý nghiêm với tất cả các trường không đeo khẩu trang nơi công cộng. Không có trường hợp nào là ngoại lệ, đặc biệt trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay", Thượng tá Bùi Văn Đang, Phó Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm cho hay.
Hàng loạt trường hợp đã bị lực lượng chức năng xử lý vì hành vi không đeo khẩu trang.
Không có trường hợp ngoại lệ.
Ghi nhận trong hôm nay (30.4) tại chốt kiểm soát của Công an quận Hoàn Kiếm, có trường hợp bị xử phạt lên tới 2 triệu đồng.
Theo Thượng tá Bùi Văn Đang, trường hợp cố tình không nộp phạt thì lực lượng chức năng sẽ gửi công văn về địa phương, nơi cư trú hoặc trường học nếu là học sinh, sinh viên để có biện pháp xử lý.
Hiện nay, nhiều địa phương trên cả nước đã yêu cầu người dân nghiêm túc thực hiện việc đeo khẩu trang nơi công cộng.
Công tác tuyên truyền đã được thực hiện cả suốt một thời gian qua nên lực lượng chức năng sẽ nghiêm khắc xử phạt hành chính đối với các trường hợp cố tình vi phạm.
Thế Kỷ
TIN LIÊN QUAN

Hội An: Xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang khi tham quan phố cổ

Thanh Chung |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, TP.Hội An yêu tất cả các du khách khi tham quan phố cổ Hội An phải đeo khẩu trang, nếu không chấp hành thì sẽ xử phạt theo quy định.

Hà Nội: Hàng vạn người chen chân về quê nghỉ lễ, vẫn còn người không đeo khẩu trang

Hà Phương - Quách Du |

Chiều ngày 29.4, hàng vạn người đã đổ ra các bến xe để về quê nghỉ lễ 30.4 và 1.5. Nhiều người xếp hàng vài tiếng đồng hồ nhưng vẫn không mua được vé để về nhà.

Yên Bái phạt 5 triệu đồng 4 người không đeo khẩu trang nơi công cộng

Văn Đức |

Các lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái ra quân xử lý nghiêm đối với các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Hội An: Xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang khi tham quan phố cổ

Thanh Chung |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, TP.Hội An yêu tất cả các du khách khi tham quan phố cổ Hội An phải đeo khẩu trang, nếu không chấp hành thì sẽ xử phạt theo quy định.

Hà Nội: Hàng vạn người chen chân về quê nghỉ lễ, vẫn còn người không đeo khẩu trang

Hà Phương - Quách Du |

Chiều ngày 29.4, hàng vạn người đã đổ ra các bến xe để về quê nghỉ lễ 30.4 và 1.5. Nhiều người xếp hàng vài tiếng đồng hồ nhưng vẫn không mua được vé để về nhà.

Yên Bái phạt 5 triệu đồng 4 người không đeo khẩu trang nơi công cộng

Văn Đức |

Các lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái ra quân xử lý nghiêm đối với các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng.