Tại cuộc họp, ông Trương Văn Khanh – Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hậu Giang - cho biết: Sở Y tế xây dựng hoàn chỉnh kế hoạch thành lập Bệnh viện dã chiến tại Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy với cơ số 60 giường. Trong trường hợp quá tải, sẽ sử dụng toàn bộ Bệnh viện Phổi để làm bệnh viện dã chiến cơ sở 2 điều trị với khoảng 50 gường. Nếu quá tải, sẽ trình UBND tỉnh trưng dụng khu Bệnh viện Đại học Võ Trường Toản thành bệnh viện dã chiến cơ sở 3 với khoảng 125 gường.
Ông Khanh cũng thông tin hiện người dân đang chủ quan, lơ là, không đeo khẩu trang nơi công cộng. Cụ thể, người dân chạy xe gắn máy tham gia giao thông trên đường chỉ có khoảng 70% người dân đeo khẩu trang. Đặc biệt cách đây mấy ngày Báo Lao Động đã đi ghi nhận thực tế và có phản ánh đến Sở Y tế tỉnh Hậu Giang về việc người dân và nhân viên của một số bệnh viện không đeo khẩu trang. Qua đây cũng đề nghị địa phương chấn chỉnh. Riêng các bệnh viện, sau khi nhận được phản ánh, Sở Y tế đã thông báo đến lãnh đạo các đơn vị để chấn chỉnh ngay.
“Trên địa bàn tỉnh Hậu Giang có 2 khu công nghiệp là nơi tập trung nhiều công nhân. Sở Y tế sẽ phối hợp với Bản Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang và Sở LĐTBXH tiến hành kiểm tra, làm việc và chỉ đạo các doanh nghiệp để xây dựng kịch bản phòng chống dịch COVID-19 tại doanh nghiệp. Ngoài ra, Sở Y tế cũng đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ thêm 2 máy xét nghiệm khẳng định virus SARS-COV-2 để nâng cao năng lực xét nghiệm diện rộng. Hiện nay chỉ có 1 máy xét nghiệm khẳng định virus SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR với tổng số mẫu xét nghiệm khoảng 200 mẫu/ngày. Tuy nhiên nếu dịch bệnh bùng phát sẽ không đáp ứng được nhu cầu xét nghiệm của bệnh nhân và người có yếu tố nguy cơ trong toàn tỉnh” – ông Khanh nói.
Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ông Lê Tiến Châu - Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang yêu cầu Bí thư các huyện, thị xã, thành phố, người đứng đầu cấp ủy phải trực tiếp chỉ đạo thực hiện nghiêm túc theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư và chịu trách nhiệm về kết quả phòng, chống dịch trên địa bàn.
"Sắp tới, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh sẽ đi kiểm tra địa phương, địa bàn nào có biểu hiện lơ là, chủ quan không thực hiện các giải pháp như ngành y tế đang triển khai thì đồng chí bí thư địa phương, địa bàn đó chịu trách nhiệm" - Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Lê Tiến Châu nói.
Ông Châu cũng yêu cầu chấn chỉnh ngay tình trạng một số cơ sở y tế lơ là trong phòng chống dịch bệnh và phát hiện xử lý nghiêm lãnh đạo đơn vị, cơ sở y tế đó. Ngoài ra, chỉ đạo triển khai đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế, thực hiện nghiêm yêu cầu 5K và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm trong công tác phòng, chống dịch bệnh.