Siết chặt 5K phòng dịch COVID-19 tại Hội chợ Thái Lan

Đặng Triều |

Theo ghi nhận của PV tại hội chợ mua sắm và ẩm thực Thái Lan diễn ra ở TP. Cần Thơ, ban tổ chức đã yêu cầu người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 khi tham quan, mua sắm tại đây.
Trước thềm nghỉ lễ 30.4 và 1.5 tại TP. Cần Thơ diễn ra hội chợ mua sắm và ẩm thực Thái Lan, gồm nhiều gian hàng buôn bán các loại hàng hóa, ẩm thực đa dạng thu hút nhiều người dân đến tham quan mua sắm. Hội chợ kéo dài từ ngày 28.4 đến ngày 2.5.2021.
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, biển báo về phòng chống dịch được đặt ngay cổng ra vào của hội chợ để nhắc nhở người dân những biện pháp phòng dịch an toàn.
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, biển báo về phòng chống dịch được đặt ngay cổng ra vào của hội chợ để nhắc nhở người dân những biện pháp phòng dịch an toàn.
Tại lối đi vào khu mua sắm cũng được treo nhiều biển nhắc nhở phòng chống dịch bệnh. Hơn thế, trước khi vào khu mua sắm người dân còn phải đo thân nhiệt, sát khuẩn tay và đeo khẩu trang mới được vào.
Tại lối đi vào khu mua sắm cũng được treo nhiều biển nhắc nhở phòng chống dịch bệnh. Hơn thế, trước khi vào khu mua sắm người dân còn phải đo thân nhiệt, sát khuẩn tay và đeo khẩu trang mới được vào.
Khẩu trang được bên tổ chức sự kiện cung cấp để sẵn sàng trang bị cho người dân đi hội chợ.
Khẩu trang được bên tổ chức sự kiện cung cấp để sẵn sàng trang bị cho người dân đi hội chợ.
Tại khu vực bên trong hội chợ là những gian hàng gồm nhiều mẫu mã hàng hóa đa dạng khác nhau để khách hàng lựa chọn và mua sắm.
Tại khu vực bên trong hội chợ là những gian hàng gồm nhiều mẫu mã hàng hóa đa dạng khác nhau để khách hàng lựa chọn.
Người dân vui vẻ chấp hành đeo khẩu trang khi đi mua sắm.
Người dân vui vẻ chấp hành đeo khẩu trang khi đi tham qua, mua sắm.
Du khách tham quan được trang bị đầy đủ những biện pháp phòng chống dịch ở nơi đông người.
Du khách tham quan được trang bị đầy đủ những biện pháp phòng chống dịch ở nơi đông người.
Nhiều bạn nhỏ đi cùng gia đến hội chợ vui chơi.
Nhiều bạn nhỏ đi cùng gia đến hội chợ vui chơi và tuân thủ đeo khẩu trang đúng quy định.
Em Phùng Hưng Thịnh (THCS Trương Thế Vinh) chia sẻ: “Em thấy tình hình dịch bệnh mấy hôm nay khá phức tạp, việc đi đến nơi đông người như hội chợ cũng làm em thấy hơi lo. Nhưng, nước ta đang kiểm soát và phòng chóng dịch COVID-19 rất tốt với hội chợ này cũng có biện pháp phòng dịch an toàn, nên em cảm thấy khá là yên tâm khi đến mua sắm”
Em Phùng Hưng Thịnh (THCS Trương Thế Vinh) chia sẻ: “Em thấy tình hình dịch bệnh mấy hôm nay khá phức tạp, việc đi đến nơi đông người như hội chợ cũng làm em thấy hơi lo. Nhưng, nước ta đang kiểm soát và phòng chống dịch COVID-19 rất tốt với hội chợ này cũng có biện pháp phòng dịch an toàn, nên em cảm thấy khá là yên tâm khi đến mua sắm”.
Anh Huỳnh Công Thuận 26 tuổi (quản lý các gian hàng Việt Thái) chia sẻ: “Tôi thấy công tác phòng dịch bên khâu tổ chức của hội chợ rất tốt. Người dân tham quan và mua sắm được đo thân nhiệt, sát khuẩn và đeo khẩu trang mới cho phép vào khu mua sắm. Phía nhân viên của tôi cũng được kiểm tra y tế với trang bị khẩu trang kỹ lưỡng để phục vụ khách hàng“.
Anh Huỳnh Công Thuận 26 tuổi (quản lý các gian hàng Việt Thái) chia sẻ: “Tôi thấy công tác phòng dịch bên khâu tổ chức của hội chợ rất tốt. Người dân tham quan và mua sắm được đo thân nhiệt, sát khuẩn và đeo khẩu trang mới cho phép vào khu mua sắm. Phía nhân viên của tôi cũng được kiểm tra y tế với trang bị khẩu trang kỹ lưỡng để phục vụ khách hàng“.
Nhân viên được kiểm tra y tế và đeo khẩu trang trong quá trình làm việc, phục vụ khách hàng.
Nhân viên được kiểm tra y tế và đeo khẩu trang trong quá trình làm việc, phục vụ khách hàng.
Lực lượng chức năng luôn thay phiên nhau đi tuần các khu vực trong khu mua sắm để đảm bảo trật tự và nhắc nhở người dân thực hiện đúng những biện pháp phòng chống dịch COVID-19.
Lực lượng chức năng luôn thay phiên nhau đi tuần các khu vực trong khu mua sắm để đảm bảo trật tự và nhắc nhở người dân thực hiện đúng những biện pháp phòng chống dịch COVID-19.
Để có được một kì nghỉ lễ an toàn. Lực lượng chức năng đã gồng mình canh gác, hỗ trợ người dân hết sức mình.
Để có được một kì nghỉ lễ an toàn, lực lượng chức năng luôn túc trực để hỗ trợ người dân hết sức mình.

Đặng Triều
TIN LIÊN QUAN

Giữa trời khuya, người say giấc, kẻ nhọc nhằn mưu sinh

Đặng Triều |

Vào lúc giữa khuya, khi mà ai cũng đều đang say ngủ, thì đâu đó trên các nẻo đường vẫn bắt gặp hình ảnh những người dân lao động lặng lẽ mưu sinh trong đêm tối.

Thông xe tuyến đường hơn 190 tỉ đồng ở Cần Thơ

TẠ QUANG |

Sau hơn 3 năm triển khai thi công, chiều 28.4, tuyến đường Trần Hoàng Na (Cần Thơ) đã chính thức thông xe đưa vào khai thác sử dụng với tổng mức đầu tư hơn 190 tỉ đồng.

Cần Thơ cần kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng, chống COVID-19 như có dịch

ÁNH NHIÊN |

Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị TP Cần Thơ và các địa phương kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch COVID-19 và coi như đang có dịch; đồng thời coi công tác phòng chống dịch COVID-19 là một nhiệm vụ trọng tâm, quyết tâm kiểm soát và khống chế nếu dịch xảy ra.

Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị Cần Thơ thành lập bệnh viện dã chiến cấp vùng

TẠ QUANG |

Ngày 26.4, GS.TS Nguyễn Thanh Long - Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế - đã yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ hỗ trợ các tuyến địa phương thành lập bệnh viện dã chiến cấp vùng.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Giữa trời khuya, người say giấc, kẻ nhọc nhằn mưu sinh

Đặng Triều |

Vào lúc giữa khuya, khi mà ai cũng đều đang say ngủ, thì đâu đó trên các nẻo đường vẫn bắt gặp hình ảnh những người dân lao động lặng lẽ mưu sinh trong đêm tối.

Thông xe tuyến đường hơn 190 tỉ đồng ở Cần Thơ

TẠ QUANG |

Sau hơn 3 năm triển khai thi công, chiều 28.4, tuyến đường Trần Hoàng Na (Cần Thơ) đã chính thức thông xe đưa vào khai thác sử dụng với tổng mức đầu tư hơn 190 tỉ đồng.

Cần Thơ cần kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng, chống COVID-19 như có dịch

ÁNH NHIÊN |

Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị TP Cần Thơ và các địa phương kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch COVID-19 và coi như đang có dịch; đồng thời coi công tác phòng chống dịch COVID-19 là một nhiệm vụ trọng tâm, quyết tâm kiểm soát và khống chế nếu dịch xảy ra.

Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị Cần Thơ thành lập bệnh viện dã chiến cấp vùng

TẠ QUANG |

Ngày 26.4, GS.TS Nguyễn Thanh Long - Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế - đã yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ hỗ trợ các tuyến địa phương thành lập bệnh viện dã chiến cấp vùng.