Không quyết liệt xử lý việc không đeo khẩu trang sẽ là nguy cơ tiềm ẩn

Thành Nhân |

Người dân không đeo khẩu trang nơi công cộng, trong khi đó, lực lượng chức năng chưa quyết liệt xử lý để răn đe thì tình trạng này vẫn tiếp tục xảy ra và không thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư ngày 27.4.2021.
Theo ghi nhận thực tế của PV Báo Lao Động, đa số người dân thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang khi đi ra khỏi nhà. Tuy nhiên, vẫn còn một số ít người không có ý thức thực hiện đeo khẩu trang nơi công cộng. Trong khi đó lực lượng chức năng thì không quyết để xử lý.  Ảnh: Th.N
Theo ghi nhận thực tế của PV Báo Lao Động tại tỉnh Hậu Giang và TP.Cần Thơ ngày 30.4, đa số người dân thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang khi đi ra khỏi nhà. Tuy nhiên, vẫn còn một số người không có ý thức thực hiện đeo khẩu trang nơi công cộng. Trong khi đó lực lượng chức năng thì không quyết để xử lý. Trong ảnh tại nút giao đường Nguyễn Trung Trứ với đường Nguyễn Thái Học (TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) Ảnh: Th.N
Người thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang, còn người thì không thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang. Ảnh: Th.N
Người thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang, còn người thì không thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang. Ảnh: Th.N
Người thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang, còn người thì không thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang. Trong ảnh là người dân không đeo khẩu trang tại TP.Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang) và quận Ô Môn (TP.Cần Thơ). Ảnh: Th.N
Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp chiều ngày 29.4 tại Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hậu Giang, ông Lê Tiến Châu - Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang chỉ đạo triển khai đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế, thực hiện nghiêm yêu cầu 5K và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Nhưng ghi nhận ngày 30.4 thì người dân trên địa bàn tỉnh Hậu Giang khi tham gia giao thông vẫn không đeo khẩu trang mà không thấy lực lượng nhắc nhở, xử lý. Trong ảnh gần Chợ cầu Móng (xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang). Ảnh: Th.N
Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp chiều ngày 29.4 tại Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hậu Giang, ông Lê Tiến Châu - Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang chỉ đạo triển khai đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế, thực hiện nghiêm yêu cầu 5K và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Nhưng ghi nhận ngày 30.4 thì không ít người dân trên địa bàn tỉnh Hậu Giang khi tham gia giao thông vẫn không đeo khẩu trang mà không thấy lực lượng nhắc nhở, xử lý. Trong ảnh: Hình ảnh gần Chợ cầu Móng (xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang). Ảnh: Th.N
Lực lượng ngành y tế TP.Cần Thơ phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông tuyên truyền nhắc nhở người dân đeo khẩu trang. Ảnh: Th.N
Lực lượng ngành y tế TP.Cần Thơ phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông tuyên truyền nhắc nhở người dân đeo khẩu trang. Ảnh: Th.N
Ông Phan Khắc Hoàng - Chánh Thanh tra Sở Y tế TP.Cần Thơ - cho biết: Trong ngày 30.4, Thanh Tra Sở y tế phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông tại 3 địa điểm tại quận Ninh Kiều nhắc nhở người dân thực hiện 5K. Ngoài ra, ngành Y tế TP.Cần Thơ đã triển khai đến lực lượng y tế cơ sở của địa phương để tuyên truyền nhắc nhở người dân  thực hiện 5k. Hiện nay chủ yếu tuyên truyền người dân là chính. Ảnh: Th.N
Ông Phan Khắc Hoàng - Chánh Thanh tra Sở Y tế TP.Cần Thơ - cho biết: Trong ngày 30.4, Thanh Tra Sở Y tế phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông tại 3 địa điểm ở quận Ninh Kiều nhắc nhở người dân thực hiện 5K. Ngoài ra, ngành Y tế TP.Cần Thơ đã triển khai đến lực lượng y tế cơ sở của địa phương để tuyên truyền nhắc nhở người dân thực hiện 5k. Hiện nay mới chủ yếu tuyên truyền với người dân là chính. Ảnh: Th.N
Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Hậu Giang: Sẵn sàng phương án lập 3 bệnh viện dã chiến để ứng phó dịch

Thành Nhân |

Ngày 29.4, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hậu Giang tổ chức cuộc họp trực tuyến với sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Hậu Giang: Lơ là phòng dịch ngay trong khuôn viên bệnh viện

Thành Nhân |

Ngoài người dân thì ngay cả nhân viên của bệnh viện cũng không mang khẩu trang phòng dịch trong khuôn viên bệnh viện. Ông Trương Văn Khanh - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hậu Giang - cho biết: Sẽ lên kế hoạch kiểm tra, giám sát đột xuất các bệnh viện về việc chấp hành bộ tiêu chí bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID-19.

Hậu Giang: Bảo vệ bệnh viện không khẩu trang, Sở y tế yêu cầu chỉnh đốn

Thành Nhân |

Nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Hậu Giang vẫn còn tình trạng “vô tư” không đeo khẩu trang tại nơi công cộng, thậm chí bảo vệ bệnh viện cũng không đeo khẩu trang để phòng dịch COVID-19 trong khi lực lượng chức năng cũng lơ là, không quyết liệt...

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hậu Giang: Sẵn sàng phương án lập 3 bệnh viện dã chiến để ứng phó dịch

Thành Nhân |

Ngày 29.4, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hậu Giang tổ chức cuộc họp trực tuyến với sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Hậu Giang: Lơ là phòng dịch ngay trong khuôn viên bệnh viện

Thành Nhân |

Ngoài người dân thì ngay cả nhân viên của bệnh viện cũng không mang khẩu trang phòng dịch trong khuôn viên bệnh viện. Ông Trương Văn Khanh - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hậu Giang - cho biết: Sẽ lên kế hoạch kiểm tra, giám sát đột xuất các bệnh viện về việc chấp hành bộ tiêu chí bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID-19.

Hậu Giang: Bảo vệ bệnh viện không khẩu trang, Sở y tế yêu cầu chỉnh đốn

Thành Nhân |

Nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Hậu Giang vẫn còn tình trạng “vô tư” không đeo khẩu trang tại nơi công cộng, thậm chí bảo vệ bệnh viện cũng không đeo khẩu trang để phòng dịch COVID-19 trong khi lực lượng chức năng cũng lơ là, không quyết liệt...