Phòng dịch COVID-19: Người nghiêm túc, kẻ thờ ơ không đeo khẩu trang

Đặng Triều |

Theo ghi nhận của phóng viên vào ngày 30.4, lượng người tập trung ở các khu trung tâm thương mại tại địa bàn TP. Cần Thơ đông đúc. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều người dân nghiêm túc chấp hành các biện pháp phòng dịch. Tuy nhiên, vẫn còn một số người thờ ơ, không đeo khẩu trang khi đi ra vào trung tâm thương mại.
Ghi nhận của PV ngày 30.4 tại một số trung tâm thương mại như: Lotte Mart, Sense City,... trên địa bàn TP. Cần Thơ. Nhiều người dân nghiêm túc chấp hành đeo khẩu trang khi đến nơi đông đúc. Tuy nhiên, vẫn còn một số người vẫn xem nhẹ và không đeo khẩu trang khi đi tham quan, mua sắm.
Ghi nhận của phóng viên ngày 30.4 tại một số trung tâm thương mại như: Lotte Mart, Sense City,... trên địa bàn TP. Cần Thơ. Nhiều người dân nghiêm túc chấp hành đeo khẩu trang khi đến nơi đông đúc.
Tại lối ra vào ở các khu vực trong và ngoài siêu thị luôn có nhân viên đứng trực để kiểm tra  ý tế đối với người dân.
Tại lối ra vào ở các khu vực trong và ngoài siêu thị luôn có nhân viên đứng trực để kiểm tra ý tế đối với người dân.
Nước rửa tay sát khuẩn và những biển báo phòng chống dịch COVID-19 được đặt khắp nơi ở siêu thị.
Nước rửa tay sát khuẩn và những biển báo phòng chống dịch COVID-19 được đặt khắp nơi ở siêu thị.
Trong giai đoạn dịch COVID-19 phức tạp, khẩu trang được xem là vật bất ly thân đối với nhiều người.
Trong giai đoạn dịch COVID-19 phức tạp, khẩu trang được xem là vật bất ly thân đối với nhiều người. Tuy nhiên, vẫn còn một số người vẫn xem nhẹ và không đeo khẩu trang khi đi tham quan, mua sắm.
Tại siêu thị Lotte Mart (đường Mậu Thân, Cần Thơ), có thể thấy nhiều người không trang bị khẩu trang cho bản thân, hoặc xem việc đeo khẩu trang chỉ là cho có thích thì cởi.
Tại siêu thị Lotte Mart (đường Mậu Thân, Cần Thơ), có thể thấy nhiều người không trang bị khẩu trang cho bản thân, hoặc xem việc đeo khẩu trang chỉ cho có, thích thì cởi.
Nhiều bạn trẻ, đa số là học sinh, sinh viên đi chơi lễ ở các trung tâm thương mại cũng không đeo khẩu trang.
Nhiều bạn trẻ, đa số là học sinh, sinh viên đi chơi lễ ở các trung tâm thương mại cũng "quên" đeo khẩu trang.
Chỉ phút chốc là có thể bắt gặp người dân không đeo khẩu trang ở bất kì một chỗ nào đó.
Hơn thế, nhân viên bán hàng tại siêu thị cũng được trang bị khẩu trang để phục vụ khách hàng. Nhưng lại có một số người đeo “nhầm ở cằm.
Hơn thế, nhân viên bán hàng tại siêu thị cũng được trang bị khẩu trang để phục vụ khách hàng. Nhưng lại có một số người đeo “nhầm ở cằm.
Nhân viên bán vé tại khu vực trò chơi cũng đeo khẩu trang ở cằm để phục vụ khách hàng.
Tại trung tâm thương mại Sense City, bảo vệ được phân chia đứng trực tại lối ra vào, lên và xuống của người dân để nhắc nhở đeo khẩu trang cùng sát khuẩn.
Tại trung tâm thương mại Sense City, bảo vệ được phân chia đứng trực tại lối ra vào, lên và xuống của người dân để nhắc nhở đeo khẩu trang cùng sát khuẩn.
Theo ghi nhận của PV. Bạn Nguyễn Trần Minh Khang (học sinh lớp 12 THPT Nguyễn Minh Quang, TX. Ngã Bảy, Hậu Giang ) chia sẻ: “Lễ 30.4 1.5 tôi cùng bạn đến Cần Thơ chơi. Tôi thấy việc tới những nơi đông người như trung tâm thương mại trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp cũng có một phần đáng lo ngại. Nhưng tôi nghĩ là mỗi người nên tự trang bị cho mình ý thức về việc đeo khẩu trang phòng chống dịch thì sẽ bớt lo hơn và an toàn hơn.
Theo ghi nhận của PV. Bạn Nguyễn Trần Minh Khang (học sinh lớp 12 THPT Nguyễn Minh Quang, TX. Ngã Bảy, Hậu Giang ) chia sẻ: “Lễ 30.4 1.5 tôi cùng bạn đến Cần Thơ chơi. Tôi thấy việc tới những nơi đông người như trung tâm thương mại trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp cũng có một phần đáng lo ngại. Nhưng tôi nghĩ là mỗi người nên tự trang bị cho mình ý thức về việc đeo khẩu trang phòng chống dịch thì sẽ bớt lo hơn và an toàn hơn.
Chị Sương (33 tuổi) chia sẻ: “Nhân dịp lễ 30.4 – 1.5 tôi cùng gia đình về đây nghỉ lễ. Theo tôi việc đeo khẩu trang là ý thức của mỗi người dân để phòng dịch, riêng tôi thì luôn chấp hành đúng quy định đeo khẩu trang khi đi ra đường, nơi đông người để bảo vệ bản thân và gia đình của mình.
Chị Sương (33 tuổi) chia sẻ: “Nhân dịp lễ 30.4 – 1.5 tôi cùng gia đình về đây nghỉ lễ. Theo tôi việc đeo khẩu trang là ý thức của mỗi người dân để phòng dịch, riêng tôi thì luôn chấp hành đúng quy định đeo khẩu trang khi đi ra đường, nơi đông người để bảo vệ bản thân và gia đình của mình.
Tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp tại nước ta. Người dân nên hạn chế tập trung đông người, và nghiêm túc chấp hành những biện pháp phòng chống dịch để giữ an toàn cho bản thân, gia đình, và mọi người xung quanh.
Tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp tại nước ta. Người dân nên hạn chế tập trung đông người, và nghiêm túc chấp hành những biện pháp phòng chống dịch để giữ an toàn cho bản thân, gia đình, và mọi người xung quanh.
Đặng Triều
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng ứng cử đại biểu Quốc hội ở đơn vị bầu cử số 1 tại TP. Cần Thơ

Ngọc Trâm |

Hội nghị sơ kết lần 2 công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 công bố danh sách 13 ứng cử viên được phân bổ về 3 đơn vị bầu cử, trong đó Thủ tướng Phạm Minh Chính thuộc đơn vị bầu cử số 1 gồm hai quận Ninh Kiều, Cái Răng và huyện Phong Điền (TP Cần Thơ).

Siết chặt 5K phòng dịch COVID-19 tại Hội chợ Thái Lan

Đặng Triều |

Theo ghi nhận của PV tại hội chợ mua sắm và ẩm thực Thái Lan diễn ra ở TP. Cần Thơ, ban tổ chức đã yêu cầu người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 khi tham quan, mua sắm tại đây.

Giữa trời khuya, người say giấc, kẻ nhọc nhằn mưu sinh

Đặng Triều |

Vào lúc giữa khuya, khi mà ai cũng đều đang say ngủ, thì đâu đó trên các nẻo đường vẫn bắt gặp hình ảnh những người dân lao động lặng lẽ mưu sinh trong đêm tối.

Thông xe tuyến đường hơn 190 tỉ đồng ở Cần Thơ

TẠ QUANG |

Sau hơn 3 năm triển khai thi công, chiều 28.4, tuyến đường Trần Hoàng Na (Cần Thơ) đã chính thức thông xe đưa vào khai thác sử dụng với tổng mức đầu tư hơn 190 tỉ đồng.

Cần Thơ cần kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng, chống COVID-19 như có dịch

ÁNH NHIÊN |

Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị TP Cần Thơ và các địa phương kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch COVID-19 và coi như đang có dịch; đồng thời coi công tác phòng chống dịch COVID-19 là một nhiệm vụ trọng tâm, quyết tâm kiểm soát và khống chế nếu dịch xảy ra.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Thủ tướng ứng cử đại biểu Quốc hội ở đơn vị bầu cử số 1 tại TP. Cần Thơ

Ngọc Trâm |

Hội nghị sơ kết lần 2 công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 công bố danh sách 13 ứng cử viên được phân bổ về 3 đơn vị bầu cử, trong đó Thủ tướng Phạm Minh Chính thuộc đơn vị bầu cử số 1 gồm hai quận Ninh Kiều, Cái Răng và huyện Phong Điền (TP Cần Thơ).

Siết chặt 5K phòng dịch COVID-19 tại Hội chợ Thái Lan

Đặng Triều |

Theo ghi nhận của PV tại hội chợ mua sắm và ẩm thực Thái Lan diễn ra ở TP. Cần Thơ, ban tổ chức đã yêu cầu người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 khi tham quan, mua sắm tại đây.

Giữa trời khuya, người say giấc, kẻ nhọc nhằn mưu sinh

Đặng Triều |

Vào lúc giữa khuya, khi mà ai cũng đều đang say ngủ, thì đâu đó trên các nẻo đường vẫn bắt gặp hình ảnh những người dân lao động lặng lẽ mưu sinh trong đêm tối.

Thông xe tuyến đường hơn 190 tỉ đồng ở Cần Thơ

TẠ QUANG |

Sau hơn 3 năm triển khai thi công, chiều 28.4, tuyến đường Trần Hoàng Na (Cần Thơ) đã chính thức thông xe đưa vào khai thác sử dụng với tổng mức đầu tư hơn 190 tỉ đồng.

Cần Thơ cần kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng, chống COVID-19 như có dịch

ÁNH NHIÊN |

Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị TP Cần Thơ và các địa phương kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch COVID-19 và coi như đang có dịch; đồng thời coi công tác phòng chống dịch COVID-19 là một nhiệm vụ trọng tâm, quyết tâm kiểm soát và khống chế nếu dịch xảy ra.