Nhân viên trường học lo khó làm việc đến tuổi nghỉ hưu

trà my |

Cho rằng tuổi nghỉ hưu hiện nay còn quá cao, nhiều nhân viên trường học mong muốn đề xuất giảm tuổi nghỉ hưu.

Tuổi càng cao, làm việc càng khó

Liên quan tới vấn đề tuổi hưu của giáo viên mầm non, đại biểu Nguyễn Thị Huế (đoàn Bắc Kạn) đề nghị cơ quan soạn thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) nghiên cứu, xem xét chuyển đối tượng giáo viên mầm non vào nhóm lao động nặng nhọc, độc hại, từ đó để hưởng chính sách nghỉ hưu sớm 5 năm so với quy định hiện hành.

Công tác trong ngành Giáo dục được gần 17 năm, chị Đỗ Thị Điệp - nhân viên văn thư của một trường tiểu học tại Kiến Thuỵ (Hải Phòng) - cho rằng, đề xuất giảm tuổi nghỉ hưu nên áp dụng với từng độ tuổi cũng như từng vị trí việc làm.

Cũng theo chị Điệp, chỉ cần đến khoảng 45 tuổi, nhiều người sẽ rất khó làm việc nhanh nhạy khi đối diện với cường độ công việc cần nhiều kĩ năng, độ chính xác.

“Với những giáo viên mầm non thì khi càng lớn tuổi, việc chăm sóc, quan sát các học sinh sẽ hạn chế hơn. Thông thường, tâm lí của các học sinh cũng rất thích học các cô giáo trẻ, năng động dạy học, tham gia các hoạt động cùng.

Còn đối với những nhân viên văn thư, tuy khối lượng công việc chính của mình không nặng nhưng thời điểm tuổi cao, nhất là từ 50 tuổi trở lên thì tay chân cũng chậm chạp hơn trong việc xử lí, quản lí giấy tờ, hồ sơ…” - chị Điệp chia sẻ.

Đồng quan điểm với chị Điệp, anh Nguyễn Đức Công - nhân viên kế toán tại Yên Bái cũng nhận thấy 45 - 50 tuổi là độ tuổi khó để làm việc năng suất như lúc còn trẻ trung.

“Tầm 45 - 50 tuổi là nhiều người cảm thấy uể oải rồi. Mắt mũi nhiều khi cũng tèm nhèm vì hay phải nhìn số má, chưa kể công việc nhiều cũng khiến cho sức khoẻ suy giảm, cột sống nhức mỏi mà không dám rời việc ra. Đôi khi công nghệ phát triển, nếu cập nhật thêm công nghệ để làm việc nữa là cũng trắng đêm để mày mò.

Tôi cũng đang rất băn khoăn liệu đến khi mình 50 tuổi có đủ sức khoẻ mà cống hiến không, nếu không còn sức nữa thì chắc cũng phải viết đơn xin về chờ hưu sớm" - anh Công cho hay.

Mong muốn rút ngắn tuổi hưu

Theo anh Công, nếu đến năm 2024, số tuổi nam nghỉ hưu của nam là 61 tuổi và đối với nữ tới 56 tuổi (4 tháng) là con số không phù hợp.

“Thực tế cho thấy, khi tuổi càng cao thì lại càng chậm chạp, ngại tiếp cận với cái mới, đó là điều không thể tránh khỏi. Chính vì thế, phần nhiều các nhân viên trường học luôn mong muốn được giảm tuổi hưu. Theo tôi, tuổi nghỉ hưu phù hợp nhất là nam 58 tuổi và nữ là 52 tuổi” - anh Công nêu ý kiến.

Còn với chị Điệp, chị lại có phương án như sau: “Theo tôi thì nên thiết lập một độ tuổi nghỉ hưu chung. Đến ngưỡng nam 60 tuổi hay nữ 55 tuổi mà cảm thấy mệt mỏi, không đủ theo nghề thì viết đơn xin nghỉ sớm. Còn với trường hợp nào sức khoẻ vẫn tốt, muốn tiếp tục cống hiến thì ở lại theo tuổi nghỉ hưu chung của người lao động”.

Theo chị Điệp, việc nam nghỉ hưu ở tuổi 60, nữ nghỉ hưu tuổi 55 là điều hoàn toàn phù hợp với đặc thù của nghề nghiệp và kiến nghị này đang nhận được sự đồng thuận của đông đảo các giáo viên, nhân viên trong trường học.

“Nếu duy trì tuổi nghỉ hưu ở tuổi 62 với giáo viên nam, 60 tuổi đối với giáo viên nữ thì nên hướng tới các trường hợp nhà giáo có học vị cao hơn để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, giảng dạy trong các trường đại học, cơ sở quản lý giáo dục sẽ phù hợp hơn” - chị Điệp nói.

trà my
TIN LIÊN QUAN

Định mức nhân viên trường học cấp Trung học phổ thông

LƯƠNG HẠNH |

Bạn đọc Hoàng Quỳnh hỏi: Hiện nay, định mức nhân viên trường học cấp THPT được phân bổ như thế nào?

Nhân viên trường học hồi hộp từng ngày chờ đợi đề xuất tăng lương

Trà My |

Chế độ lương còn thấp, chưa bảo đảm được mức lương tối thiểu vùng theo quy định, không có phụ cấp là một trong số những lí do khiến nhân viên trường học hồi hộp chờ đợi đề xuất tăng lương.

Vui mừng với đề xuất hơn 150 nghìn nhân viên trường học được xét tăng lương

Trà My |

Trước đề xuất xét thăng hạng, tăng lương cho nhân viên trường học, nhiều văn thư, kế toán bày tỏ sự vui mừng và mong điều này sớm thành hiện thực.

Tọa đàm trực tuyến: Petrovietnam về đích sớm kế hoạch 2023, hiện thực hóa khát vọng tăng trưởng

ANH HUY |

Sáng mai (16.12), Báo Lao Động phối hợp với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tổ chức tọa đàm trực tuyến “Petrovietnam về đích sớm kế hoạch 2023, hiện thực hóa khát vọng tăng trưởng”.

Lo kẹt xe trầm trọng khi đóng nút giao thông lớn ở khu Nam TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Khu vực nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ (Quận 7) vốn đã thường xuyên ùn tắc, sắp tới rào chắn toàn bộ nút giao này để thi công hầm chui dự báo sẽ gây xáo trộn, kẹt xe trầm trọng hơn.

Loạt dự án ở nhiều địa phương vào danh sách kiểm tra của Bộ Xây dựng

Phan Anh |

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND tỉnh Phú Yên, Phú Thọ và Bà Rịa - Vũng Tàu về việc cử 4 đoàn kiểm tra xuống các địa phương để kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý nhà ở, kinh doanh bất động sản giai đoạn 2016-2022. Mỗi địa phương, đoàn sẽ kiểm tra thực tế tại 10 dự án nhà ở, khu đô thị hoặc dự án bất động sản lớn.

Rút cả chục nghìn tỉ, khối ngoại tái định vị chiến lược đầu tư ở Việt Nam?

Đức Mạnh |

Đà bán ròng chưa có dấu hiệu dừng lại của khối ngoại đã khiến thị trường chứng khoán trong nước thiếu đi lực hỗ trợ quan trọng. Chỉ số VN-Index loay hoay quanh mức 1.100 điểm suốt 2 tháng nay.

Dân tố doanh nghiệp nổ mìn làm thủy điện khiến nhiều công trình bị nứt

NHÓM PV |

Điện Biên - Doanh nghiệp nổ mìn làm thủy điện, nhiều nhà dân xung quanh bị nứt, sụt lún, sự việc đã kéo dài hàng năm nhưng chưa được giải quyết.

Định mức nhân viên trường học cấp Trung học phổ thông

LƯƠNG HẠNH |

Bạn đọc Hoàng Quỳnh hỏi: Hiện nay, định mức nhân viên trường học cấp THPT được phân bổ như thế nào?

Nhân viên trường học hồi hộp từng ngày chờ đợi đề xuất tăng lương

Trà My |

Chế độ lương còn thấp, chưa bảo đảm được mức lương tối thiểu vùng theo quy định, không có phụ cấp là một trong số những lí do khiến nhân viên trường học hồi hộp chờ đợi đề xuất tăng lương.

Vui mừng với đề xuất hơn 150 nghìn nhân viên trường học được xét tăng lương

Trà My |

Trước đề xuất xét thăng hạng, tăng lương cho nhân viên trường học, nhiều văn thư, kế toán bày tỏ sự vui mừng và mong điều này sớm thành hiện thực.