Dân tố doanh nghiệp nổ mìn làm thủy điện khiến nhiều công trình bị nứt

NHÓM PV |

Điện Biên - Doanh nghiệp nổ mìn làm thủy điện, nhiều nhà dân xung quanh bị nứt, sụt lún, sự việc đã kéo dài hàng năm nhưng chưa được giải quyết.

Phản ánh tới Báo Lao Động, nhiều người dân ở bản Nậm Chim 1, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên cho biết, việc nổ mìn thi công thủy điện của Công ty TNHH Thương mại số 6 Điện Biên gây ảnh hưởng đến nhiều hộ dân và trường học xung quanh.

Cụ thể, tại khu vực Trường Tiểu học Si Pa Phìn, nhiều công trình bị nứt tường, nhiều nhà dân bị nứt nghiêm trọng gây nguy cơ mất an toàn. Có gia đình đã phải làm lại nhà, sau đó lại tiếp tục bị nứt.

Điều đáng nói, sự việc đã diễn ra từ gần 2 năm trước, người dân đã có đơn thư gửi cho các cấp chính quyền; tuy nhiên, đến nay vẫn chưa được giải quyết. Việc nổ mìn vẫn tiếp tục gây ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng chục hộ dân.

Hiện trường vụ dân tố doanh nghiệp nổ mìn làm thủy điện khiến nhiều công trình bị nứt.

Ngày 14.12, phóng viên Báo Lao Động có mặt tại hiện trường và ghi nhận những thiệt hại mà người dân phản ánh. Khu vực công trường đang thi công không có biển bản cảnh báo và rào chắn. Hoạt động khoan đá nổ mìn vẫn đang diễn ra.

Tại gia đình nhà anh Trần Văn Thắng ở bản Nậm Chim 1, tường nhà xuất hiện nhiều vết nứt lớn, kéo dài. Có khe nứt rộng 3 - 5cm đúng vị trí đặt bàn thờ gia tiên. Tại gia đình anh Hoàng Văn Đế cũng xuất hiện nhiều vết nứt ngang, dọc cả trước nhà và công trình phụ.

Bức tường của gia đình anh Trần Văn Thắng. Ảnh: PV
Bức tường của gia đình anh Trần Văn Thắng. Ảnh: PV

Còn ngôi nhà 2 tầng của gia đình anh Đỗ Văn Cương dù đã được làm móng kiên cố, nhưng xuất hiện nhiều vết nứt ngang, dọc, từ nền nhà đến cầu thang và lên đến tầng 2.

"Nhà tôi nứt hết rồi, cả căn bếp bên cạnh cũng nứt hết tôi phải phá đi và đang làm lại. Còn cái nhà giá trị lớn nên không thể làm lại được, phải chờ chính quyền và cơ quan chức năng đánh giá, kết luận và yêu cầu doanh nghiệp có trách nhiệm" - anh Cương cho hay.

Công trường thủy điện tại xã Si Pa Phìn vẫn đang nổ mìn phá đá làm đập dâng tại thời điểm PV tác nghiệp. Ảnh: PV
Công trường thủy điện tại xã Si Pa Phìn vẫn đang nổ mìn phá đá làm đập dâng tại thời điểm PV tác nghiệp. Ảnh: PV

Để làm rõ nội dung người dân phản ánh, chiều 14.12, PV Báo Lao Động đã có buổi làm việc với lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ.

Ông Mùa A Hòa - Chủ tịch UBND xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên cho biết, UBND xã đã nhận được ý kiến phản ánh của lãnh đạo Trường Tiểu học Si Pa Phìn và nhiều hộ dân về việc Công ty TNHH Thương mại số 6 Điện Biên nổ mìn làm thủy điện khiến nhà cửa, công trình bị sụt lún, nứt tường.

"Chúng tôi đã nhiều lần mời Công ty TNHH Thương mại số 6 Điện Biên về làm việc nhưng chưa có kết luận về nguyên nhân thiệt hại. UBND xã cũng đã mời cán bộ Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Nậm Pồ kiểm tra, đánh giá thực trạng nhưng cũng không đủ căn cứ về chuyên môn để kết luận nguyên nhân các công trình bị lún, nứt" - ông Hòa cho hay.

Bức tường của gia đình anh Hoàng Văn Đế. Ảnh: PV
Bức tường của gia đình anh Hoàng Văn Đế. Ảnh: PV

Cùng trao đổi về nội dung này, ông Vàng A Kỷ - Bí thư Đảng ủy xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên cũng xác nhận, hiện tượng nhiều công trình nhà cửa bị ảnh hưởng do nổ mìn làm thủy điện được người dân phản ánh từ đầu năm 2022.

"Tuy nhiên, vào tháng 7.2022 thì xảy ra sự cố tại công trình thủy điện này nên các cơ quan chức năng tập trung giải quyết sự cố. Do vậy, đến nay vấn đề ảnh hưởng từ việc nổ mìn vẫn chưa được giải quyết dứt điểm và người dân tiếp tục có đơn thư phản ánh" - ông Kỷ cho biết thêm.

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

20/52 hộ dân nhận hỗ trợ sau nổ mìn tại Thị xã Quảng Yên

Đoàn Hưng |

Xung quanh vụ việc nổ mìn tại dự án Công viên nghĩa trang TX Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, tính đến ngày 4.12, doanh nghiệp và một số hộ dân vẫn chưa tìm được tiếng nói chung.

Tìm thấy công nhân mắc kẹt trong hầm thủy điện ở Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Sau gần 5 ngày xảy ra sự cố trong hầm thủy điện đang thi công, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy công nhân mắc kẹt. Nạn nhân trong tình trạng bị đất đá vùi lấp và đã tử vong.

Sau hơn 30 giờ vẫn chưa tìm thấy công nhân mắc kẹt trong hầm thủy điện

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Sau hơn 30 giờ, hàng trăm người thuộc các lực lượng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm công nhân bị mắc kẹt trong đường hầm thủy điện...

Thâm nhập nhóm Telegram hack camera để bán video nhạy cảm của các gia đình

Tùng Giang |

Nhiều hội nhóm kín trên ứng dụng Telegram rao bán hàng nghìn video quay lại các cảnh nhạy cảm được hack từ camera lắp đặt trong các hộ gia đình. Đáng nói, những hội nhóm này có đến hàng trăm nghìn lượt người đăng ký, theo dõi.

Bên trong phòng môi giới đưa người đi nước ngoài lọc máu ngừa đột quỵ

NHÓM PV |

Nổi lên như một xu hướng sau COVID-19, lọc máu ngừa đột quỵ dù là dịch vụ không được cấp phép nhưng vẫn được nhiều cơ sở y tế quảng cáo rầm rộ và lách luật để thực hiện. Tiếp tục hành trình tìm hiểu về các gói tầm soát đột quỵ, việc môi giới đưa người đi nước ngoài lọc máu được PV ghi nhận.

Lập Zalo giả danh người thân, lừa đảo chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Công an Thừa Thiên Huế vừa bắt người phụ nữ lập Zalo giả danh người thân các bị hại lừa đảo chiếm đoạt 800 triệu đồng.

Nhiều dự án nhà ở thương mại điều chỉnh giảm giá bán

Bảo Chương |

Nhiều chủ đầu tư đang đẩy mạnh tung sản phẩm ra thị trường với việc điều chỉnh lại giá bán và đi kèm với đó là các chính sách ưu đãi bán hàng hấp dẫn để kích cầu nhà ở.

Món ăn tốn đĩa nhất Việt Nam lần đầu xuất hiện tại Hà Nội

Anh Đức |

Lần đầu có mặt tại Hà Nội, bánh ướt chồng đĩa thu hút rất nhiều thực khách không chỉ vì cách ăn độc đáo mà còn bởi hương vị khó quên.

20/52 hộ dân nhận hỗ trợ sau nổ mìn tại Thị xã Quảng Yên

Đoàn Hưng |

Xung quanh vụ việc nổ mìn tại dự án Công viên nghĩa trang TX Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, tính đến ngày 4.12, doanh nghiệp và một số hộ dân vẫn chưa tìm được tiếng nói chung.

Tìm thấy công nhân mắc kẹt trong hầm thủy điện ở Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Sau gần 5 ngày xảy ra sự cố trong hầm thủy điện đang thi công, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy công nhân mắc kẹt. Nạn nhân trong tình trạng bị đất đá vùi lấp và đã tử vong.

Sau hơn 30 giờ vẫn chưa tìm thấy công nhân mắc kẹt trong hầm thủy điện

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Sau hơn 30 giờ, hàng trăm người thuộc các lực lượng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm công nhân bị mắc kẹt trong đường hầm thủy điện...