Rút cả chục nghìn tỉ, khối ngoại tái định vị chiến lược đầu tư ở Việt Nam?

Đức Mạnh |

Đà bán ròng chưa có dấu hiệu dừng lại của khối ngoại đã khiến thị trường chứng khoán trong nước thiếu đi lực hỗ trợ quan trọng. Chỉ số VN-Index loay hoay quanh mức 1.100 điểm suốt 2 tháng nay.

Đà xả hàng của khối ngoại trên thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn chưa dừng lại khi bước sang phiên thứ 13 liên tiếp. Kết phiên giao dịch hôm nay 15.12, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 1.468 tỉ đồng trên sàn HOSE, cao nhất 8 phiên gần đây trong bối cảnh VN-Index có 3 cây nến đỏ nối nhau.

Tính chung cả tuần, họ bán ròng đột biến với giá trị 3.461 tỉ đồng trên HOSE, tập trung ở nhóm ngân hàng, thép, bất động sản. Ngược lại họ mua ròng trên HNX với giá trị 154 tỉ đồng. Từ đầu tháng 12, khối ngoại đã bán ròng hơn 6.582 tỉ đồng trên HOSE. Luỹ kế từ đầu năm đến nay, họ bán ròng gần 21 nghìn tỉ đồng, bỏ xa giá trị bán ròng trong cả năm 2020 (khoảng 15 nghìn tỉ đồng).

Tuy nhiên, khi nhìn chi tiết vào các cổ phiếu, nhà đầu tư nước ngoài chỉ tập trung cục bộ ở 3 mã EIB (-5 nghìn tỉ đồng), VPB (-3 nghìn tỉ đồng) và MWG (-3,2 nghìn tỉ đồng). Trong khi đó, ngược lại, khối ngoại mua ròng mạnh gần 900 tỉ đồng ở nhóm tài nguyên cơ bản trong tháng 11 và lũy kế mua ròng hơn 6 nghìn tỉ đồng ở nhóm này từ đầu năm. Khối ngoại cũng tiếp tục mua ròng ở các các nhóm khác như hóa chất, vật liệu xây dựng và dầu khí trong 2 tháng gần đây.

Theo thống kê, giá trị bán ròng của khối ngoại trên thị trường Việt Nam vẫn ở mức thấp so với các thị trường khác nếu tính cho 11 tháng năm 2023. Cụ thể, trong khu vực Đông Nam Á, xu hướng rút ròng nổi bật ở thị trường Thái Lan lên tới 5,4 tỉ USD so với mức rút ròng tại Việt Nam, Indonesia (-877 triệu USD), Philippin (-855 triệu USD). Dòng tiền đầu tư toàn cầu năm 2023 vào mạnh các thị trường lớn như Mỹ và Nhật bản và rút mạnh ở thị trường Trung Quốc.

Trao đổi với Lao Động, bà Hoàng Việt Phương - Giám đốc Trung tâm Phân tích và Tư vấn đầu tư (SSI Research), Công ty Chứng khoán SSI - lý giải, tại thị trường Việt Nam, khối ngoại bán ròng mạnh đến từ sự đảo chiều rút ròng từ các quỹ ETF và xu hướng rút ròng chung của các quỹ đầu tư đa quốc gia rút khỏi các thị trường mới nổi, trong khi nhóm quỹ chủ động ở Việt Nam gần như chỉ rút ròng nhẹ trong 4 tháng qua.

“Nguyên nhân tới từ chênh lệch lãi suất thực của Mỹ và các quốc gia còn lại, bên cạnh chính sách tiền tệ của Việt Nam phân kỳ với chính sách tiền tệ của Mỹ và một phần đến từ hoạt động chốt lời sau giai đoạn mua ròng mạnh ở 3 tháng 11.2022, 12.2022 và tháng 1.2023 với tổng giá trị lên đến 32,5 nghìn tỉ đồng.

Cũng có thể thấy khối ngoại bán ròng từ đầu năm đến nay tập trung ở một số mã cổ phiếu nhất định và cũng phản ánh phần nào hoạt động tái cơ cấu danh mục. Điều này có thể tạo dư địa cho kỳ vọng về trung hạn khi dòng tiền đầu tư vào thị trường Việt Nam khi được hưởng lợi trở lại từ xu hướng chuyển dịch sang thị trường đang phát triển trong bối cảnh xu hướng cắt giảm lãi suất rõ ràng và mạnh mẽ hơn” - bà Phương nhấn mạnh.

Bổ sung thêm, chuyên gia từ SGI Capital cho thấy những chỉ báo như Hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng (CDS), lợi suất trái phiếu của Chính phủ Việt Nam hiện đều ổn định và tích cực, không thể hiện những rủi ro mang tính hệ thống của Việt Nam. Do đó, điều này mở ra cơ hội đầu tư tốt ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn đã giảm giá sâu dưới áp lực bán ròng của khối ngoại. Nhìn vào dữ liệu trong giai đoạn năm 2020 - 2021 khi lãi suất giảm mạnh tương tự như hiện nay, khối ngoại cũng liên tục bán ròng nhưng sự tham gia tích cực từ dòng tiền nội đã đưa VN-Index lên những đỉnh cao mới.

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Nhà đầu tư chứng khoán thận trọng khi khối ngoại liên tục bán ròng

Gia Miêu |

Khối ngoại tiếp tục chuỗi bán ròng kéo dài khiến các nhà đầu tư vẫn đang tỏ ra thận trọng với diễn biến thị trường chứng khoán hiện tại.

Để nâng hạng thị trường, chỉ nên hạn chế khối ngoại ở một số lĩnh vực

Anh Kiệt |

Thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng là điều giới đầu tư đang rất mong chờ. Theo ước tính của IMF, khoảng 70% các quyết định phân bổ vốn vào chứng khoán phụ thuộc vào sự xếp hạng phân loại thị trường. World Bank dự kiến khoảng 7,2 tỉ USD/năm sẽ đổ vào Việt Nam nếu được nâng hạng thị trường

Sau tuần mua ròng mạnh, khối ngoại ồ ạt bán cổ phiếu Vinhomes, Novaland

Cẩm Hà |

Tuần qua, cổ phiếu VHM của Vinhomes và NVL của Novaland lần lượt là 2 mã dẫn đầu danh sách bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài.

Ngư dân đi đánh cá, nhặt được vật thể giống thiết bị bay không người lái

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Người dân ở xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi khi đi đánh cá thì phát hiện một vật thể lạ, hình dáng như thiết bị bay không người lái, trôi dạt vào bờ biển địa phương. Sau khi đưa về gia đình, ngư dân này trình báo với lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi.

Không được thi quá 2 môn tự chọn, học sinh lo ngại giảm tổ hợp xét tuyển

TRÀ MY |

Từ năm 2025, kì thi tốt nghiệp THPT sẽ không cho phép thí sinh thi quá 2 môn lựa chọn. Điều này khiến các thí sinh băn khoăn về việc tổ hợp xét tuyển sẽ giảm.

Nam Định thua trận đầu tiên ở V.League 2023-2024

Thanh Vũ |

Nam Định vừa nhận thất bại 2-3 trước Bình Dương ở vòng 6 Night Wolf V.League 2023-2024.

Một công nhân điện lực ở Quảng Ngãi đánh học sinh 14 tuổi nhập viện cấp cứu

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Em Lâm Gia Khiêm, học sinh Trường THCS Thị trấn La Hà đã bị cha của bạn học dùng nắm đấm, cùi chỏ, đầu gối đánh vào những vị trí hiểm yếu khiến em này phải nhập viện cấp cứu. Trước đó, Khiêm đã có mâu thuẫn với bạn học, nhưng không có xô xát.

Tin tức 24h: Không khí lạnh đổ bộ miền Bắc, nhiệt độ giảm sâu dưới 3 độ C

MINH HÀ |

Tin tức 24h: Đắk Lắk từng tiếp nhận 2 văn bản từ ông Lưu Bình Nhưỡng; Bắt giam 2 nguyên cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang; Không khí lạnh đổ bộ miền Bắc, nhiệt độ giảm sâu dưới 3 độ C; Thủ môn Filip Nguyễn nói về khả năng tham dự Asian Cup 2023...

Nhà đầu tư chứng khoán thận trọng khi khối ngoại liên tục bán ròng

Gia Miêu |

Khối ngoại tiếp tục chuỗi bán ròng kéo dài khiến các nhà đầu tư vẫn đang tỏ ra thận trọng với diễn biến thị trường chứng khoán hiện tại.

Để nâng hạng thị trường, chỉ nên hạn chế khối ngoại ở một số lĩnh vực

Anh Kiệt |

Thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng là điều giới đầu tư đang rất mong chờ. Theo ước tính của IMF, khoảng 70% các quyết định phân bổ vốn vào chứng khoán phụ thuộc vào sự xếp hạng phân loại thị trường. World Bank dự kiến khoảng 7,2 tỉ USD/năm sẽ đổ vào Việt Nam nếu được nâng hạng thị trường

Sau tuần mua ròng mạnh, khối ngoại ồ ạt bán cổ phiếu Vinhomes, Novaland

Cẩm Hà |

Tuần qua, cổ phiếu VHM của Vinhomes và NVL của Novaland lần lượt là 2 mã dẫn đầu danh sách bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài.