Nhà đầu tư chứng khoán thận trọng khi khối ngoại liên tục bán ròng

Gia Miêu |

Khối ngoại tiếp tục chuỗi bán ròng kéo dài khiến các nhà đầu tư vẫn đang tỏ ra thận trọng với diễn biến thị trường chứng khoán hiện tại.

Thông tin Fed duy trì lãi suất ổn định lần thứ 3 liên tiếp và có khả năng giảm lãi suất 3 lần trong năm 2024 đã giúp thị trường Mỹ thiết lập mức đỉnh mới trong phiên ngày 14.12.

Trong khi đó, thông tin này vẫn không giúp thị trường chứng khoán Việt Nam có sự khởi sắc. Phiên giảm điểm khá mạnh vào ngày 13.12 vẫn không đủ sức lôi kéo lực cầu tham gia bắt đáy ở phiên giao dịch ngày hôm qua (14.12), dòng tiền mất hút và khiến các chỉ số trải qua thêm một phiên giao dịch nhàm chán.

Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 681 triệu đơn vị, giá trị 14.681,1 tỉ đồng. Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 77,1 triệu đơn vị, giá trị 2.531 tỉ đồng. Dù hoạt động khá sôi động trong bối cảnh thị trường chung dè dặt, nhưng nhà đầu tư ngoại vẫn kéo dài chuỗi ngày bán ròng hàng trăm tỉ đồng trong phiên ngày 14.12 với trọng tâm giao dịch là cổ phiếu ngân hàng. Theo đó, chỉ trên sàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 16,27 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 358,2 tỉ đồng.

Với hai phiên giảm điểm liên tiếp, song ngưỡng hỗ trợ 1.102-1.106 điểm chưa bị xâm phạm nên vẫn có ý kiến của một số chuyên gia cho rằng xu hướng giảm điểm vẫn chưa được thiết lập.

Nhà đầu tư đang kỳ vọng việc gia hạn Thông tư 02 của Ngân hàng Nhà nước có thể tác động tích cực trực tiếp lên nhóm cổ phiếu ngân hàng khi áp lực nợ xấu có thể giảm bớt và từ đó các ngân hàng cũng giảm áp lực trích lập dự phòng, có nhiều dư địa cho việc thúc đẩy tăng trưởng của nhóm cổ phiếu này, đặc biệt là các ngân hàng có dư nợ bất động sản cao trong hệ thống ngân hàng. Đồng thời, việc gia hạn Thông tư 02 cũng tác động tích cực lên nhiều nhóm cổ phiếu khác, đặc biệt là nhóm cổ phiếu bất động sản.

Nhận định về xu hướng của thị trường, các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam cho rằng, thị trường có thể sẽ tiếp tục điều chỉnh trong đầu phiên giao dịch và VN-Index có thể hồi phục vào cuối phiên.

Đồng thời, thanh khoản có thể sẽ cải thiện hơn nhờ phiên cơ cấu danh mục của hai quỹ ETF, nhưng điểm tiêu cực là thị trường có dấu hiệu bước vào giai đoạn tích lũy ngắn hạn, nên chỉ số có thể sẽ chưa thể vượt được kháng cự 1.130 điểm và đồ thị giá có thể biến động hẹp trở lại trong những phiên tới. Ngoài ra, khối ngoại tiếp tục bán ròng khiến các nhà đầu tư vẫn đang tỏ ra thận trọng với diễn biến thị trường hiện tại.

Công ty Chứng khoán VietCap cũng đưa ra dự báo về phiên giao dịch cuối tuần, VN-Index sẽ có quán tính giảm để kiểm định hỗ trợ MA20, MA50 tại vùng 1.105-1.110 điểm. Nếu áp lực bán không mạnh, chỉ số sẽ có cơ hội hồi phục lên vùng cản 1.118-1.120 điểm một lần nữa.

Kịch bản tích cực nếu kháng cự này được chinh phục với thanh khoản đủ mạnh (50%), VN-Index sẽ duy trì khả năng hướng lên mốc 1.155 điểm.

Ngược lại, nếu lực bán chiếm ưu thế khiến hỗ trợ tại MA20, MA50 bị vi phạm (50%), chỉ số sẽ điều chỉnh xuống lại vùng quanh 1.080 điểm.

"Chúng tôi vẫn giữ quan điểm, khuyến nghị các nhà đầu tư vẫn chưa cần hạ tỷ trọng danh mục, những phiên rung lắc mạnh sẽ là cơ hội tốt để giải ngân đối với những cổ phiếu đang giữ vững được vùng hỗ trợ thuộc các nhóm ngành vẫn đang trong xu hướng tăng trung hạn như bất động sản, chứng khoán", các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Vietcombank đưa ra quan điểm trong báo cáo phân tích.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng chỉ đạo xử nghiêm vi phạm trên thị trường chứng khoán

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Tài chính quyết liệt triển khai sớm các giải pháp để nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi.

Chứng khoán chờ đợi nhịp phục hồi

Gia Miêu |

Trong ngắn hạn, VN-Index vẫn đang giao dịch phía trên vùng 1.100 điểm và kỳ vọng thị trường chứng khoán sẽ có kịch bản hồi phục kỹ thuật với mục tiêu là ngưỡng cản quanh 1.150 điểm vẫn có thể xảy ra.

Xu hướng tăng của thị trường chứng khoán vẫn được duy trì

Gia Miêu |

Thị trường chứng khoán được nhận định có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.130 điểm trong những phiên tới khi đồ thị giá của chỉ số VN-Index đang trong giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực.

Petrovietnam và hành trình hiện thực hóa khát vọng tăng trưởng

Nhóm PV |

Hôm nay (16.12), Báo Lao Động phối hợp với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) tổ chức tọa đàm trực tuyến “Petrovietnam về đích sớm kế hoạch 2023, hiện thực hóa khát vọng tăng trưởng”.

Người đứng sau Voi Bản Đôn, Cú Tây Bắc, Ong Bây Bi

Anh Trang |

Khán giả đã có dự đoán chắc chắn về danh tính 3 ca sĩ giấu mặt đứng sau top 3 "Ca sĩ mặt nạ" mùa 2 là Voi Bản Đôn, Cú Tây Bắc, Ong Bây Bi.

Nam thanh niên ở Nam Định bị tai nạn, tử vong trong ngày cưới

Hà Vi |

Nam Định - Sáng 16.12, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, lãnh đạo UBND xã Nghĩa Tân (huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một nam thanh niên tử vong.

Tỉnh Quảng Nam cấp 7 tỉ đồng để Bệnh viện Y học cổ truyền trả nợ lương

Hoàng Bin |

Sau gần 6 tháng nợ lương khiến hàng trăm người lao động (NLĐ) khốn đốn, Bệnh viện Y học cổ truyền (YHCT) tỉnh Quảng Nam đã được UBND tỉnh cấp bổ sung 7 tỉ đồng để trả nợ lương cho NLĐ.

Nở rộ chiêu mạo danh các trang thương mại điện tử, hệ thống siêu thị dịp cuối năm

KHÁNH AN |

Cuối năm là thời điểm các chiêu trò lừa đảo bắt đầu nở rộ. Một trong những chiêu lừa đảo phổ biến hiện nay là mạo danh các trang thương mại điện tử, hệ thống siêu thị... để tặng quà tri ân, sau đó dụ dỗ người dân tham gia đầu tư sinh lời.

Thủ tướng chỉ đạo xử nghiêm vi phạm trên thị trường chứng khoán

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Tài chính quyết liệt triển khai sớm các giải pháp để nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi.

Chứng khoán chờ đợi nhịp phục hồi

Gia Miêu |

Trong ngắn hạn, VN-Index vẫn đang giao dịch phía trên vùng 1.100 điểm và kỳ vọng thị trường chứng khoán sẽ có kịch bản hồi phục kỹ thuật với mục tiêu là ngưỡng cản quanh 1.150 điểm vẫn có thể xảy ra.

Xu hướng tăng của thị trường chứng khoán vẫn được duy trì

Gia Miêu |

Thị trường chứng khoán được nhận định có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.130 điểm trong những phiên tới khi đồ thị giá của chỉ số VN-Index đang trong giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực.