Người dân tố bị nứt nhà vì nổ mìn thi công công trình thủy điện

Minh Nguyễn - Khánh Linh |

Gần 30 hộ dân tại vùng cao huyện Lạc Sơn (Hoà Bình) bức xúc cho rằng Thuỷ điện Miền Đồi nổ mìn làm nứt nhà dân.

Dân bức xúc tố thuỷ điện nổ mìn làm nứt nhà

Phản ánh đến Báo Lao Động, người dân xã Miền Đồi, huyện Lạc Sơn bức xúc tố Công ty TNHH Thủy điện Miền Đồi nổ mìn làm nứt nhà dân.

Có mặt thực tế tại địa phương, theo ghi nhận của PV, hiện trường nổ mìn của công ty Thủy điện Miền Đồi ngay bên cạnh con suối, chỉ cách khu dân cư khoảng hơn 200m.

Chỉ tay lên những vết nứt nham nhở trong ngôi nhà mới xây, ông Bùi Văn Thư (xóm Tre Báng, xã Miền Đồi) cho biết: "Khoảng 12h15 ngày 20.11.2022, khi gia đình chúng tôi vừa chuẩn bị ăn cơm thì nghe thấy tiếng nổ. Ngay buổi tối, trên tường nhà xuất hiện các vết nứt, những ngày sau đó, các vết nứt cứ nhiều thêm rồi to dần ra. Đến nay, trong ngôi nhà rộng hơn 140m2 tôi tính được khoảng gần 400 vết nứt lớn, nhỏ".

 
Người  dân cho rằng những vết nứt nhà do dư chấn nổ mìn của thuỷ điện gây ra. Ảnh: Khánh Linh

Ngay sau đó, ông cùng các hộ dân bị ảnh hưởng làm đơn gửi chính quyền địa phương, tuy nhiên, đến nay vẫn chưa nhận được câu trả lời xứng đáng.

"Ở miền núi chúng tôi để xây được căn nhà là tích cóp cả một đời. Do đó, chúng tôi mong phía thủy điện có phương án đền bù xứng đáng" - ông Thư nói thêm.

Cách nhà ông Thư không xa là ngôi nhà của anh Bùi Văn Huân. Ngôi nhà mới xây cũng đã bắt đầu xuất hiện những vết nứt.

Anh Huân chia sẻ: “Buổi trưa đang ăn cơm thì nghe tiếng nổ, lớn rung hết cả cửa nhà, trẻ con nhà mình đang ngủ còn khóc ré lên. Chiều hôm đó thì bắt đầu thấy vết nứt. Đến hôm sau lực lượng chức năng vào kiểm tra, xác định có 2 nhà thủng mái và 3 nhà bị nứt.

 
Vết nứt tại nhà văn hoá và sân bóng xóm Tre Băng. Ảnh: Khánh Linh

Ngày 25.11, sau khi người dân có đơn gửi lên UBND xã thì chính quyền có xuống kiểm tra từng hộ một, tiếp đến là huyện và tỉnh về kiểm tra. Từ đó đến giờ không thấy phía bên công ty có động thái gì, cũng không về làm việc hay trò chuyện với bà con”.

Theo những người dân nơi đây, không chỉ làm nứt nhà dân, việc nổ mìn còn khiến nhà văn hoá xóm Tre Báng và sân bóng nứt nham nhở.

”Chúng tôi bức xúc lắm, rất mong muốn phía doanh nghiệp có phương án xử lý cho người dân, để chúng tôi yên tâm sinh sống” - anh Huân nói.

Cơ quan chức năng nói gì?

Trao đổi với PV, ông Bùi Văn Khánh - Phó Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Lạc Sơn cho biết: "Khoảng 12h15 trưa 20.11.2022 doanh nghiệp nổ mìn, thì đến buổi chiều chính quyền nhận được thông tin phản ánh của người dân.

Đến ngày 21.11, cơ quan chức năng đã về làm việc. Sau đó ngày 25.11 UBND huyện đã thành lập đoàn công tác trên cơ sở báo của xã và đơn thư của người dân. Xác định là 30 hộ dân bị ảnh hưởng. Trong đó, có 2 hộ thủng mái (đã được hỗ trợ) và 28 hộ còn lại có dấu hiệu nứt nhà”.

 
Khu vực doanh nghiệp thực hiện nổ mìn trưa 20.11.2022. Ảnh: Minh Nguyễn

Theo ông Khánh, hiện đã giao cho doanh nghiệp đối thoại trực tiếp với người dân. Tuy nhiên, do số hộ dân báo cáo có thiệt hại lớn, cùng với đó, vẫn chưa xác định được nguyên nhân một số hộ nứt nhà có phải do dư chấn của nổ mìn hay không. Chính vì thế  doanh nghiệp vẫn đang trong quá trình đánh giá lại.

“Việc xác định nguyên nhân nứt nhà và đền bù cho các hộ dân sẽ được triển khai trong thời gian sớm nhất, nhằm đảm bảo quyền lợi cho cả người dân và doanh nghiệp” - đại diện Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Lạc Sơn cho hay. 

Về phía doanh nghiệp, ông Hoàng Đình Minh - Chủ tịch hội đồng thành viên Công ty TNHH Thủy điện Miền Đồi cho biết: "Ngay sau khi xảy ra sự việc, doanh nghiệp đã tiến hành phối hợp cùng chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan để tiến hành xác minh làm rõ.

Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ người dân trong khả năng cho phép để hài hoà mối quan hệ giữa doanh nghiệp và người dân. Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương để tiến hành công tác hỗ trợ, sẽ cố gắng thực hiện trong thời gian gần nhất".

Cũng theo đại diện doanh nghiệp cho biết, liên quan đến việc nổ mìn. Về thủ tục pháp lý, doanh nghiệp có thuê Công ty Minh Thành trong quá trình nổ mìn và thi công.

Minh Nguyễn - Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Vụ mỏ đá bị tố làm nứt nhà: Chỉ đạo dừng nổ mìn sau phản ánh của Lao Động

MINH CHUYÊN - KHÁNH LINH |

Hòa Bình Mỏ đá bị người dân tố làm nứt nhà đã bị cơ quan chức năng yêu cầu dừng sử dụng vật liệu nổ công nghiệp sau phản ánh của Báo Lao Động.

Tuyên Quang: Nổ mìn phá đá thủng mái nhà, dân nơm nớp lo sợ

Nhóm PV |

Tình trạng nhà bị nứt, mái tôn bị đâm thủng do mỏ đá nổ mìn không phải chuyện hiếm gặp với người dân sinh sống xung quanh khu vực mỏ đá ở xã Thượng Ấm, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang.

Hơn 200 hộ dân TP Hạ Long kinh động bởi nổ mìn khai thác đá

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Không chỉ bị kinh động bởi tiếng ồn, hơn 200 hộ dân tại thôn Khe Khoai, xã Thống Nhất, TP Hạ Long những ngày gần đây còn bị “tra tấn” bởi lượng bụi phát tán ra môi trường sau nổ mìn.

Nga quan tâm tới vật thể lạ cạnh đường ống Nord Stream

Thanh Hà |

Nga cho rằng, điều quan trọng là phải xác định được vật thể lạ được phát hiện bên cạnh 1 trong 2 đường ống Nord Stream 1 và 2 (Dòng chảy phương Bắc 1 và 2).

Bắt tạm giam cán bộ tư pháp nhận tiền của người dân để làm sổ đỏ

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Với chức danh là cán bộ tư pháp phường, Phạm Văn Tuyến đã nhận tiền của một hộ dân trên địa bàn để làm hồ sơ thừa kế quyền sử dụng đất (sổ đỏ) trong khoảng thời gian năm 2021 đến 2022.

Nhận định U23 Việt Nam - U23 UAE: Bài toán khó của ông Troussier

MINH PHONG |

Trận đấu với U23 UAE sẽ là một bài kiểm tra khó khăn nữa dành cho thầy trò huấn luyện viên Troussier.

Hơn 3.000 ao, hồ Hà Nội sẽ không được phép san lấp

PHẠM ĐÔNG |

Thành phố Hà Nội vừa đưa ra yêu cầu: Các tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý hồ, ao, đầm cần xây dựng kế hoạch quản lý, thực hiện các biện pháp quản lý chặt chẽ và bảo vệ hồ, ao, đầm không được san lấp; trường hợp phát hiện các hành vi vi phạm kịp thời phối hợp với cơ quan có thẩm quyền địa phương để xử lý theo quy định của pháp luật.

Quy định mới trong đấu thầu: Công bằng trong khám chữa bệnh được mở rộng

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Đối với những bệnh nhân có bảo hiểm y tế (BHYT), trước kia khi chưa có Nghị định 30 và Nghị quyết 07, những thiết bị máy hiện đại đặt và mượn ở bệnh viện, bệnh nhân có BHYT bị hạn chế chi trả. Nhưng nay mọi việc đã được hanh thông, công bằng trong khám chữa bệnh được tăng cường hơn.

Vụ mỏ đá bị tố làm nứt nhà: Chỉ đạo dừng nổ mìn sau phản ánh của Lao Động

MINH CHUYÊN - KHÁNH LINH |

Hòa Bình Mỏ đá bị người dân tố làm nứt nhà đã bị cơ quan chức năng yêu cầu dừng sử dụng vật liệu nổ công nghiệp sau phản ánh của Báo Lao Động.

Tuyên Quang: Nổ mìn phá đá thủng mái nhà, dân nơm nớp lo sợ

Nhóm PV |

Tình trạng nhà bị nứt, mái tôn bị đâm thủng do mỏ đá nổ mìn không phải chuyện hiếm gặp với người dân sinh sống xung quanh khu vực mỏ đá ở xã Thượng Ấm, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang.

Hơn 200 hộ dân TP Hạ Long kinh động bởi nổ mìn khai thác đá

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Không chỉ bị kinh động bởi tiếng ồn, hơn 200 hộ dân tại thôn Khe Khoai, xã Thống Nhất, TP Hạ Long những ngày gần đây còn bị “tra tấn” bởi lượng bụi phát tán ra môi trường sau nổ mìn.