Vui mừng với đề xuất hơn 150 nghìn nhân viên trường học được xét tăng lương

Trà My |

Trước đề xuất xét thăng hạng, tăng lương cho nhân viên trường học, nhiều văn thư, kế toán bày tỏ sự vui mừng và mong điều này sớm thành hiện thực.

Theo thông tin từ Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, hiện nay, nhân viên trường học gồm thủ quỹ, kế toán, văn thư có 150.000 viên chức làm công tác làm nhiệm vụ hỗ trợ và phục vụ. Trong số đó có 37.817 nhân viên làm kế toán. Tuy nhiên, chế độ lương với nhân viên trường học còn rất thấp, chưa đảm bảo lương tối thiểu vùng theo quy định.

Cũng theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, thời gian tới, Bộ Nội vụ sẽ đề nghị địa phương tổng rà soát nhân viên trường học đảm bảo tinh thần Thông tư 16 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), xem xét, rà soát sắp xếp danh mục vị trí việc làm chuẩn bị cải cách chính sách tiền lương với đối tượng này.

Nhận được thông tin trên, anh Nguyễn Đức Công - nhân viên kế toán tại tỉnh Yên Bái vô cùng phấn khởi và hi vọng trong thời gian sớm nhất, mức lương sẽ có sự cải thiện hơn.

“Nhân viên kế toán trường học chịu nhiều thiệt thòi bởi khối lượng công việc lớn nhưng mức lương lại rất hạn chế.

Hiện nay, mức lương của nhân viên kế toán trường học thấp hơn mặt bằng của xã hội. Nhiều người vì quá áp lực, không thể chuyên tâm được với nghề nên phải làm thêm rất nhiều việc. Nếu không thay đổi mức lương thì rất khó để xoay sở cuộc sống” - anh Công bày tỏ.

Đề xuất xét tăng lương, thăng hạng cho nhân viên trường học khiến chị Đặng Ngọc Minh - nhân viên văn thư của một trường tiểu học tại Hà Giang bày tỏ sự vui mừng:

“Hạnh phúc, mong chờ là cảm xúc hiện tại của tôi. Mặc dù có bằng đại học cùng các văn bằng chứng chỉ đầy đủ nhưng nhiều đồng nghiệp vẫn chỉ đang nhận mức lương hệ trung cấp" - chị Minh chia sẻ.

Chị Minh cảm thấy dù kế toán, văn thư đều công tác trong ngành giáo dục nhưng mức lương không được như mong đợi. Thậm chí có những người gần đến tuổi nghỉ hưu nhưng mức lương cũng chỉ dao động khoảng 4 - 5 triệu đồng/tháng.

Cũng theo chị Minh, hiện nay, nhân viên kế toán không có bất kỳ một khoản phụ cấp nào ngoài phụ cấp trách nhiệm, việc nâng ngạch tại nhiều nơi còn hạn chế. Do đó, nhân viên trường học luôn có nhiều tâm tư về mức lương và thực trạng này cần phải giải quyết ngay.

“Giáo viên còn có lương và thêm các các phụ cấp khác nhưng nhân viên trường học lại không được như vậy. Chỉ với mức lương 4 - 5 triệu đồng/ tháng, nhân viên trường học sẽ không đủ khả năng trang trải cuộc sống.

Tôi nhận thấy cần phải khắc phục tình trạng lương, thưởng của nhân viên trường học, để họ được đảm bảo chế độ lương, phụ cấp xứng đáng. Mong rằng các cấp lãnh đạo sẽ xem xét để nhân viên trường học được chuyển ngạch, xét thăng hạng giúp ho cảm thấy những đóng góp của mình được trả lại tương xứng với công sức họ bỏ ra" - chị Minh kiến nghị.

Trà My
TIN LIÊN QUAN

Mức lương giảng viên trẻ ra trường thấp hơn lao động phổ thông

Trà My |

Thực tế, không ít giảng viên trẻ sau khi ra trường bày tỏ sự băn khoăn bởi mức lương còn hạn chế. Thậm chí có giảng viên phải xin thôi việc.

Cải cách tiền lương, tin vui với hàng triệu giáo viên

Vân Trang |

Sau cuộc cải cách tiền lương từ năm 2024, mức lương giáo viên sẽ được xếp theo vị trí việc làm, không phân biệt thâm niên, năm kinh nghiệm.

Mức lương ngành Bất động sản cao nhưng yêu cầu chồng chất

Trà My |

Bất động sản là ngành mang lại cơ hội việc làm rộng mở cho sinh viên sau khi tốt nghiệp với mức lương cao.

Việt Nam - Trung Quốc kiên trì phương châm 16 chữ và tinh thần 4 tốt

Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Hoa - Viện Nghiên cứu Trung Quốc (Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam) |

Tháng 2.1999, Tổng Bí thư hai Đảng Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc đã xác định phương châm 16 chữ phát triển quan hệ hai nước trong thế kỷ 21 là “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai”. Đây được coi là phương châm chỉ đạo nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước bước sang một giai đoạn phát triển mới trong thế kỷ 21. Từ đó đến nay, quan hệ Việt Nam và Trung Quốc đã được thúc đẩy và phát triển toàn diện dưới sự chỉ đạo, định hướng của phương châm này.

Loạt xe điện từ giá rẻ đến hạng sang trình làng thị trường Việt năm 2023

Lâm Anh |

Trong năm 2023, nhiều mẫu xe điện mới đã được giới thiệu và mở bán. Những xe này cạnh tranh ở nhiều phân khúc khác nhau, từ xe phổ thông đến xe sang, từ mini đến SUV cỡ lớn, từ giá rẻ nhất thị trường Việt đến các loại hạng sang.

Vướng mắc trong việc thu hồi "đất vàng" để xây trường học tại Hà Nội

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Trong tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 14, HĐND TP, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội cho biết, cử tri đề nghị xem xét thu hồi 3 khu đất vàng tại quận Hai Bà Trưng đang được sử dụng lãng phí để làm trường học.

Làn sóng tháo chạy khỏi mặt bằng đắc địa dịp cuối năm

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Trái ngược với hình ảnh buôn bán tấp nập dịp cuối năm, hàng loạt cửa hàng ở khu vực trung tâm, vị trí đắc địa tại Thủ đô lại đóng cửa, xu hướng trả mặt bằng chưa có dấu hiệu dừng lại.

Mở cơ chế để phát triển ga liên vận quốc tế

Hiếu Anh |

Ngành đường sắt Việt Nam đang tích cực tham gia liên vận quốc tế, nhưng cơ chế hiện hành vẫn chưa “cởi trói” cho vận chuyển quốc tế ngành đường sắt.

Mức lương giảng viên trẻ ra trường thấp hơn lao động phổ thông

Trà My |

Thực tế, không ít giảng viên trẻ sau khi ra trường bày tỏ sự băn khoăn bởi mức lương còn hạn chế. Thậm chí có giảng viên phải xin thôi việc.

Cải cách tiền lương, tin vui với hàng triệu giáo viên

Vân Trang |

Sau cuộc cải cách tiền lương từ năm 2024, mức lương giáo viên sẽ được xếp theo vị trí việc làm, không phân biệt thâm niên, năm kinh nghiệm.

Mức lương ngành Bất động sản cao nhưng yêu cầu chồng chất

Trà My |

Bất động sản là ngành mang lại cơ hội việc làm rộng mở cho sinh viên sau khi tốt nghiệp với mức lương cao.