Nhân viên kế toán trường học mong giảm tuổi hưu vì công việc nặng nhọc

trà my |

Không chỉ riêng giáo viên mầm non ủng hộ đề xuất giảm tuổi nghỉ hưu mà các kế toán trường học cũng mong muốn đề xuất này sớm được thực hiện.

Đóng góp ý kiến về dự thảo luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), đại biểu Nguyễn Thị Hà (Đoàn Bắc Ninh) cho rằng bảo hiểm xã hội là một trong những trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, liên quan đến đông đảo người dân, người lao động.

Trong đó, đại biểu Nguyễn Thị Hà đề nghị Chính phủ xem xét, quy định giáo viên mầm non phù hợp với đặc thù vị trí nghề nghiệp hoặc bổ sung giáo viên mầm non thuộc nhóm lao động nặng nhọc, độc hại để áp dụng điều kiện nghỉ hưu sớm.

Kiến nghị này không chỉ được nhiều giáo viên mầm non đón nhận mà còn được nhiều nhân viên kế toán trường học trên cả nước mong muốn có một đề xuất tượng tự đối với ngành kế toán. Vì trên thực tế, nhân viên kế toán trường học cũng có rất nhiều những áp lực công việc và có thể nói phụ thuộc rất nhiều vào độ tuổi.

Năm nay đã 45 tuổi, nếu thực hiện theo đúng quy định thì chị Dương Thị Hà - kế toán của một trường mầm non trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh phải đến 60 tuổi mới được về hưu. Theo chị Hà, số tuổi về hưu này là không hợp lý.

“Đối với kế toán thường xuyên làm việc với những con số, đòi hỏi người làm phải là người nhanh nhạy để có thể xử lý đúng. Chưa cần nói đến 60 tuổi, chỉ ở tuổi 50 thôi mắt chúng tôi cũng đã mờ, sự nhanh nhạy thì không còn, làm sao để đám bảo tính toán, kê khai sổ sách đúng được” - chị Hà nói.

Theo chị Hà, ngành kế toán này đòi hỏi phải thông thạo các thao tác tin học văn phòng, càng lớn tuổi mọi người sẽ nhớ trước, quên sau khó có thể sử dụng được công nghệ.

“Ví dụ như ngày trước, bảng lương, hồ sơ, sổ sách chúng tôi đều làm bằng tay. Nhưng giờ đều làm hết trên máy tính, còn trẻ đã thấy khó thì đến lúc nhiều tuổi sẽ ra sao” - chị Hà mong muốn có một quy định mới về tuổi nghỉ hưu của nhân viên kế toán.

Trong khi đó, anh Nguyễn Văn Bảo - nhân viên kế toán tại một trường học ở Cao Bằng mong muốn về hưu sớm để có thể nhận tiền lương hưu từ Quỹ Bảo hiểm xã hội sớm và thay đổi một công việc khác tăng thu nhập.

“Khi chúng tôi tuổi cao, chắc chắn năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc sẽ không đạt sự chính xác và khó đáp ứng được yêu cầu. Điều này sẽ ảnh hưởng không ít đến hoạt động của các cơ quan, cơ sở giáo dục.

Đồng thời, đối với những nhân viên kế toán có cả chục năm công tác lương ba cọc ba đồng như chúng tôi thì khi về hưu sớm ngoài nhận được tiền lương hưu còn có thể làm thêm một công việc khác tăng thu nhập” - anh Bảo cho hay.

Cũng giống như chị Hà, anh Bảo cho rằng nhân viên kế toán trường học khi cao tuổi sẽ hạn chế hơn trong việc tiếp cận các ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, khiến tiến độ công việc không được đảm bảo.

“Những nhân viên kế toán cao tuổi sẽ hạn chế hơn trong việc tiếp cận ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại. Thậm chí, nhiều đồng nghiệp còn tâm sự với tôi, sợ đến 60 tuổi nhìn số 9 lại thành ra số 6.

Không chỉ giáo viên mong muốn giảm số tuổi nghỉ hưu mà nhiều kế toán trường học cũng đang trông chờ đề xuất giảm tuổi nghỉ hưu của nam xuống còn 57 tuổi và nữ là 55 tuổi” - anh Bảo thẳng thắn nói.

trà my
TIN LIÊN QUAN

Kế toán trường học ở Yên Bái sắp được thi nâng ngạch viên chức

HẠNH AN |

Sau nhiều năm mòn mỏi đợi chờ, kế toán trường học trên địa bàn huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái cho biết, món quà mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 tuyệt vời nhất với họ là được hoàn thiện hồ sơ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Tập huấn sử dụng phần mềm kế toán công đoàn cơ sở

LĐLĐ huyện Việt Yên |

Bắc Giang - Ngày 17.11, Liên đoàn Lao động huyện Việt Yên phối hợp với Ban Tài chính Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn chế độ kế toán và sử dụng phần mềm kế toán công đoàn cho đội ngũ cán bộ làm kế toán công đoàn cơ sở.

Định mức thư viện, văn thư, kế toán trong trường THCS

LƯƠNG HẠNH |

Bạn đọc Quý Hoà hỏi: Hiện nay, các trường THCS được bố trí tối đa bao nhiêu người để thực hiện nhiệm vụ thư viện, văn thư kế toán?

Tỉnh ủy Quảng Nam giới thiệu nhân sự Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Hoàng Bin |

Tỉnh ủy Quảng Nam đã giới thiệu nhân sự bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 và nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031.

Ngắm Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng hơn 2 tỉ USD sắp hoàn thành

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Đến nay, Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 với tổng vốn đầu tư 2,2 tỉ USD ở Khu Kinh tế Vũng Áng đã xây dựng đạt khối lượng hơn 80%, theo kế hoạch sẽ vận hành tổ máy số 1 từ tháng 6.2025.

Chạy đua tiến độ, bàn giao 100% mặt bằng cao tốc Bắc - Nam trong tháng 4.2024

NHÓM PV BẮC TRUNG BỘ |

Thời điểm này, các địa phương khu vực Bắc Trung Bộ đang nỗ lực tối đa, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam, bàn giao cho đơn vị thi công kịp tiến độ.

Hơn 200 hộ dân Hà Nội 5 năm mòn mỏi chờ nước sạch

THU GIANG |

5 năm qua, hơn 200 hộ dân sinh sống tại khu đất dịch vụ ở xã Vân Canh (huyện Hoài Đức, Hà Nội) dù đã xây nhà cửa kiên cố nhưng vẫn phải sống trong cảnh thiếu nước sạch trầm trọng.

Phát hiện nhiều vi phạm trong kinh doanh casino, trò chơi điện tử có thưởng

Cẩm Hà |

Nhiều địa phương tăng cường giám sát hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng và casino sau khi các kết quả kiểm tra của Bộ Tài chính phát hiện nhiều hạn chế, vi phạm trong hoạt động kinh doanh này.

Kế toán trường học ở Yên Bái sắp được thi nâng ngạch viên chức

HẠNH AN |

Sau nhiều năm mòn mỏi đợi chờ, kế toán trường học trên địa bàn huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái cho biết, món quà mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 tuyệt vời nhất với họ là được hoàn thiện hồ sơ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Tập huấn sử dụng phần mềm kế toán công đoàn cơ sở

LĐLĐ huyện Việt Yên |

Bắc Giang - Ngày 17.11, Liên đoàn Lao động huyện Việt Yên phối hợp với Ban Tài chính Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn chế độ kế toán và sử dụng phần mềm kế toán công đoàn cho đội ngũ cán bộ làm kế toán công đoàn cơ sở.

Định mức thư viện, văn thư, kế toán trong trường THCS

LƯƠNG HẠNH |

Bạn đọc Quý Hoà hỏi: Hiện nay, các trường THCS được bố trí tối đa bao nhiêu người để thực hiện nhiệm vụ thư viện, văn thư kế toán?