Đại diện Bộ Xây dựng nêu tiềm năng phát triển công trình xanh

Minh Ánh |

Theo đại diện Bộ Xây dựng, số lượng công trình xanh ở Việt Nam là 305 công trình với tổng diện tích sàn xây dựng được chứng nhận gần 7,5 triệu m2. Nếu so sánh với trên 100 triệu m2 sàn cho diện tích nhà ở và văn phòng mỗi năm, số lượng công trình xanh trong 15 năm qua quá nhỏ.

Tiềm năng lớn khi phát triển công trình xanh

Ông Nguyễn Công Thịnh - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường (Bộ Xây dựng) nhận định tại Hội thảo "Tầm nhìn xanh Việt Nam và những câu chuyện điển hình" do CafeF tổ chức tổ chức ngày 22.11, tiềm năng phát triển trong lĩnh vực phát triển công trình xanh tại Việt Nam còn rất lớn.

Đại diện Bộ Xây dựng dẫn chứng số liệu báo cáo của chuyên gia Eurocham về Việt Nam tại Diễn đàn kinh tế xanh 2023. Theo đó, các công trình xây dựng chiếm 39% năng lượng tiêu thụ, 12% lượng nước tiêu thụ, phát thải khoảng 38% lượng khí thải carbon.

Công trình xanh phát triển ở Việt Nam đến nay khoảng 15 năm. Theo số liệu báo cáo, tính đến hết quý III/2023, số lượng công trình xanh ở Việt Nam là 305 công trình với tổng diện tích sàn xây dựng được chứng nhận gần 7,5 triệu m2. Nếu so sánh với trên 100 triệu m2 sàn cho diện tích nhà ở và văn phòng mỗi năm, thì số lượng công trình xanh trong 15 năm qua quá nhỏ.

Cơ hội lớn để Việt Nam lựa chọn tăng trưởng xanh

Cũng tại hội thảo, các chuyên gia, đại diện doanh nghiệp đã đưa ra nhiều ý kiến thảo luận để thúc đẩy phát triển xanh.

Cụ thể, PGS.TS Trần Đình Thiên, thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ cho biết, để thay đổi một mô thức phát triển đòi hỏi nguồn lực lớn, trong đó, nguồn lực chuyển đổi là tốn kém nhất và Việt Nam có thể cần tới 200 - 300 tỉ USD cho việc này.

Chuyên gia này nhận định, tăng trưởng xanh là xu hướng chi phối toàn cầu, là lựa chọn ưu tiên hàng đầu của cả thế giới. Việt Nam cũng đang chịu áp lực trước xu hướng đó, đồng thời đây cũng là một hướng phát triển. Lựa chọn đi theo hướng này có khả năng đưa Việt Nam trở thành nước đi đầu trong khu vực.

“Người đi đầu sẽ có gian khổ nhưng cũng là người có lợi đầu tiên” - ông Trần Đình Thiên nhấn mạnh. Với cam kết lớn như vậy, Việt Nam đương đầu với những thách thức lớn, nhưng đó cũng là cơ hội để tiếp nhận được các nguồn hỗ trợ, chính sách, công nghệ để có thể “đi sau về trước”.

Chia sẻ kinh nghiệm phát triển xanh trong lĩnh vực bất động sản, đại diện Gamuda Land cho biết, doanh nghiệp này coi giá trị cốt lõi để có được thành công đó là phát triển gắn với bảo tồn thiên nhiên. Thực tế này đã được triển khai tại các dự án ở Hà Nội và TPHCM của Gamuda Land.

Theo đó, chủ đầu tư luôn áp dụng nhiều phương pháp tiên tiến để bảo tồn thiên nhiên, như trồng cây trong vườn ươm, xử lý nước thải theo chuẩn quốc tế, sử dụng năng lượng mặt trời, dùng hệ thống lọc nước mưa để sử dụng tưới tiêu cho cây trồng…

Minh Ánh
TIN LIÊN QUAN

Lời giải cho mối lo chi phí gia tăng khi xây dựng công trình xanh

Tuyết Lan (thực hiện) |

Khi xây dựng công trình xanh, các nhà đầu tư lo ngại nhất là chi phí gia tăng. Đây chính là một trong những yếu tố chủ chốt gây cản trở đến việc phát triển công trình xanh trên diện rộng tại Việt Nam. PV Báo Lao Động đã có buổi trao đổi với ông Trần Thành Vũ - Viện trưởng Viện nghiên cứu định cư và năng lượng bền vững, Giám đốc Công ty TNHH Edeec về những giải pháp thúc đẩy sự phát triển công trình xanh tại Việt Nam.

Vật liệu xanh giúp tiết kiệm từ 20-30% điện năng tiêu thụ

HOÀI SƠN |

Ông Tạ Đắc Quý, chuyên gia Viện Vật liệu xây dựng nhận định, tình trạng ô nhiễm môi trường đáng báo động trong những năm gần đây khiến nhiều ngành nghề đang có xu hướng tìm đến sự phát triển bền vững, thân thiện với môi trường, trong đó có ngành vật liệu xây dựng.

Xu hướng công trình xanh từ năng lượng, vật liệu đến không gian sống

Lan Hương |

Net Zero là từ khoá nóng và đã lan sang lĩnh vực bất động sản. Giờ đây các chủ đầu tư cần giải bài toán vốn cho các công trình xanh, hướng tới mục tiêu Net Zero Energy. Công trình xanh không chỉ đơn giản là có cây xanh, mà công trình xanh là phải xanh từ vật liệu, xanh từ không gian sống, xanh từ năng lượng, vận hành.

Tin 20h: Bờ biển tuyệt đẹp ở Hạ Long ô nhiễm nghiêm trọng, bốc mùi hôi thối

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 24.11: Bảng lương giáo viên tiểu học mới sau cải cách tiền lương 2024; Ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước ven bờ vịnh Hạ Long; Bờ sông Hồng sạt lở nghiêm trọng, nhà dân nứt toác;...

Ghép gan bất đồng nhóm máu cho trẻ nhỏ

Lệ Hà |

Ngày 24.11, trong hội thảo khoa học thành tựu 200 ca ghép gan tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, bệnh viện thông báo ca ghép gan bất đồng nhóm máu từ người cho sống (ca ghép thứ 200) được thực hiện thành công tại bệnh viện.

Không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên, cấm biếu quà cho lãnh đạo

Vương Trần |

Quy định của Ban Bí thư nêu rõ, không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; không tổ chức đoàn của Trung ương thăm, chúc Tết cấp uỷ, chính quyền các tỉnh, thành phố; nghiêm cấm việc biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức.

Có nên sát hạch người lái xe dưới 50 phân khối?

Hồng Diệp - Xuân Mai |

Trong phiên họp Quốc hội ngày 21.11, Đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ ban hành về quy định đào tạo, sát hạch sử dụng xe gắn máy dung tích dưới 50 phân khối. Kiến nghị này nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ người dân.

Bắt đối tượng khai thác cát trái phép, đại úy Công an bị mất hai chân

AN NHIÊN |

Ngày 24.11, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, 2 đối tượng khai thác cát trái phép trên sông Hậu đoạn qua huyện Trà Ôn đã chống đối người thi hành công vụ khiến một chiến sĩ Công an bị thương rất nặng.

Lời giải cho mối lo chi phí gia tăng khi xây dựng công trình xanh

Tuyết Lan (thực hiện) |

Khi xây dựng công trình xanh, các nhà đầu tư lo ngại nhất là chi phí gia tăng. Đây chính là một trong những yếu tố chủ chốt gây cản trở đến việc phát triển công trình xanh trên diện rộng tại Việt Nam. PV Báo Lao Động đã có buổi trao đổi với ông Trần Thành Vũ - Viện trưởng Viện nghiên cứu định cư và năng lượng bền vững, Giám đốc Công ty TNHH Edeec về những giải pháp thúc đẩy sự phát triển công trình xanh tại Việt Nam.

Vật liệu xanh giúp tiết kiệm từ 20-30% điện năng tiêu thụ

HOÀI SƠN |

Ông Tạ Đắc Quý, chuyên gia Viện Vật liệu xây dựng nhận định, tình trạng ô nhiễm môi trường đáng báo động trong những năm gần đây khiến nhiều ngành nghề đang có xu hướng tìm đến sự phát triển bền vững, thân thiện với môi trường, trong đó có ngành vật liệu xây dựng.

Xu hướng công trình xanh từ năng lượng, vật liệu đến không gian sống

Lan Hương |

Net Zero là từ khoá nóng và đã lan sang lĩnh vực bất động sản. Giờ đây các chủ đầu tư cần giải bài toán vốn cho các công trình xanh, hướng tới mục tiêu Net Zero Energy. Công trình xanh không chỉ đơn giản là có cây xanh, mà công trình xanh là phải xanh từ vật liệu, xanh từ không gian sống, xanh từ năng lượng, vận hành.