Thủ tướng gặp gỡ, đối thoại với công nhân tại Bắc Giang

“Chúng tôi vui đến hai lần”

Lục Tùng |

Chương trình Thủ tướng gặp gỡ, đối thoại với công nhân năm 2022 làm ấm lòng công nhân lao động tỉnh An Giang với những thông điệp tích cực cho cả tương lai - CNLĐ chia sẻ với chúng tôi.

Lương tăng mong giá cả đừng tăng

LƯƠNG HẠNH |

Sau Chương trình đối thoại, gặp gỡ của Thủ tướng Chính phủ với công nhân (Chương trình) vào ngày 12.6 tại Bắc Giang kết thúc, công nhân lao động không giấu nổi vui mừng về việc lương tối thiểu vùng sẽ được tăng 6% kể từ 1.7.2022.

Ninh Bình: Sẽ triển khai phần việc ngay sau cuộc đối thoại với Thủ tướng

Hữu Trường |

"Những nội dung thuộc thẩm quyền của tỉnh thì sau buổi đối thoại với Thủ tướng, chúng tôi sẽ giao cho các đơn vị liên quan nghiên cứu và triển khai ngay" - đó là khẳng định của ông Phạm Quang Ngọc - Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình sau đối thoại giữa Thủ tướng với công nhân.

Kỳ vọng những khó khăn và đề xuất của người lao động sớm được thực hiện

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Người lao động (NLĐ) tại Kiên Giang vô cùng kỳ vọng những khó khăn, vướng mắc, đề xuất của họ sẽ sớm được tháo gỡ, thực hiện sau Chương trình Thủ tướng đối thoại với công nhân, lao động.

Công nhân phản ánh doanh nghiệp còn nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội

ANH THƯ |

Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, vẫn còn một bộ phận người sử dụng lao động chưa chấp hành nghiêm các quy định pháp luật như chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, nợ lương...

Mong bộ, ngành sớm thực hiện lời hứa trước Thủ tướng và công nhân

Nam Dương |

TPHCM - Cán bộ công đoàn và công nhân lao động đánh giá cao buổi gặp gỡ, đối thoại của Thủ tướng với công nhân và mong muốn lãnh đạo các bộ, ngành sớm thực hiện lời hứa tại buổi gặp gỡ này.

Công nhân lao động vui mừng khi được Thủ tướng quan tâm cải thiện đời sống

Thành Nhân |

Cần Thơ - Công nhân, người lao động tại TP.Cần Thơ bày tỏ phấn khởi khi được Thủ tướng Chính phủ quan tâm, tháo gỡ những khó khăn của công nhân lao động để cải thiện đời sống của công nhân lao động.

"Những điều gì tốt cho công nhân tôi đều hy vọng sẽ có sự thay đổi"

Bảo Hân |

Bắc Giang - Kết thúc Chương trình Thủ tướng gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động, cán bộ Công đoàn tỉnh Bắc Giang tin tưởng những vấn đề nêu ra sẽ được quan tâm, giải quyết và có nhiều chuyển biến trong thời gian tới.

Thủ tướng đã trả lời thẳng thắn, chân thành, trách nhiệm

Nam Dương |

Sáng 12.6, tại điểm đầu cầu trụ sở UBND TPHCM, 80 CNLĐ tiêu biểu ở các doanh nghiệp cùng cán bộ Công đoàn và đại diện các sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND TPHCM đã có mặt từ sớm để tham dự buổi gặp gỡ, đối thoại giữa Thủ tướng với CNLĐ được tổ chức tại tỉnh Bắc Giang và truyền hình trực tiếp tới 63 điểm cầu trong cả nước.

Phấn khởi, nhiều kỳ vọng từ Chương trình Thủ tướng đối thoại với công nhân

Lục Tùng |

An Giang - Công nhân phấn khởi, kỳ vọng từ Chương trình Thủ tướng gặp gỡ, đối thoại trực tuyến qua 63 điểm cầu cả nước.

Thủ tướng: "Xem việc công như việc của nhà mình", làm việc nào dứt việc đó

Vương Trần |

Làm việc với tỉnh Bắc Giang, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Cần phải rà soát lại, sắp xếp thứ tự ưu tiên, lựa chọn công việc trọng tâm, trọng điểm trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, quốc phòng, an ninh,… Từ đó ưu tiên, bố trí nguồn lực phù hợp, tăng cường đôn đốc, kiểm tra với tinh thần "xem việc công như việc của nhà mình", làm việc nào dứt việc đó. 

Thủ tướng đối thoại với CN: Mang lại niềm tin lớn cho người lao động

Văn Thắng - Tuấn Anh - Quốc Khánh |

Đã có 10.000 câu hỏi gửi đến Thủ tướng trước ngày đối thoại trực tiếp với 4.500 công nhân lao động tại Bắc Giang và trực tuyến tại 63 điểm cầu khác trên toàn quốc vào sáng nay 12.6. Vấn đề nhà ở, lương, trường học cho con em nóng nhất.

Nghệ An: Công nhân mong Thủ tướng quan tâm về nhà ở xã hội, trường học

QUANG ĐẠI |

Đề xuất nguyện vọng tới Thủ tướng, đại diện công nhân lao động Nghệ An mong muốn có nhà ở, nhà trẻ, trường học, nơi sinh hoạt văn hóa cho công nhân lao động, nhất là tại khu công nghiệp, khu chế xuất.

Nhà ở công nhân là vấn đề "đau đáu", trăn trở của Tổng LĐLĐVN và Nhà nước

Minh Hương |

Đây là khẳng định của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang tại Chương trình gặp gỡ, đối thoại với 4.500 công nhân lao động được tổ chức tại Bắc Giang ngày 12.6.

Tâm tư, nguyện vọng chính đáng của công nhân cần phải được giải quyết

NHÓM PV |

Phát biểu kết luận tại Chương trình đối thoại với 4.500 công nhân lao động với chủ đề “Công nhân Việt Nam với khát vọng phát triển đất nước” diễn ra ngày 12.6 tại Bắc Giang, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của công nhân cần phải được giải quyết.