Công nhân lao động vui mừng khi được Thủ tướng quan tâm cải thiện đời sống

Thành Nhân |

Cần Thơ - Công nhân, người lao động tại TP.Cần Thơ bày tỏ phấn khởi khi được Thủ tướng Chính phủ quan tâm, tháo gỡ những khó khăn của công nhân lao động để cải thiện đời sống của công nhân lao động.

Ngày 12.6, Thủ tưởng Chính phủ gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động năm 2022 tại tỉnh Bắc Giang và thông qua hình thức trực tuyến tại các điểm cầu của 63 tỉnh, thành trên cả nước.

Sau khi chương trình kết thúc, ghi nhận của PV Báo Lao Động tại TP.Cần Thơ, nhiều công nhân lao động bày tỏ phấn khởi khi Thủ tướng Chính phủ nắm rõ tình hình khó khăn của công nhân lao động hiện nay. Qua đó, Thủ tưởng Chính phủ đã kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn cùng người lao động. Đặc biệt, tại chương trình, Thủ tướng Chính phủ đã thông tin về tăng lương tối thiểu vùng lên 6%, áp dụng kể từ ngày 1.7.2022 khiến người lao động tại các điểm cầu vui mừng, phấn khởi.

Công nhân lao động trên địa TP.Cần Thơ vui mừng, phấn khởi khi được Thủ tướng Chính phủ kịp thời, tháo gỡ khó khăn góp phần cải thiện đời sống người lao động. Ảnh: Th.N
Công nhân lao động trên địa bàn TP.Cần Thơ vui mừng, phấn khởi khi được Thủ tướng Chính phủ kịp thời tháo gỡ khó khăn, góp phần cải thiện đời sống người lao động. Ảnh: Th.N

Chia sẻ sự vui mừng với PV Báo Lao Động, chị Trương Phương Ánh đang làm việc ở Công ty TNHH MF Việt Nam (khu công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ) cho biết, hiện nay đời sống của người lao động tại khu công nghiệp đang phải thuê nhà trọ rất chật vật khó khăn. Tại chương trình, Thủ tướng thông tin về việc tăng lương tối thiểu khiến công nhân lao động như chúng tôi rất phấn khởi, vui mừng.

Chung tâm trạng vui mừng như chị Ánh, anh Trần Ngọc Tấn - công nhân Công ty Cổ phần Thương nghiệp Tổng hợp Cần Thơ chia sẻ, việc nâng lương tối thiểu vùng lên 6% áp dụng từ ngày 1.7.2022 đã làm công nhân lao động như chúng tôi cảm thấy rất phấn khởi.

Ngoài ra, thông tin về việc xây dựng nhà ở cho công nhân lao động đã được đại diện Bộ Xây dựng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đã trả lời khá chi tiết, cụ thể, nêu ra những khó khăn, thách thức, bất cập của cơ chế chính sách, đồng thời kiến nghị những giải pháp… Chúng tôi cảm nhận sự chia sẻ của các cấp, ngành với tâm tư nguyện vọng của người lao động.

"Thời gian tới, mong Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ban, ngành liên quan tháo gỡ khó khăn, có chính sách mua hoặc mua trả góp nhà ở, giúp công nhân lao động được sở hữu nhà, an cư lạc nghiệp" - anh Ngọc Tấn nói.

CNLĐ và lãnh đạo TP.Cần Thơ tại điểm cầu TP.Cần Thơ vui mừng và phấn khởi khi được Thủ tướng Chính phủ trả lời thẳng thắn giúp người lao động cải thiện đời sống trong thời gian tới. Ảnh: Th.N
CNLĐ và lãnh đạo TP.Cần Thơ tại điểm cầu TP.Cần Thơ vui mừng và phấn khởi khi được Thủ tướng Chính phủ trả lời thẳng thắn các câu hỏi. Ảnh: Th.N

Trao đổi với PV Báo Lao Động, bà Lê Thị Sương Mai – Chủ tịch LĐLĐ TP.Cần Thơ cho biết: Người lao động trên địa bàn TP.Cần Thơ rất phấn khởi khi được Thủ tướng Chính phủ quan tâm, kịp thời tháo gỡ khó khăn, góp phần cải thiện đời sống của người lao động.

Ngoài ra, các ý kiến của công nhân lao động TP.Cần Thơ cũng như các ý kiến của công nhân lao động trên cả nước tại chương trình đã được Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ, ngành trả lời thẳng thắn, chân thành, trách nhiệm, giúp công nhân lao động hiểu rõ hơn những khó khăn chung của cả nước sau đại dịch COVID-19, đồng thời khích lệ vai trò, vị trí của công nhân lao động trong phục hồi, phát triển kinh tế.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

CNLĐ tại TP.Cần Thơ phấn khởi với phần trả lời thẳng thắn của Thủ tướng

Thành Nhân |

Cần Thơ - Công nhân tham dự Chương trình Thủ tướng gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động tại điểm cầu TP.Cần Thơ đã rất vui và phấn khởi với phần trả lời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và lãnh đạo bộ, ngành.

Cần Thơ: 50 công nhân tham dự chương trình Thủ tướng gặp gỡ CNLĐ

Thành Nhân |

Tại điểm cầu Cần Thơ, sáng ngày 12.6, 50 công nhân lao động đại diện cho hơn 82.000 đoàn viên Công đoàn, người lao động trên địa bàn TP.Cần Thơ tham dự Chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động năm 2022.

Cần Thơ: Người lao động thu nhập thấp khó tiếp cận mua nhà ở xã hội

Thành Nhân |

Theo bà Huỳnh Thị Hiền - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP.Cần Thơ: Trên địa bàn TP.Cần Thơ, dự án Thiết chế Công đoàn đang được triển khai. Dự kiến, có trên 300 căn hộ để người lao động trên địa bàn khu công nghiệp dễ dàng tiếp cận nhà ở.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

CNLĐ tại TP.Cần Thơ phấn khởi với phần trả lời thẳng thắn của Thủ tướng

Thành Nhân |

Cần Thơ - Công nhân tham dự Chương trình Thủ tướng gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động tại điểm cầu TP.Cần Thơ đã rất vui và phấn khởi với phần trả lời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và lãnh đạo bộ, ngành.

Cần Thơ: 50 công nhân tham dự chương trình Thủ tướng gặp gỡ CNLĐ

Thành Nhân |

Tại điểm cầu Cần Thơ, sáng ngày 12.6, 50 công nhân lao động đại diện cho hơn 82.000 đoàn viên Công đoàn, người lao động trên địa bàn TP.Cần Thơ tham dự Chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động năm 2022.

Cần Thơ: Người lao động thu nhập thấp khó tiếp cận mua nhà ở xã hội

Thành Nhân |

Theo bà Huỳnh Thị Hiền - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP.Cần Thơ: Trên địa bàn TP.Cần Thơ, dự án Thiết chế Công đoàn đang được triển khai. Dự kiến, có trên 300 căn hộ để người lao động trên địa bàn khu công nghiệp dễ dàng tiếp cận nhà ở.