“Chúng tôi vui đến hai lần”

Lục Tùng |

Chương trình Thủ tướng gặp gỡ, đối thoại với công nhân năm 2022 làm ấm lòng công nhân lao động tỉnh An Giang với những thông điệp tích cực cho cả tương lai - CNLĐ chia sẻ với chúng tôi.

“Những thông tin thể hiện sự chăm lo thiết thực từ Chương trình Thủ tướng gặp gỡ, đối thoại với CNLĐ có ý nghĩa như chiếc phao” - chị Nguyễn Thị Kim Oanh, CNLĐ Cty TNHH Samho An Giang, chuyên may giày thể thao (Khu Công nghiệp (KCN) Bình Hòa, Châu Thành - An Giang) xúc động chia sẻ.

Theo chị Oanh, do giá nhiều mặt hàng thiết yếu đang tăng, trong khi các doanh nghiệp (DN) vừa trải qua thời gian dài tạm nghỉ do ảnh hưởng dịch COVID-19 nên hỗ trợ chưa đủ bù đắp. Do vậy, đời sống của nhiều CNLĐ, nhất là trường hợp có con nhỏ, con đang tuổi đi học... gặp nhiều khó khăn. “Vì thế khi biết Chính phủ và các thành viên Chính phủ làm việc vào ngày nghỉ để ra được văn bản về việc áp dụng mức tăng lương tối thiểu vùng vào 1.7.2022, chúng tôi vui đến hai lần. Đó không chỉ là niềm vui vì quyết định của Chính phủ xuất hiện kịp thời mang lại sự hỗ trợ vật chất đúng lúc CNLĐ cần, mà còn là niềm vui tinh thần, vì thể hiện sự quan tâm của người đứng đầu Chính phủ và các bộ, ngành trung ương đối với CNLĐ”, chị Oanh nói.

Nhiều CNLĐ còn tâm đắc với chỉ đạo của Thủ tướng về chương trình đảm bảo an ninh trật tự, cũng như nỗ lực dẹp nạn tín dụng đen tại các KCN.  Anh Phan Hữu Huyền, CNLĐ Công ty CP Thủy sản Cadovimex II (KCN Sa Đéc, Đồng Tháp) cho biết, do tích lũy chưa cao nên nhiều CNLĐ dễ gặp khó khăn về tài chính khi xảy ra sự cố ốm đau, bệnh tật... Phần lớn các đối tượng này khó tiếp cận với các khoản vay từ các ngân hàng thương mại... nên buộc lòng tìm đến tín dụng đen. “Với lãi suất “cắt cổ”, những khoản vay này không chỉ “bào mòn” thu nhập hằng tháng mà còn đe dọa đến việc làm, sinh hoạt của CNLĐ... khi các đối tượng này thuê các “lực lượng xã hội” đòi nợ. Thậm chí chúng còn đe dọa cả cán bộ công đoàn nếu CNLĐ đóng lãi trễ...” - anh Huyền chia sẻ.

Nhiều CNLĐ trên quê hương Bác Tôn còn bày tỏ niềm hạnh phúc khi trong Chương trình được nghe Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành trung ương chủ động xây dựng các chính sách mang tính động viên, khích lệ rất thiết thực và sát với thực tế của CNLĐ, nhất là trong các ngành nghề đặc thù như may mặc, chế biến thủy sản...

Chị Trần Thị Kim Oanh, CNLĐ Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Cửu Long (TP.Long Xuyên) bày tỏ: Tại Chương trình, khi nghe thông tin sẽ “rút ngắn” thời gian tham gia BHXH giảm còn 15 năm, tiến tới 10 năm là được hưởng lương hưu, chúng tôi cảm giác hạnh phúc “như sắp đuối mà vớ được chiếc phao”. Bởi nó không chỉ củng cố cho chúng tôi niềm tin không bị bỏ lại phía sau, mà còn tạo cho chúng tôi sự an tâm khi về già.

Đây được xem như sự giải tỏa áp lực về già cho tất cả CNLĐ trong nghề đặc thù. Bởi thực tế cho thấy, rất khó để CNLĐ trong các ngành này làm đến tuổi nghỉ hưu. Bởi bên cạnh bệnh nghề nghiệp, còn có lý do doanh nghiệp luôn tìm mọi cách để chấm dứt hợp đồng lao động khi các đối tượng này khi bước vào tuổi 40-50 - thời điểm mà các kỹ năng nhìn, nắm bắt đầu suy giảm... Hệ lụy là xảy ra tình trạng rút bảo hiểm xã hội một lần. “Khi chính sách mới có hiệu lực, CNLĐ chúng tôi cảm thấy ấm lòng khi có được  số tiền hưu sau khi tuổi tác, sức khỏe không còn đáp ứng yêu cầu làm việc của doanh nghiệp.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Nhờ chuyển khoản rồi tháo chạy, chiêu lừa đảo mới xuất hiện ở An Giang

Nghiêm Túc |

An Giang – Nhờ chủ cửa hàng chuyển tiền vào tài khoản của mình rồi thanh niên tháo chạy, chiêu lừa đảo mới ở An Giang.

An Giang: Mong muốn luật hóa quy định về bữa ăn ca

LT |

An Giang - Người lao động mong muốn luật hóa quy định bữa ăn ca để đảm bảo dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm...

An Giang: Công nhân lao động mong muốn có chính sách mới về nhà ở xã hội

LT |

An Giang - Nhiều công nhân lao động bày tỏ muốn có chính sách mới về nhà ở xã hội để an cư lạc nghiệp.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Nhờ chuyển khoản rồi tháo chạy, chiêu lừa đảo mới xuất hiện ở An Giang

Nghiêm Túc |

An Giang – Nhờ chủ cửa hàng chuyển tiền vào tài khoản của mình rồi thanh niên tháo chạy, chiêu lừa đảo mới ở An Giang.

An Giang: Mong muốn luật hóa quy định về bữa ăn ca

LT |

An Giang - Người lao động mong muốn luật hóa quy định bữa ăn ca để đảm bảo dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm...

An Giang: Công nhân lao động mong muốn có chính sách mới về nhà ở xã hội

LT |

An Giang - Nhiều công nhân lao động bày tỏ muốn có chính sách mới về nhà ở xã hội để an cư lạc nghiệp.