Công nhân phản ánh doanh nghiệp còn nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội

ANH THƯ |

Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, vẫn còn một bộ phận người sử dụng lao động chưa chấp hành nghiêm các quy định pháp luật như chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, nợ lương...

Tại Chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với công nhân lao động năm 2022 diễn ra sáng 12.6, công nhân Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1981) - Công ty Cổ phần May xuất khẩu Hà Bắc nêu, hiện nay, tình trạng vi phạm pháp luật của một số chủ doanh nghiệp còn diễn ra nhiều.

"Dịp gần Tết Nguyên đán vừa qua, công ty nơi bạn tôi làm việc chủ bỏ trốn, nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội nên công nhân không có lương và thưởng Tết. Đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường tranh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng vi phạm pháp luật của người sử dụng lao động như không ký hợp đồng lao động; nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội; vi phạm quy định về an toàn, vệ sinh lao động, thời giờ làm việc… để chúng tôi yên tâm làm việc" - công nhân này nêu kiến nghị.

Về vấn đề trên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trực tiếp yêu cầu Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời.

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho hay, trong những năm qua, Việt Nam là một trong những quốc gia có người sử dụng lao động và người lao động có sự gắn bó. Trong lúc thuận lợi, hoạt động sản xuất, kinh doanh tốt thì họ cùng hưởng. Thời gian vừa qua, dịch bệnh, thiên tai, doanh nghiệp và người lao động cùng chia sẻ với nhau.

Bên cạnh đó, còn một bộ phận người sử dụng lao động chưa chấp hành nghiêm các quy định pháp luật, bao gồm pháp luật về lao động, Bộ luật Lao động, Luật Việc làm, Bảo hiểm, Bảo hiểm thất nghiệp, Luật An toàn vệ sinh lao động.

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung chỉ ra rằng, thời gian qua, các địa phương đã cố gắng kiểm tra, giám sát và xử lý nhiều vi phạm. Hệ thống pháp luật cơ bản hoàn thiện bảo vệ quyền lợi của người lao động.

"Tuy nhiên, việc chấp hành còn những điều chưa tốt, ví dụ tình trạng nợ lương, thưởng, chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, thậm chí cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cũng rơi vào tình trạng này" - ông Dung nhấn mạnh.

Đoàn Chủ toạ điều hành đối thoại bắt đầu đối thoại với công nhân, người lao động. Ảnh Hải Nguyễn
Đoàn Chủ toạ điều hành đối thoại bắt đầu đối thoại với công nhân, người lao động. Ảnh Hải Nguyễn

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung lấy ví dụ, gần đây, một địa phương Bắc Trung Bộ có vài trăm doanh nghiệp, nhưng 1/4 doanh nghiệp vừa và nhỏ trốn đóng. Nhưng giữa hành vi trốn đóng, chậm đóng bảo hiểm xã hội rất khó phân biệt. Luật hình sự quy định rất rõ, nếu trốn đóng bảo hiểm xã hội là xử lý hình sự. Nhưng chậm đóng, trốn đóng không rạch ròi. Khi kiểm tra, thanh tra, họ trao đổi là đang chậm đóng, chứ không trốn đóng.

"Trên cơ sở đó, chúng tôi phối hợp với Hội đồng Thẩm phán bàn với nhau ra Nghị quyết số 05 hướng dẫn chi tiết vấn đề này. Chúng tôi tiếp thu, cố gắng công tác thanh tra, kiểm tra vi phạm" - ông Đào Ngọc Dung thông tin.

Thủ tướng Chính phủ cho rằng, vấn đề này nổi lên, giao cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cùng với các bộ, ngành liên quan đánh giá tình hình chung trên phạm vi cả nước về tình hình, mức độ, nguyên nhân. Từ đó, rà soát lại quy định pháp luật, tổ chức thực hiện pháp luật ở các cấp, ngành và phân tích rõ nguyên nhân, sớm đưa ra giải pháp xử lý dứt điểm. Liên quan đến luật pháp, cần đánh giá tác động, đề xuất các cơ quan có thẩm quyền.

"Vấn đề nào thuộc thẩm quyền của Chính phủ, bộ, ngành, chúng ta xử lý ngay để đảm bảo lợi ích của người lao động. Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố, Bảo hiểm xã hội cùng các cơ quan liên quan khác tổ chức thực thi pháp luật cho thật nghiêm, bảo vệ lợi ích chung. Ai làm tốt thì khuyến khích, tổ chức mô hình, nhân rộng. Tinh thần giữ kỉ cương, kỉ luật, đồng thời động viên người làm tốt, giải quyết lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động" - Thủ tướng nhấn mạnh.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Đòi được nợ BHXH, nhóm công nhân gửi lời cảm ơn Công đoàn và Báo Lao Động

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Trong thư, 31 người lao động từng bị công ty nợ bảo hiểm xã hội (BHXH) đã gửi lời cảm ơn đến Báo Lao Động, LĐLĐ tỉnh Quảng Trị và Công đoàn ngành Công Thương tỉnh Quảng Trị vì đã vào cuộc hỗ trợ để họ sớm được giải quyết chế độ.

Công ty CP May Quảng Trị nợ BHXH: Cam kết giải quyết hết trong năm 2022

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Tại buổi đối thoại, người lao động Công ty Cổ phần May Quảng Trị (thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) đã có những kiến nghị, đề xuất, trong đó vấn đề “nóng” nhất liên quan đến việc công ty nợ BHXH.

Doanh nghiệp nợ lương người lao động, bị xử phạt như thế nào?

nguyễn thuý |

Bạn đọc có email Dotuanminhxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi và một số đồng nghiệp đã bị công ty nợ lương hơn 1 tháng nay. Xin hỏi, công ty chậm lương của người lao động có bị xử phạt không?

Lautaro Martinez tỏa sáng giúp Inter thắng AC Milan

Như Thùy |

Lautaro Martinez ghi bàn duy nhất giúp Inter thắng AC Milan trong trận đấu thuộc vòng 21 Serie A.

Ukraina thay Bộ trưởng Quốc phòng trong cuộc cải tổ nhân sự lớn

Khánh Minh |

Trong cuộc cải tổ nhân sự lớn, Ukraina chuẩn bị thay Bộ trưởng Quốc phòng Oleksii Reznikov bằng người đứng đầu Tổng cục Tình báo.

Dấu hiệu Fed sớm dừng chu kỳ tăng lãi suất, chứng khoán Việt sẽ hưởng lợi?

LÂM ANH |

Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) mới đây đã nâng mức lãi suất cơ bản thêm 0,25% lên biên độ 4,5 - 4,75%. Đây là đợt tăng lãi suất đầu tiên trong năm 2023 và là mức tăng thấp nhất kể từ tháng 3.2022, lần tăng này được cho là những dấu hiệu Fed sẽ sớm kết thúc chu kỳ tăng lãi suất.

EU cấm sản phẩm từ dầu mỏ Nga: Tác dụng lớn, rủi ro nhiều

Ngạc Ngư |

Từ ngày 5.2.2023, EU thực hiện cấm vận cả xuất khẩu sản phẩm từ dầu mỏ của Nga. Biện pháp chính sách trừng phạt Nga này đã được EU quyết định cùng với quyết định cấm vận Nga xuất khẩu dầu mỏ hồi đầu tháng 12 năm ngoái.

Người trẻ băn khoăn đi tìm câu trả lời "Tôi là ai?" để vượt qua khủng hoảng

HUYÊN NGUYỄN - NGỌC LÊ |

TPHCM - “Tôi là ai?”, là kết quả nghiên cứu của Lê Đông Nguyên và Nguyễn Minh Huy, học sinh lớp 11 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, TPHCM về quá trình định hình bản sắc cá nhân của thanh thiếu niên. Từ đó, các em đã xây dựng một bộ cẩm nang đưa ra những gợi ý để thanh thiếu niên biết cách nhìn nhận giá trị bản thân, vượt qua giai đoạn khủng hoảng bản sắc.

Đòi được nợ BHXH, nhóm công nhân gửi lời cảm ơn Công đoàn và Báo Lao Động

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Trong thư, 31 người lao động từng bị công ty nợ bảo hiểm xã hội (BHXH) đã gửi lời cảm ơn đến Báo Lao Động, LĐLĐ tỉnh Quảng Trị và Công đoàn ngành Công Thương tỉnh Quảng Trị vì đã vào cuộc hỗ trợ để họ sớm được giải quyết chế độ.

Công ty CP May Quảng Trị nợ BHXH: Cam kết giải quyết hết trong năm 2022

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Tại buổi đối thoại, người lao động Công ty Cổ phần May Quảng Trị (thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) đã có những kiến nghị, đề xuất, trong đó vấn đề “nóng” nhất liên quan đến việc công ty nợ BHXH.

Doanh nghiệp nợ lương người lao động, bị xử phạt như thế nào?

nguyễn thuý |

Bạn đọc có email Dotuanminhxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi và một số đồng nghiệp đã bị công ty nợ lương hơn 1 tháng nay. Xin hỏi, công ty chậm lương của người lao động có bị xử phạt không?